1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ukraine tung hỏa lực ở Kursk sau tối hậu thư đầu hàng của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Ukraine đã tấn công đường ống ở vùng Kursk của Nga, bất chấp lời kêu gọi đầu hàng của Moscow.

Theo các kênh tin tức Mash và Baza, lực lượng Ukraine đã phá hủy trạm đo khí đốt Sudzha ở tỉnh Kursk của Nga vào đêm 20/3.

Các video được chia sẻ trực tuyến cho thấy một đám cháy lớn tại cơ sở này.

Hiện chưa rõ trạm khí đốt của Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái tự sát hay pháo binh.

Ukraine tấn công đường ống khí đốt Nga ở Kursk (Nguồn: Telegram/RT).

Ukraine đã đột kích vào một số khu vực ở vùng Kursk từ đầu tháng 8 năm ngoái, kiểm soát thị trấn chiến lược Sudzha và hàng chục ngôi làng. Quân đội Nga đã giành lại Sudzha và các vùng lân cận vào đầu tháng này.

Một số blogger quân sự Nga cho rằng quân đội Ukraine có thể đã cài thuốc nổ vào thiết bị khí đốt trước khi rút lui.

Trạm đo khí đốt bị tấn công là một phần của đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod. Trong nhiều thập niên, đường ống này được sử dụng để cung cấp khí đốt từ Nga đến Liên minh châu Âu (EU) qua lãnh thổ Ukraine.

Khí đốt vẫn tiếp tục được Nga cung cấp ngay cả khi Ukraine chiếm được trạm đo trong cuộc đột kích vào Kursk. Tuy nhiên, Kiev đã từ chối gia hạn hợp đồng với nhà cung cấp Nga Gazprom và bắt đầu từ tháng 1, Nga dừng cung cấp khí đốt qua đường ống này.

Cuộc tấn công mới nhất của Ukraine ở Kursk diễn ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường tiến công nhằm đánh lại Kiev ở mặt trận này.

Cuộc phản công chớp nhoáng của Nga vào tháng 3 đã thu hẹp vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở Kursk xuống còn khoảng 110km2, giảm đáng kể so với hơn 1.368km2 mà Kiev tuyên bố kiểm soát vào năm 2024.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Nga, lực lượng Moscow đã giành lại hơn 86% lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở Kursk cho đến nay, trong đó có thị trấn chiến lược Sudzha.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/3 nói rằng, hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở Kursk hết đường lui và họ chỉ còn 2 lựa chọn: đầu hàng hoặc chết.

"Quân đội Nga gần đây đã thực hiện một số hoạt động nhanh chóng, táo bạo, hiệu quả và hoàn thành việc đánh bại lực lượng đối phương ở khu vực Kursk", ông Putin tuyên bố hôm 19/3.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng nói rằng: "Ngay lúc này, hàng nghìn lính Ukraine bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn, ở trong tình thế rất tồi tệ và dễ bị tổn thương. Tôi đã đề nghị Tổng thống Putin tha mạng cho họ".

Đáp lại đề nghị này của nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Putin cho biết, Nga sẽ đảm bảo mạng sống cho các binh sĩ Ukraine ở Kursk nếu họ hạ vũ khí.

Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận "tình hình khó khăn" ở Kursk nhưng cho biết Ukraine sẽ duy trì phòng thủ "miễn là hợp lý và cần thiết".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết, Ukraine đã đạt được mục tiêu chính của chiến dịch Kursk là chuyển hướng quân đội Nga khỏi Pokrovsk, Kharkov và Sumy. Ông bác tin quân đội Ukraine bị bao vây mặc dù thừa nhận tình hình ở Kursk vẫn rất khó khăn, thách thức.

Các đánh giá tình báo của Mỹ và châu Âu cho thấy, quân đội Ukraine phải đối mặt với áp lực dữ dội từ lực lượng Nga ở Kursk và mất một số vị trí ở đây, nhưng họ chưa bị bao vây hoàn toàn.

Theo RT