DNews

Người trẻ Nhật Bản không sinh con vì sống quá ích kỷ, ghét sự thân mật?

Việt Trinh

(Dân trí) - Nhiều người cho rằng, mong muốn được thỏa mãn thú vui cá nhân ngay lập tức đã làm lu mờ niềm vui làm cha mẹ của giới trẻ Nhật Bản.

Người trẻ Nhật Bản không sinh con vì sống quá ích kỷ, ghét sự thân mật?

Theo khảo sát của công ty dược phẩm Rohto Pharmaceutical, khoảng 50% số người dưới 30 tuổi chưa kết hôn tại Nhật Bản không quan tâm đến việc có con. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 3 cuộc khảo sát được diễn ra hàng năm về tình trạng mang thai ở đất nước này.

Với việc chi phí sinh sống ngày càng tăng, triển vọng kinh tế thấp và văn hóa làm việc khắt khe, ngày càng ít người Nhật Bản hiện nay lựa chọn kết hôn và sinh con.

Bên cạnh kinh phí sinh hoạt gia đình tốn kém, tỷ lệ kết hôn và sinh con giảm sút tại xứ sở hoa anh đào được cho là đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Giới trẻ Nhật thiếu "sự lãng mạn"

Narise Ishida - một thành viên của Đảng Dân chủ Tự do, Nhật Bản - khẳng định, tỷ lệ kết hôn và sinh đẻ giảm mạnh ở quốc gia này không phải do chi phí sinh hoạt gia đình quá cao, mà vì giới trẻ thiếu "khả năng lãng mạn".

Trong cuộc họp của chính quyền địa phương vào ngày 24/2, Ishida cho hay: "Tỷ lệ sinh không giảm vì chi phí nuôi con lớn, mà bởi chuyện tình cảm đã trở thành chủ đề cấm kỵ của người trẻ trước hôn nhân".

Theo SCMP, những thập kỷ gần đây, người Nhật kết hôn muộn và chọn sinh ít con hơn không hẳn do áp lực tài chính.

"Thật xấu hổ khi làm những hành động lãng mạn ở nơi công cộng vì sẽ bị mọi người nhìn, một số người còn không thích nhìn người khác thân mật", Emi - sinh viên 20 tuổi đến từ Yokohama, Nhật Bản - cho hay.

Emi chia sẻ thêm, cô thấy nhiều người ở các nước khác nắm tay, ôm và hôn ở nơi công cộng. Nếu bạn trai làm điều tương tự, cô sẽ vô cùng khó chịu.

Người trẻ Nhật Bản không sinh con vì sống quá ích kỷ, ghét sự thân mật? - 1

Nhiều người trẻ Nhật Bản thú nhận, họ không thích bày tỏ tình cảm đôi lứa ở nơi công cộng (Ảnh: AFP).

Ưu tiên sự thoải mái của bản thân

Sống trong xã hội tiện lợi, công nghệ tiên tiến và có tiêu chuẩn sống cao, thanh niên Nhật Bản được đáp ứng nhiều tiện ích, có cuộc sống dễ dàng. Kết quả, một số người trẻ đã ưu tiên sự thoải mái và buông thả bản thân hơn là những thử thách, hy sinh liên quan đến việc nuôi dạy con cái.

Không ít người cho rằng, việc sống trong xã hội quá hiện đại khiến cho thanh niên có tiêu chuẩn cao hơn, dẫn đến lối sống có phần "vì bản thân" hơn.

Người trẻ Nhật Bản không sinh con vì sống quá ích kỷ, ghét sự thân mật? - 2
Nhiều người trẻ Nhật ưa thích việc tự do vui chơi hơn là bị gò bó bởi hôn nhân và con cái (Ảnh: Freepik).

Một cặp vợ chồng ở độ tuổi 70 chia sẻ, con gái 42 tuổi của họ không muốn hẹn hò vì thích tự do đi chơi bất cứ khi nào mình muốn. Đây là vấn đề chung khiến nhiều phụ huynh Nhật Bản phiền não để tìm cách khắc phục.

Mới đây, bài viết chia sẻ tâm sự của một bà mẹ ở xứ sở hoa anh đào được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

"Kể từ khi con gái chào đời, tôi cảm thấy mệt mỏi khi không được sống đúng bản chất của mình. Con người thật của tôi không thức dậy lúc 7h sáng vào cuối tuần, không nấu bữa sáng, không đi dạo công viên, không nấu bữa trưa tốt cho sức khỏe, không dọn nhà mỗi ngày và cũng không đi ngủ vào lúc 9h tối", cô viết.

Bài đăng bày tỏ sự thất vọng và miễn cưỡng của người mẹ đã dấy lên mối lo ngại về việc: Ưu tiên thỏa mãn cá nhân hơn trách nhiệm làm cha mẹ ở giới trẻ Nhật Bản.

Theo UCA News, nhiều thanh niên tại xứ sở hoa anh đào ưu tiên phát triển cá nhân, thăng tiến sự nghiệp hoặc theo đuổi các mục tiêu khác trước khi xem xét đến trách nhiệm làm cha mẹ.

"Cuộc chiến" tìm bạn đời

Tính đến năm nay, với tỷ lệ sinh là 1,367, chính phủ Nhật Bản công bố biện pháp cụ thể nhằm hạn chế tỷ lệ sinh giảm: Tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình có trẻ em.

Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) sẽ chi khoảng 3.500 tỷ yen (hơn 23,4 triệu USD) hàng năm, nhằm cố gắng xoay chuyển xu hướng xã hội có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của đất nước.

Theo DW, cha mẹ Nhật Bản sẽ được nhận khoản trợ cấp hàng tháng khoảng 15.000 yen (2,4 triệu đồng) cho mỗi đứa trẻ từ sơ sinh đến 2 tuổi. Đối với trẻ em từ 3 tuổi trở lên, số tiền trợ cấp sẽ là 10.000 yên (khoảng 1,6 triệu đồng).

Bên cạnh đó, chính phủ có kế hoạch mở thêm trường mẫu giáo và trung tâm giữ trẻ, nhằm hỗ trợ cho những đối tượng là phụ huynh đang thất nghiệp.

Người trẻ Nhật Bản không sinh con vì sống quá ích kỷ, ghét sự thân mật? - 3

Nhiều sự kiện gặp mặt được triển khai tại Nhật Bản nhằm "mai mối" cho con cái của mình (Ảnh: Getty).

Không chỉ có chính phủ, những ông bố, bà mẹ của tầng lớp trẻ tuổi ở Nhật Bản cũng tham gia "cuộc chiến tìm bạn đời cho con", với mong muốn con mình sẽ sớm kết hôn và sinh con.

Trong đó, sự kiện mai mối được tổ chức bởi Hiệp hội Cha mẹ tìm hôn nhân với mức phí 14.000 yên (khoảng 2,3 triệu đồng) cho phép phụ huynh gặp mặt nhau, tìm nửa kia phù hợp nhất cho con cái của mình.

Đứng trước thực trạng già hóa dân số nhanh cùng tỷ lệ sinh đẻ thấp, chính phủ Nhật Bản và phụ huynh đã có những nỗ lực nhất định nhằm giải quyết tình trạng "nói không với hôn nhân và con cái" của phần lớn giới trẻ tại xứ sở hoa anh đào.