1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ quay cuồng trong cơn "sóng thần" Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Hệ thống y tế Ấn Độ trên bờ vực sụp đổ khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, số ca mắc mới phá vỡ mọi kỷ lục trên thế giới.

Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 1
Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, trong ngày 23/4, nước này ghi nhận kỷ lục gần 333.000 ca mắc mới, cao hơn so với con số gần 315.000 ca của ngày trước đó.
Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 2
Ấn Độ hiện là tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, với hơn 16 triệu ca mắc, trong đó gần 190.000 người đã tử vong.
Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 3
Số ca mắc mới tăng nhanh khiến các bệnh viện ở khắp Ấn Độ rơi vào tình trạng quá tải.
Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 4
Các lò hỏa táng hoạt động hết công suất cũng không đủ đáp ứng nhu cầu hỏa thiêu bệnh nhân tử vong vì Covid-19.
Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 5

Việc hỏa thiêu các nạn nhân Covid-19 thậm chí diễn ra ngay ngoài trời một cách thô sơ.

Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 6

Một thi thể chờ hỏa thiêu tại New Delhi, Ấn Độ.

Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 7

Nhiều người tử vong vì Covid-19 vì không thể nhập viện sớm hơn.

Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 8
"Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ôxy cạn kiệt. Rất khó để tìm giường bệnh. Không thể làm xét nghiệm vì phải chờ đợi hơn một tuần lễ. Hệ thống y tế gần như sụp đổ", Ramanan Laxminarayan, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Dịch bệnh tại New Delhi, cho biết.
Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 9
Làn sóng Covid-19 thứ ba ở Ấn Độ một phần do sự xuất hiện của các biến thể SARS-CoV-2 mới được cho là nguy hiểm hơn và có tốc độ lây lan nhanh hơn.
Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 10
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân khác không kém phần quan trọng đó là sự chủ quan trong phòng dịch của người dân Ấn Độ, một số sai lầm về chính sách ứng phó của chính phủ và nhược điểm của hệ thống y tế.
Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 11

Bất chấp dịch bệnh bùng phát, các sự kiện tập trung đông người vẫn diễn ra ở các địa phương của Ấn Độ như các đám cưới, các cuộc biểu tình.

Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 12
Sau đợt phong tỏa toàn quốc lần đầu từ tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái, chính phủ Ấn Độ không có ý định phong tỏa toàn quốc lần hai với lý do lệnh phong tỏa ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.
Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 13
Thách thức với giới chức Ấn Độ lúc này là ngăn hệ thống y tế sụp đổ trước khi đạt được miễn dịch cộng đồng nhờ chiến dịch tiêm chủng.
Ấn Độ quay cuồng trong cơn sóng thần Covid-19 - 14

Ấn Độ là quốc gia sản xuất vắc xin ngừa Covid-19 lớn nhất thế giới, nhưng lại rơi vào nghịch lý: trong khi New Delhi theo đuổi "ngoại giao vắc xin" (viện trợ và xuất khẩu vắc xin cho nước ngoài) thì nguồn cung vắc xin trong nước không đủ đáp ứng. Ấn Độ đã ngừng xuất khẩu vắc xin từ tháng 3 để đáp ứng nhu cầu trong nước.