Nửa năm 2 lần sáp nhập, Chủ tịch xã thẫn thờ nhắc cả tuổi trẻ làm nhà nướcLà Chủ tịch UBND xã, ông Trần Đình Chung hiện rất lo lắng về cuộc sáp nhập thứ 2 sắp thực hiện nhưng vẫn kỳ vọng về sự đột phá với cả bộ máy để "không uổng sự hy sinh của nhiều cán bộ, công chức".
"Công chức rất vui khi được bỏ thi nâng ngạch, không phải tập sự 1 năm"Nói về phương thức tuyển dụng, quản lý cán bộ mới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhận định, chắc hẳn đa số cán bộ, công chức sẽ vui khi nhà nước bỏ quy định thi nâng ngạch, chế độ tập sự.
Viên chức đơn vị tự chủ 100% có được hưởng chế độ theo Nghị định 178?Viên chức đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% tài chính vẫn được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 178 nếu thuộc diện sắp xếp tổ chức, bộ máy.
Đánh giá công chức trên năng lực, loại bỏ tiêu chí hình thức, cảm tínhDự Luật Cán bộ, công chức sửa đổi quy định việc đánh giá, sử dụng cán bộ, công chức căn cứ vào vị trí việc làm, năng lực và kết quả thực thi nhiệm vụ.
Ngạch công chức với tính năng mới trong dự luật Cán bộ, công chức sửa đổiQuản lý công chức theo phương thức mới, bỏ tư duy "biên chế suốt đời", đánh giá căn cứ vào kết quả, sản phẩm... là những điểm đột phá của dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi trình Quốc hội hôm nay.
Đẩy nhanh cải cách tiền lương để chặn việc công chức giỏi nghỉ việcĐể khắc phục tình trạng công chức có năng lực xin nghỉ việc, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với sản phẩm đầu ra.
68 cán bộ công an xin nghỉ hưu trước tuổi68 cán bộ công an bao gồm lãnh đạo các phòng, đội, công an cấp xã ở Lâm Đồng vừa được trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.
Nghịch lý: Nơi thừa hơn 36.000 giáo viên, nơi lại thiếu gần 67.000 biên chếBộ Nội vụ cho biết vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại một số địa phương. Năm học 2024-2025, trong khi thừa 36.653 biên chế ở 25 địa phương thì có 38 tỉnh lại thiếu 66.690 giáo viên.
Những chức danh sẽ không còn sau khi sáp nhập từ 1/8Từ ngày 1/8, sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay, vì vậy, nhiều chức danh sẽ không còn sau khi thực hiện sáp nhập xã.
Ai là nhân tài cần thu hút, giữ chân cho nhà nước?Mỗi lĩnh vực có những đặc thù riêng, ngoài những quy định chung trong luật, cần hướng dẫn riêng về cách định nghĩa nhân tài cho từng lĩnh vực để thu hút, tuyển dụng đúng người, theo chuyên gia.
TPHCM sau sáp nhập, bộ máy quản lý chỉ còn chỗ cho "siêu cán bộ"Theo chuyên gia, việc TPHCM trở thành siêu đô thị sau sáp nhập vừa mở ra cơ hội, vừa hình thành nhiều thách thức với bộ máy quản lý mới của địa phương.
Những thay đổi quan trọng về cơ chế quản lý và sử dụng cán bộ, công chứcChuyển đổi phương thức quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; đổi mới công tác tuyển dụng… là những nội dung quan trọng được Chính phủ đề cập trong dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi.
Hỗ trợ cán bộ không chuyên trách mất việc: Có thể tính theo số năm công tácTheo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc xây dựng cơ chế hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã bị tinh giản cần tính toán theo Nghị định 29 nhưng theo nguyên tắc "công tác lâu thì được hưởng nhiều".
Tuyển công chức phải chọn người được việc ngay, tạm thời giữ ngạch lươngDự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi nhấn mạnh chủ trương quản lý, đánh giá cán bộ, công chức theo sản phẩm cụ thể, tiến tới xây dựng cơ chế tính lương theo vị trí việc làm.
Giữ ngạch công chức dùng để tính lươngThứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức chủ yếu dựa trên vị trí việc làm, còn ngạch dùng để thực hiện chế độ tiền lương.
Cán bộ dôi dư thừa sức vào doanh nghiệp tư, chỉ cần ngưng… tự áiSở Nội vụ TPHCM tính hướng "tìm việc" cho cán bộ tinh giản khi sắp xếp bộ máy. Tại sự kiện, chuyên gia đào tạo nêu nhận định lạc quan "cán bộ dôi dư là nguồn nhân lực quý mà doanh nghiệp đỏ mắt tìm".
Đánh giá công chức theo sản phẩm, cho thôi việc với người không đạt yêu cầuDự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi nêu các tiêu chí đánh giá công chức, trong đó có nội dung sàng lọc nhân sự dựa trên kết quả, sản phẩm cụ thể, cho thôi việc với người không hoàn thành nhiệm vụ.
Tinh giản cán bộ không chuyên trách ở xã: Khác 1 chữ, chế độ "hẻo" 10 phầnVề quê làm cán bộ không chuyên trách, đảm nhiệm hàng chục đầu việc lớn nhỏ, anh Vũ Văn Hoàng (33 tuổi), hụt hẫng khi biết mình sẽ không còn việc sau 1/8 và cũng không được nghỉ theo "diện 178".
Sau sáp nhập, Đồng Nai dôi dư hơn 2.100 cán bộ, công chức xãTheo dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025, địa phương sẽ dôi dư 2.117 cán bộ công chức cần tính toán, giải quyết.
Duy trì 6 ngạch công chức nhưng loại bỏ chế độ biên chế suốt đờiBản dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi vừa được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội quy định phương thức quản lý công chức theo vị trí việc làm, giữ nội dung về ngạch công chức hiện hành.