1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nam Long lãi gần 160 tỷ đồng nhờ bán vốn dự án cho đối tác Nhật

Khổng Chiêm
Kết quả kinh doanh quý II/2024

(Dân trí) - Nam Long bán 25% vốn công ty sở hữu dự án Nam Long Đại Phước tại Đồng Nai, ghi nhận lãi gần 231 tỷ đồng. Khoản tiền này giúp doanh nghiệp có lãi quý II, vẫn giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) công bố quý II, doanh thu thuần đạt hơn 252 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết doanh thu trong quý phần lớn được đóng góp từ hoạt động bán nhà ở và căn hộ, chiếm 83% cơ cấu.

Trong quý, Nam Long có doanh thu đột biến từ việc chuyển nhượng 25% vốn tại công ty Paragon Đại Phước (đơn vị sở hữu dự án Nam Long Đại Phước, quy mô 45 ha tại Đồng Nai) cho đối tác chiến lược Nhật Bản Nishi Nippon Railroad. Khoản lãi chuyển nhượng đạt gần 231 tỷ đồng, ghi nhận trên doanh thu tài chính và đóng góp trực tiếp vào kết quả kinh doanh.

Ngoài ra, các khoản chi phí như tài chính, bán hàng, quản lý đều được tiết giảm đáng kể. Nhờ vậy, công ty lãi sau thuế gần 160 tỷ đồng trong quý II, tuy nhiên vẫn giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu thuần gần 457 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 68 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Nam Long lãi gần 160 tỷ đồng nhờ bán vốn dự án cho đối tác Nhật - 1

Nam Long dự kiến bàn giao nhiều dự án trong năm nay (Ảnh: NLG).

Năm nay, Nam Long dự kiến bàn giao nhiều dự án trọng điểm tại TPHCM, Cần Thơ, Long An. Tại ngày 30/6, công ty ghi nhận người mua trả trước ngắn hạn (khách hàng đặt cọc mua sản phẩm) hơn 4.519 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Theo chuẩn mực kế toán, số tiền này sẽ được hạch toán thành doanh thu khi dự án hoàn tất bàn giao.

Trong quý vừa qua, công ty có huy động 550 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất năm đầu tiên là 9,5%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh cộng biên độ 4,3%/năm.

Tại ngày 30/6, công ty có vay nợ tài chính 6.532 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,49 lần, ở mức an toàn.

Công ty cũng sở hữu lượng tiền mặt lớn. Cuối tháng 6, lượng tiền nhàn rỗi ở mức 3.039 tỷ đồng. Tổng tài sản hơn 29.700 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.