Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

3 tháng Nga chuẩn bị cho chiến dịch "độn thổ", đánh úp Ukraine ở Kursk

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đã mất khoảng 3 tháng để chuẩn bị cho chiến dịch "độn thổ" qua một đường ống khí đốt bỏ không nhằm thâm nhập vào phía sau phòng tuyến của Ukraine ở thị trấn Sudzha, tỉnh Kursk.

3 tháng Nga chuẩn bị cho chiến dịch độn thổ, đánh úp Ukraine ở Kursk - 1

Nga mất 3 tháng chuẩn bị cho chiến dịch "độn thổ" kéo dài một tuần nhằm đánh úp lực lượng Ukraine ở Sudzha, Kursk (Ảnh: Sky).

Chỉ huy tiểu đoàn có mật danh Morpekh thuộc Lữ đoàn tấn công đường không độc lập của Nga cho biết, chiến dịch này có tên "Chiến dịch Đường ống" (Operation Flow).

"Thực ra chúng tôi đã mất 3 tháng để chuẩn bị cho chiến dịch. Đường ống này không phải chỉ có một nhánh, mà tới 2 nhánh. Một nhánh để di chuyển quân sang sườn phải, đến Sudzha (Kursk) và tỉnh Sumy của Ukraine. Nhánh thứ hai là để di chuyển sang sườn trái, đến các cây cầu và khu công nghiệp", chỉ huy Morpekh tiết lộ.

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 1/3, khoảng 500 binh sĩ Nga mang theo bình oxy, di chuyển qua đường ống khí đốt Urengoy - Pomary - Uzhgorod hướng về Sudzha.

Trong suốt thời gian trong đường ống, họ phải đi gập người, thậm chí có những đoạn phải bò. Họ sử dụng xe đẩy nhỏ để mang theo nước uống và nhu yếu phẩm. Họ cũng sử dụng thiết bị phòng hộ để tránh ngộ độc khí còn sót lại trong đường ống.

Đây là đường ống từng được Nga dùng để chuyển khí đốt sang châu Âu thông qua lãnh thổ Ukraine. Sau khi Ukraine khóa van hồi đầu năm, đường ống đã dừng hoạt động nhưng vẫn còn nguyên.

Ông Morpekh giải thích thêm, các lối ra của đường ống ở sườn phải và trái được tạo ra một cách có chủ đích để phân bổ nhân lực hiệu quả giữa các vị trí.

Thông tin mới về chiến dịch "độn thổ" của Nga để đánh sập Sudzha ở Kursk (Video: RT).

Trong chiến dịch, các binh sĩ từ Lữ đoàn tấn công đường không độc lập Cận vệ số 11, Trung đoàn 30 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 72, đơn vị biệt kích Akhmat và các tình nguyện viên của Lữ đoàn Veteran, Lữ đoàn Vostok đã di chuyển khoảng 15km bên trong đường ống, rồi bất ngờ tấn công vào sâu phía sau phòng tuyến của quân đội Ukraine gần Sudzha.

Toàn bộ chiến dịch kéo dài một tuần đến 7/3, trong đó có hơn 2 ngày di chuyển và còn lại là thời gian ém mình chờ thời cơ đánh úp trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Trước đó, hôm 12/3, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng, Đại tướng Valery Gerasimov, cho biết hơn 600 binh sĩ đã tham gia vào hoạt động di chuyển qua đường ống dẫn khí đốt không sử dụng để đột kích vào sau phòng tuyến Ukraine ở Sudzha.

Ông cho biết, cuộc đột kích này đã làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine và giúp lực lượng Nga mở rộng hoạt động tấn công ở Kursk.

Nga đã giành lại quyền kiểm soát hầu hết lãnh thổ sau hơn 7 tháng kể từ khi Ukraine mở chiến dịch tấn công vào đây. Giới chức Ukraine thừa nhận tình hình ở Kursk khó khăn, song bác bỏ thông tin cho rằng hàng nghìn binh sĩ của họ ở đây đang bị bao vây.

Theo TASS