DMagazine

Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục "kỷ luật là tự do"

(Dân trí) - Đặng Tiểu Tô Sa không chỉ xinh đẹp mà còn có phong cách sống được nhiều bạn trẻ học hỏi. Cô là cháu của một nhà giáo nổi tiếng, gia đình học thức, có quan điểm giáo dục tân tiến.

Đặng Tiểu Tô Sa, sinh năm 1998, tại Hà Nội. Sau 3 năm du học tại trường The Hotel School Sydney (Úc), cô bắt đầu công việc lĩnh vực Marketing tại một tập đoàn khá có tiếng ở Việt Nam.

ĐẶNG TIỂU TÔ SA - "LÂU ĐÀI NHỎ" ĐƯỢC HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 1

Tên của Sa rất đặc biệt và ấn tượng, em có thể lý giải về ý nghĩa tên mình được không? 

Sa rất may mắn khi được ông ngoại là cố Giáo sư Văn Như Cương đặt cho một cái tên đặc biệt, từ đó cũng hay được mọi người để ý và ưu ái hơn. 

Câu chuyện về tên của Sa bắt nguồn từ việc mẹ Sa muốn đặt tên con theo một loài hoa: "Thiên Tiên Sao" nhưng nghe tên có vẻ sẽ khó nuôi (do "thiên" là trời, "tiên" và "sao" cũng ở trên trời) nên ông quyết định đổi tên khác - Đặng Tiểu Tô Sa. "Tiểu" ở đây có nghĩa là "nhỏ" theo tiếng Hán - Việt còn "Tô Sa" là nói lái từ "Chateau" theo tiếng Pháp mang ý nghĩa là "tòa lâu đài". Tên của em được giải thích là "Lâu đài nhỏ". Sa rất yêu cái tên này!

Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 2
Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 3
Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 4

Cái tên đặc biệt của Tô Sa luôn được gắn liền với ông ngoại. Ông có ảnh hưởng như thế nào đến sự lựa chọn con đường phát triển và khẳng định bản thân của em?

Mọi người trong gia đình Sa đều cảm thấy rất yêu tên của mình vì mỗi cái tên đều được ông nghĩ và đặt cho kèm theo những ý nghĩa rất riêng. Sa cho rằng lối tư duy, cách lựa chọn con đường phát triển hay khẳng định bản thân của Sa vốn đã được ảnh hưởng và trau dồi bởi gia đình từ nhỏ. 

Việc mang theo mình cái tên được gia đình gửi gắm yêu thương cũng như hy vọng, sẽ khiến em luôn nhớ về những gì được dạy và sống sao cho có thể luôn tự hào về cái tên này.

Tô Sa từng chia sẻ bị áp lực rất nhiều khi mọi người luôn ép em vào khuôn mẫu "cháu của thầy Cương", đến bây giờ điều đó có còn không?

Việc được làm "cháu của thầy Cương" là điều Sa rất tự hào và chỉ sợ không đem khoe được hết. Đương nhiên khi tự hào, em cũng hiểu những áp lực đi kèm theo.

Ví dụ như gia đình Sa có câu "Kỷ luật là tự do" còn ông của Sa thì lại luôn nói: "Trước hết phải là người tử tế". Chỉ là đôi lúc, mọi người hay vu vơ "ốp" lên em một trọng trách cá nhân gì đó và em không đáp ứng được. Những lúc vậy, Sa thường suy ngẫm xem mình có làm gì sai về đạo đức hay thiếu tử tế không, để lần sau nhất định phải cố gắng hơn.

Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 5

Sinh ra trong một gia đình nề nếp, nổi tiếng, Tô Sa có phải đối mặt với nhiều áp lực bên ngoài không? Sa vượt qua chúng bằng cách nào?

Sa nghĩ, ai trong cuộc sống của mình cũng không thể tránh khỏi những thử thách hay áp lực trong cuộc sống. Cũng như mọi người, em đã - đang và sẽ vượt qua những áp lực bằng cách "cứ vượt qua thôi" rồi rút ra bài học và kinh nghiệm cho lần áp lực sau đỡ bỡ ngỡ. 

Thật may mắn vì em luôn có người thân và bạn bè ở bên cạnh, điều đó đã giúp em thêm sức mạnh để vượt qua được mọi áp lực trong cuộc sống và trân trọng những trải nghiệm đó (cười).

BIẾN CỐ LỚN NHẤT LÀ ÔNG NGOẠI MẤT

Vì sao Sa lựa chọn du học Úc? 

Từ bé Sa đã rất thích những khu du lịch, nghỉ dưỡng được đi cùng gia đình, thích từ không gian đến cách mà mình được đối xử khi sử dụng dịch vụ và Sa thấy rất vui.

Khi lớn lên Sa mới nhận ra, mình là 1 người thích làm mọi người vui, hạnh phúc khi nhìn thấy người khác vui vẻ. Và khi đủ nhận thức để định hướng cho bản thân, Sa nghĩ mình phù hợp với ngành dịch vụ, cộng với việc thích môi trường làm việc đẹp và tự nhiên, Sa đã nghiên cứu các ngành và quyết định chọn Úc làm nơi sẽ theo học ngành quản lý khách sạn.

Quản lý khách sạn nói riêng cũng như quản lý nói chung đã giúp ích cho con đường phát triển sự nghiệp riêng của Sa.

Sa đã từng đặt chân đến những đất nước nào? Điểm đến nào khiến Sa ấn tượng nhất, vì sao?

Sa từng được đi qua Thái Lan, Singapore, Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và một số nước châu Âu. Trong đó, ấn tượng nhất chắc là Nhật Bản vì sạch quá, chỉ mong sao trong tương lai gần, chất lượng môi trường của Việt Nam cũng được nâng cao như vậy.

Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 6
Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 7
Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 8
Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 9

Mọi người gọi Sa là Rich Kid Tô Sa, em chia sẻ thêm về cuộc sống của mình để mọi người hiểu hơn được không?

Sa có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên em được gọi như vậy (cười). Sa tập trung vào việc học hỏi những điều mới và phát triển bản thân nhiều hơn.

Chia sẻ về sở thích xăm hình của Sa? Có phải mỗi hình xăm đều đại diện cho điều gì đó không?

Sa thấy xăm là một loại hình nghệ thuật mà đẹp hay xấu, hay hoặc dở đều do thế giới quan của mỗi người. Đối với Sa, mỗi hình mình quyết định xăm đều có ý nghĩa riêng mà Sa rất trân trọng.

Trong suốt quá trình trưởng thành, biến cố (sự việc) nào khiến Sa cảm thấy nhớ nhất? Và bài học Sa học được là gì?

Biến cố lớn nhất trong cuộc đời Sa cho tới thời điểm này chắc là việc ông ngoại mất. Từ bé ông bà nội đã mất, Sa chỉ có ông bà ngoại nên khi ông ngoại mất, Sa thật sự bị "đơ" một thời gian.

Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 10

Sa chỉ nghĩ, gia đình không bao giờ có thể thay thế được và hãy yêu thương những người thân của mình khi còn có thể. Vì gia đình là nguồn gốc và là cái nôi của tâm hồn, yêu thương gia đình trước rồi mới có thể thiện lành với người đời được.

"SA LÀ PHIÊN BẢN MINI CỦA MẸ"

Thời gian gần đây, Sa "lột xác" theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ, điều gì khiến Sa quyết định thay đổi phong cách?

Sa thấy phong cách thời trang nào cũng có nét đẹp riêng và hay ho nên thực ra em mặc khá nhiều style. Hơn nữa, em nghĩ sự quyến rũ của chúng ta còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự hiểu biết, trí tuệ.

Ai là người ảnh hưởng đến phong cách, con người Sa nhiều nhất?

Sa nghĩ, nếu là người nào thì đó là mẹ. Mọi người vẫn hay bảo Sa là phiên bản mini của mẹ (cười).

Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 11

Tiêu chí khi quyết định mua một món đồ xa xỉ của Sa là gì? Mỗi tháng Sa dành ra khoản chi phí như thế nào để shopping?

Tiêu chí khi mua bất cứ đồ gì của Sa là đặt câu hỏi "thích vì cái gì, có xứng đáng với giá không?"; "có bền không?"; "có dùng nhiều không?"; nếu thấy tất cả đều hợp lí thì em sẽ cố gắng mua được đồ đó. Về chi phí dành cho shopping mỗi tháng cũng rất khó nói vì em chỉ mua đồ khi có mục đích sử dụng.

Nếu có những nhận xét em "tiêu xài xa xỉ, phung phí", Sa sẽ đáp lại câu trả lời như thế nào? 

Sa thường không có ý kiến về cách sử dụng nguồn tiền của người khác và mong mọi người cũng tôn trọng việc đó của Sa. Nếu mọi người nói mình cũng sẽ đón nhận để tự ngẫm (cười).

 Sa muốn nhắn nhủ mọi người điều gì trong mùa dịch?

Trong mùa dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, Sa mong mọi người luôn khỏe mạnh, an toàn và có thêm những giây phút hạnh phúc bên gia đình, người thân. Hãy nhân cơ hội này để giúp đỡ và yêu thương, che chở lẫn nhau. Chúc Việt Nam ta sớm chiến thắng đại dịch!

Cảm ơn Tô Sa về những chia sẻ này, chúc em sức khỏe và ngày càng thành công hơn nữa!

Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 12
Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 13
Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 14
Đặng Tiểu Tô Sa: Cô gái phóng khoáng được giáo dục kỷ luật là tự do - 15