DNews

Tết Giáp Thìn của các quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" có gì đặc biệt?

Thu Thảo

(Dân trí) - Trong khi Nguyên Vũ có cái Tết đặc biệt trước khi sang Úc du học, Thu Hằng về Việt Nam đoàn tụ với gia đình, Thế Trung tự viết thư pháp và câu đối để treo trong nhà.

Tết Giáp Thìn của các quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" có gì đặc biệt?

Ba nhà vô địch Olympia Trần Thế Trung (năm thứ 19), Nguyễn Thị Thu Hằng (năm thứ 20), Đặng Lê Nguyên Vũ (năm thứ 22) chia sẻ với phóng viên Dân trí về niềm háo hức khi Tết đến và kế hoạch cá nhân trong năm mới.

Họp mặt "hoành tráng" hơn mọi năm

Tháng 2 này, Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 2005, Thái Bình) sẽ trở thành sinh viên ngành AI (trí tuệ nhân tạo) tại Đại học Công nghệ Swinburne, Úc. Đến giờ, mọi thủ tục đi du học đối với quán quân Olympia năm 2022 đều đã hoàn thành, phần còn lại là chuẩn bị những gì cần thiết để sẵn sàng cất cánh.

Trước Tết, Nguyên Vũ dành thời gian tập trung hoàn thành một số công việc cá nhân. Với nam sinh, khi chuẩn bị đón Tết với gia đình, phần bận rộn mới bắt đầu, trong đó có "nhiệm vụ" lau chùi sáng bóng bộ bàn ghế với hoa văn khá phức tạp ở phòng khách.

Tết Giáp Thìn của các quán quân Đường lên đỉnh Olympia có gì đặc biệt? - 1

Nguyên Vũ chia sẻ, khi còn nhỏ, điều bản thân thích nhất vào dịp Tết là lì xì. Năm nay, chàng trai sẽ đón cái Tết đặc biệt trước khi sang Úc du học.

Ngoài dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa, trong dịp Tết, Nguyên Vũ thường tụ tập với bạn bè và cùng bố mẹ đi chúc Tết. Năm nay, chàng trai sẽ đón một cái Tết đặc biệt hơn hẳn.

"Chắc chắn những buổi gặp mặt của mình và các bạn sẽ diễn ra "hoành tráng" hơn một chút. Mong rằng mình sẽ cảm nhận rõ hơn nữa hương vị của Tết Việt cùng với gia đình", nam sinh chia sẻ.

Hiện giờ, Nguyên Vũ khá sẵn sàng và ấp ủ nhiều dự định để dành đến khi hạ cánh ở đất nước mới, trở thành một thành viên của gia đình Swinburne, sẽ thực hiện. Đầu tiên, chàng trai mong muốn khám phá những điều mới mẻ tại thành phố Melbourne, Úc. 

"Trong quá trình chuẩn bị đi du học, mình nhận được nhiều sự hỗ trợ của các anh chị đi trước nên rất háo hức được gặp mọi người tại đó", nhà vô địch Olympia bày tỏ.

Nguyên Vũ cũng nhắn gửi tới độc giả báo Dân trí: "Nhân dịp năm mới, mình xin chúc toàn thể quý độc giả sẽ có thật nhiều sức khỏe, may mắn, thành công và hạnh phúc, đặc biệt là vẫn sẽ dành tình cảm, sự ủng hộ cho Olympia cũng như các thí sinh của chương trình".

Mang vali toàn sách từ Úc về Việt Nam

Năm học ở Úc thường kết thúc vào tháng 12 và bắt đầu từ tháng 3 nên kỳ nghỉ hè bên này trùng với dịp Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Nhờ thế, hai năm nay, Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 2003, Ninh Bình) - hiện là sinh viên Đại học Công nghệ Swinburne, Úc - đều về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình.

Quán quân Olympia năm 2020 về Việt Nam vào cuối tháng 1 nhưng phải mua vé máy bay từ nửa năm trước. Vì nghỉ hè tận 3 tháng, cô cũng tranh thủ học thêm một tín chỉ rồi mới về. 

Cả năm chỉ hồi hương vào dịp Tết, Thu Hằng cảm thấy rất háo hức. Cô luôn mang theo hai vali hành lý, mỗi kiện nặng khoảng 20kg. Trong đó, một vali đầy ắp quà cho gia đình và bạn bè ở quê nhà, vali còn lại chứa toàn sách. 

Thu Hằng chia sẻ, cô rất thích cảm giác dạo quanh các khu phố để mua đồ lưu niệm, đặc sản của Úc và nghĩ tới niềm vui khi tặng cho mọi người. Bởi vậy, nữ sinh đã chuẩn bị từ trước khi về hai tháng.

"Mình rất đam mê đọc và sưu tầm sách giấy nên khi ở Úc, mình thường xuyên đi các nhà sách, sưu tầm các cuốn sách hay. Thường cuối năm, mình mang một ít về Việt Nam, vừa để giữ làm kỷ niệm, vừa để anh em bạn bè thi thoảng có nguồn sách tiếng Anh đọc", nhà vô địch Olympia tiết lộ.

Tết Giáp Thìn của các quán quân Đường lên đỉnh Olympia có gì đặc biệt? - 2
Tết Giáp Thìn của các quán quân Đường lên đỉnh Olympia có gì đặc biệt? - 3

Giống như nhiều bạn trẻ, Thu Hằng không đứng ngoài "cuộc chiến dọn nhà" trước Tết.

Cô hài hước chia sẻ: "Nhà mình có bộ bàn ghế gỗ rồng phượng, năm nào cũng phải ngồi lau mất ít nhất 1-2 ngày. May nhà có em gái, hai chị em lau nhiều đến mức giờ có thâm niên luôn. Chắc đây là lý do Tết nào mình cũng bị gọi về".

Bên cạnh "truyền thống" dậy sớm quây quần gói bánh chưng với cả nhà, Thu Hằng còn rất thích lì xì vào dịp Tết. Những năm gần đây, cô mừng tuổi cho các em nhỏ hơn mình nhưng vẫn vui khi được các bác, cô, chú lì xì lại. 

Sau một năm học hành vất vả, Thu Hằng dự định cùng gia đình sum vầy đón Tết Giáp Thìn 2024 và đi thăm hỏi họ hàng. Nữ quán quân không có kế hoạch gì quá đặc biệt.  

"Mình tranh thủ về Việt Nam chơi khoảng 2-3 tuần rồi sẽ quay lại Úc bước vào năm học mới. Mình hiện học song bằng, ngành Kinh doanh và Công nghệ thông tin, nên vẫn còn hai năm học phía trước. Sang năm thứ 3, mình phải lo tìm nơi thực tập, công việc… nên năm tới sẽ cân nhắc chuyện về nhà đón Tết", cô chia sẻ.

Thích viết thư pháp, câu đối vào dịp Tết

Những ngày cuối năm 2023 âm lịch, Trần Thế Trung (SN 2002, Nghệ An) - hiện là sinh viên Đại học RMIT Hà Nội - khá bận rộn khi vừa hoàn thành môn học cuối cùng ở trường, vừa tham gia điều hành giải đấu bóng rổ Vietnam Students' Basketball League. Do Tết luôn trùng với đợt nghỉ cuối học kỳ của trường, quán quân Olympia năm 2021 được về nhà trước 23 tháng Chạp và có thể dành nhiều thời gian bên gia đình.

Không chỉ tham gia dọn nhà và chuẩn bị Tết, Thế Trung còn viết thư pháp, câu đối để tặng cho gia đình, bạn bè, những người mình yêu quý, cũng như treo trong nhà tăng thêm không khí Tết.

"Mọi người có vẻ rất thích", chàng trai vui vẻ nói. 

Cũng như mọi năm, Thế Trung nhờ thầy dạy chữ hỗ trợ để soạn một đôi câu đối phù hợp nhất cho những ước vọng của mình và gia đình trong năm mới. Đôi câu đối đó sẽ được treo ở phòng khách. 

"Mình cũng tự chọn nội dung để khai bút đầu năm cho hợp với ước muốn của bản thân. Khoảng 3 năm trở lại đây, mình đều khai bút bằng cách viết thư pháp", nhà vô địch Olympia tiết lộ. 

Tết Giáp Thìn của các quán quân Đường lên đỉnh Olympia có gì đặc biệt? - 4
Tết Giáp Thìn của các quán quân Đường lên đỉnh Olympia có gì đặc biệt? - 5

Đến Tết, gia đình Thế Trung về quê nội và quê ngoại trong ngày mùng 1, đi đền chùa trong các ngày mùng 2, mùng 4 và sẽ sắp xếp đi chúc Tết người thân, bạn bè và đón khách đến chúc Tết nhà mình.

Thế Trung rất thích Tết bởi đây là dịp mọi người được quây quần bên nhau sau cả năm học hành, làm việc vất vả. Nhất là khi đang học xa nhà, chàng trai càng thêm quý trọng dịp đoàn viên rất ý nghĩa này.

"Tết nhiều việc cần chuẩn bị thật nhưng quan trọng là cả nhà làm cùng với nhau, sẽ gắn kết hơn. Có lẽ điều mình sợ nhất ở Tết chỉ là những câu hỏi "Đi làm chưa?", "Lương bao nhiêu?", "Bao giờ lấy vợ?"... mà thôi", nam sinh nói.

Đối với Thế Trung, năm 2024 là một năm quan trọng với nhiều kế hoạch cá nhân. Quán quân Olympia sẽ hoàn thành chương trình đại học và có những bước chuẩn bị cần thiết cho kế hoạch học văn bằng 2 cũng như tìm việc làm. Tuy nhiên hiện tại, chàng trai vẫn chưa chắc chắn về điều gì và có thể khám phá nhiều lựa chọn để tìm ra thứ phù hợp nhất với mình.

Bên cạnh đó, năm nay cũng là dịp để Thế Trung trui rèn kỹ năng với niềm đam mê thư pháp cũng như trọng tài bóng rổ. CLB Shogi Việt Nam mà nam sinh đang là phó chủ nhiệm cũng có nhiều cơ hội phát triển với nhiều sự kiện hấp dẫn sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Liên đoàn Shogi Nhật Bản.

"Một trong những điều mình mong mỏi trong năm nay là mọi người sẽ biết đến và thử sức với bộ môn shogi nhiều hơn, cũng như sẽ có thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ cho CLB Shogi Việt Nam ngày một phát triển. CLB cũng sẽ tổ chức được thêm nhiều giải đấu và làm cho shogi có chỗ đứng trong cộng đồng Việt Nam với tư cách một môn thể thao trí tuệ đặc sắc", Thế Trung bộc bạch.

Ảnh: NVCC