DNews

Từ nam sinh Ngoại thương Gen Z đến MC song ngữ tại SEA Games 31

Tiến Bùi

(Dân trí) - Trong năm mới Giáp Thìn, Xuân Hiếu quyết tâm đặt ra mục tiêu lớn, từng bước hoàn thiện bản thân để có thể trở thành nam MC song ngữ top đầu của miền Bắc.

Từ nam sinh Ngoại thương Gen Z đến MC song ngữ tại SEA Games 31

Nguyễn Xuân Hiếu (Hà Nội) là cựu sinh viên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Anh được nhiều người biết đến hơn với vai trò MC song ngữ của các chương trình, sự kiện giải trí lớn nhỏ.

Bận rộn với lịch trình làm việc đầu năm mới, MC song ngữ Gen Z (những người sinh năm 1997-2012) đã sắp xếp thời gian để ngồi lại và chia sẻ với phóng viên Dân trí về hành trình sống hết mình với đam mê.

Từ nam sinh Ngoại thương Gen Z đến MC song ngữ tại SEA Games 31 - 1
Từ nam sinh Ngoại thương Gen Z đến MC song ngữ tại SEA Games 31 - 2

Không ngại khó khăn, thử thách để sống trọn vẹn với đam mê "cầm mic"

Bắt đầu yêu thích nghề dẫn chương trình từ khi còn là học sinh cấp 3, Xuân Hiếu không có quá nhiều cơ hội trải nghiệm nên phải tạm gác lại ước mơ và tập trung hoàn thành tốt việc học.

Trở thành sinh viên Đại học Ngoại thương, anh chàng tình cờ có cơ hội dẫn dắt một số sự kiện của các trường học. Chính từ khoảnh khắc đó, Xuân Hiếu mới nhận thức được sở thích của bản thân và nhanh chóng lấy lại xúc cảm với nghề "cầm mic".

Chia sẻ về cơ duyên về nghề dẫn chương trình, Xuân Hiếu cho biết: "Tôi quyết định tham gia hai câu lạc bộ là MC và thời trang của trường để bản thân có thêm cơ hội cọ sát, học hỏi kinh nghiệm cũng như sẵn sàng bước vào nghề bằng thái độ nghiêm túc, cống hiến hết mình.

Tôi đã dẫn các chương trình tiếng Việt được gần hai năm mới chuyển sang song ngữ. Tôi chấp nhận làm không có cát-xê để có cơ hội đứng trên sân khấu và luyện tập nhiều hơn. Đó là một khoảng thời gian tôi không thể có thu nhập từ việc đi làm MC".

Nhìn lại chặng hành trình khởi đầu đó, MC song ngữ cảm thấy biết ơn bản thân vì đã không nản lòng hay lựa chọn dừng lại khi đối diện với những khó khăn, thử thách.

Nam MC bật mí thêm: "Để chia sẻ với các bạn đang có mong muốn theo đuổi công việc này thì đây là công việc có mức thu nhập rất hấp dẫn. Nếu chăm chỉ, kiếm vài nghìn đô một tháng là hoàn toàn có thể được".

Từ nam sinh Ngoại thương Gen Z đến MC song ngữ tại SEA Games 31 - 3
Được đứng trên sân khấu của SEA Games 31 là kỷ niệm khó quên nhất của Xuân Hiếu trong hành trình trở thành MC song ngữ.

Theo Xuân Hiếu, kỷ niệm đáng nhớ nhất khi trở thành MC song ngữ là lần anh được đứng trực tiếp trên sân khấu của SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam.

Đó là sân khấu đầu tiên anh chàng MC gốc Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên 11 quốc gia ở Đông Nam Á với số lượng người xem trực tuyến đạt con số gần 100.000.

"Cảm giác lúc đó thật thiêng liêng và hồi hộp khi tôi có cơ hội chia sẻ, dẫn dắt một sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc gia đến với bạn bè thế giới. Đặc biệt, tôi không phải một người biết chơi game (điện tử) nên để có thể ăn nói mượt mà, năng lượng đúng tính chất của bộ môn thể thao điện tử, bản thân phải dành riêng hai đêm tìm hiểu những thông tin và kiến thức cơ bản.

Có lẽ phải khoảng hơn 20 năm nữa, Việt Nam mới quay trở lại làm nước chủ nhà, đăng cai tổ chức SEA Games nên đây là đặc ân đáng giá của tuổi trẻ mà tôi vô cùng trân trọng", Xuân Hiếu bộc bạch.

Xuân Hiếu chia sẻ điều tạo sự khác biệt của MC song ngữ sẽ được thể hiện ở cách truyền tải những thông tin tiếng Việt với những khán giả hoặc khách hàng nước ngoài bằng tiếng Anh một cách ngắn gọn, súc tích.

Việc dẫn chương trình với người nước ngoài còn đòi hỏi phải có kiến thức về văn hóa, ngôn ngữ và đặc trưng tính cách của từng đất nước, vậy nên đòi hỏi MC phải có vốn kiến thức đa ngành rất lớn.

Từ khi xác định theo con đường MC song ngữ, anh chàng đã cố gắng đưa mình vào một môi trường có thật nhiều người nước ngoài chung đam mê, sở thích giao tiếp bằng tiếng Anh để có cơ hội cùng luyện tập và cải thiện được kỹ năng nói.

Ngoài ra, Xuân Hiếu cũng chủ động đăng ký những khóa học nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài trên mạng. Anh thấy rằng, đây là phương thức học chủ động, sai chỗ nào sẽ có giáo viên chỉnh trực tiếp giúp mình. Chính điều này đã giúp anh tự tin và không còn sợ thiếu vốn từ vựng khi đứng trên sân khấu song ngữ.

Năm 2023 với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và trọn vẹn

Năm 2023 chắc chắn là năm khá trọn vẹn của Xuân Hiếu khi anh có cơ hội đứng trên những sân khấu song ngữ lớn, được gặp gỡ nhiều nhân vật đặc biệt. Thông qua các chương trình đó, anh chàng đã mở rộng được thế giới quan cũng như suy nghĩ của bản thân.

Nam MC song ngữ cảm thấy vui và tự hào khi dần được các anh chị trong nghề để ý, giúp đỡ và trao cơ hội nhiều hơn. Gần như 90% kế hoạch Xuân Hiếu đặt ra trong năm vừa qua đều có thể thực hiện và hoàn thành xuất sắc ngoài sức mong đợi.

Xuân Hiếu chia sẻ: "Điều mà tôi tâm đắc nhất năm vừa qua là quyết định tiếp tục đăng ký học thêm một bằng thạc sĩ nữa ở Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Khi đã có một khối lượng công việc nhất định, mọi người thường sẽ bị cuốn vào mà không có thời gian cho những việc khác. Tôi quyết định phân bổ bớt thời gian cho công việc để mình có thể tiếp tục trang bị thêm bằng thạc sĩ, phục vụ cho những dự án ấp ủ sau này".

Đôi khi, Xuân Hiếu đã phải từ chối một số chương trình để phục vụ cho việc học cao học. Vì cá nhân anh mong muốn trở thành một người MC vừa có kỹ năng, vừa có kiến thức nên sẽ chấp nhận đánh đổi ở thời điểm hiện tại.

Từ nam sinh Ngoại thương Gen Z đến MC song ngữ tại SEA Games 31 - 4

Xuân Hiếu mong muốn trở thành một người MC vừa có kỹ năng, vừa có kiến thức.

Mỗi dịp năm mới, Xuân Hiếu đều đặt cho mình những dự định và mục tiêu để cố gắng hoàn thiện. Bước sang năm Giáp Thìn, MC song ngữ mong muốn sẽ tiếp tục trở thành một phiên bản tốt hơn bằng việc tiếp tục đầu tư vào việc học và những trải nghiệm quý giá.

"Tôi sẽ cố gắng rèn luyện để có được chứng chỉ IELTS với điểm số đúng mơ ước và hoàn thành tấm bằng thạc sĩ tại Đại học Ngoại thương. Mục tiêu của tôi trong thời gian gần nhất là trở thành nam MC song ngữ thuộc top đầu của miền Bắc", Xuân Hiếu thổ lộ.

Đồng thời, Xuân Hiếu vẫn sẽ tiếp tục nâng cao kỹ năng song ngữ ở đa dạng thể loại. Anh chàng nghĩ rằng, nền kinh tế năm tới sẽ vẫn còn khó khăn nhưng đây chắc chắn là "thời điểm vàng" để tất cả chúng ta nhìn nhận lại và nâng cao những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị một tương lai bùng nổ.

Về mặt công việc nói riêng, Xuân Hiếu thấy rằng, Việt Nam đang là một điểm đến được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, để ý nên sẽ có nhiều chương trình cần sự đồng hành của MC song ngữ.

Đây là cơ hội tuyệt vời để không chỉ bản thân Xuân Hiếu mà còn cả các bạn trẻ yêu thích nghề MC cùng nhau trau dồi kiến thức, đổi mới sáng tạo hình ảnh cá nhân trong mắt khách hàng, đối tác.

Từ nam sinh Ngoại thương Gen Z đến MC song ngữ tại SEA Games 31 - 5

MC Xuân Hiếu (thứ hai từ bên phải vào) đặt nhiều kỳ vọng, dự định dành riêng cho năm mới Giáp Thìn.

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn, Xuân Hiếu mong muốn các bạn Gen Z sẽ lấy hình ảnh của một chú rồng tràn đầy sức sống, dẻo dai để có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách của tuổi trẻ.

Đồng thời, anh tin rằng, những điều may mắn, tuyệt vời nhất sẽ đến với chúng ta trong một năm sắp tới. Chỉ cần không từ bỏ và nản lòng, mọi người chắc chắn sẽ nhận được "trái ngọt" của riêng mình.

                                                                                                                                  Ảnh: NVCC