Ngập lụt hoành hành, nên chăng lập các đội drone cứu hộ chuyên nghiệp?
(Dân trí) - "Mong rằng sau trận mưa lũ lịch sử năm nay, cơ quan chức năng xem xét thành lập các đội drone cứu hộ, giúp giảm thiểu thiệt hại về con người và tài sản", độc giả Dân trí đặt vấn đề.
Trong bối cảnh thiên tai hoành hành tại các tỉnh miền Trung thời gian qua, máy bay không người lái (drone) bất ngờ trở thành "cứu cánh" cho người dân cũng như lực lượng cứu hộ. Đặc biệt trong bối cảnh địa hình nhiều ngõ ngách, hiểm trở, dòng nước chảy siết khiến các phương tiện cứu hộ truyền thống như xuồng máy, ca nô hay máy bay trực thăng không thể tiếp cận để ứng cứu kịp thời.
Từ đó, một câu hỏi được nhiều người đặt ra, rằng đã tới lúc các cơ quan chức năng nghiêm túc nghĩ tới việc phát triển và sử dụng drone như một công cụ chuyên dụng trong việc cứu hộ cứu nạn và ứng phó thiên tai hay chưa?

Drone thực hiện cứu trợ vùng ngập lụt tại tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Việt Quốc).
Phân tích từ thực tế những trận lũ vừa qua, độc giả có nickname Jacky Tran nhìn nhận trong bối cảnh lũ lụt, dòng nước chảy rất siết, để đảm bảo an toàn cho công tác cứu hộ thì cần phải sử dụng ca nô, xuồng máy hoặc các thiết bị có động cơ. Việc sử dụng các phương tiện này đồng nghĩa chỉ có thể tiếp cận được các khu vực địa hình thoáng, còn với địa hình ngõ ngách thì cần sử dụng thuyền nhỏ, chèo tay.
Tuy nhiên, việc sử dụng thuyền nhỏ sẽ đồng nghĩa với việc đánh đổi sự an toàn của lực lượng cứu hộ. Bởi vậy, drone trở thành "phao cứu sinh" cho nhiều lực lượng trong bối cảnh này, đặc biệt khi trực thăng cứu hộ, vì nhiều lý do, cũng không thể tiếp cận được gần với những vị trí khó.
"Drone tạo ra góc nhìn bao quát, giúp dễ dàng nhận ra những khu vực cần cứu trợ và cũng hết sức cơ động trong việc tiếp cận những khu vực có địa hình khó, đảm bảo việc tiếp ứng được kịp thời. Mong rằng trận mưa lũ lịch sử trong năm nay sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét phát triển loại công cụ này, giúp giảm thiểu thiệt hại về con người và tài sản.
Từ dịp Quốc Khánh vừa qua, tôi nhận thấy các kỹ sư Việt Nam rất giỏi. Tôi tin rằng họ đủ khả năng chế tạo ra những chiếc máy bay không người lái thích ứng được với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nhằm phục vụ lợi ích tốt nhất của bà con", độc giả này bình luận.
"Không chỉ cứu trợ, drone đã phát huy tác dụng không ngờ khi cứu được một mạng người tại Đắk Lắk. Mong rằng những thiết bị công nghệ này sẽ được ứng dụng nhiều hơn trong công tác cứu hộ, cứu nạn", độc giả Ngô Quỳnh Thanh kỳ vọng.
"Tại sao không lập các đội drone ứng phó nhanh trong bối cảnh ngập lụt? Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ có thêm các phương án phòng chống lũ lụt hiệu quả hơn, và trang bị thêm các thiết bị hiện đại để ứng phó với thiên tai", anh Phạm Văn Bình bình luận.
Có chung quan điểm, độc giả Phan Nguyen viết: "Công nghệ thời nay rất phát triển, tại sao không lập ra các đội drone cứu hộ chuyên nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh năm nào cũng ngập lụt?".
"Drone rất hiệu quả, cơ động và dễ tiếp cận trong các trường hợp như này", bạn đọc có nickname Chim Sẻ để lại bình luận.
"Cảm ơn những con người vì đồng loại khi hoạn nạn. Công nghệ này mong được nhà nước tạo điều kiện, mở rộng trong tương lai", "Chúng ta cần nghiên cứu ngay lập tức. Thời bình cũng lợi, mà phòng ngừa chiến tranh cũng có ích"... nhiều độc giả cũng có chung niềm mong đợi.

Sử dụng drone cứu hộ có thể giúp bao quát và nhanh chóng phát hiện những khu vực cần ứng cứu (Ảnh: Việt Quốc).
Theo thống kê tới sáng 23/11, mưa lũ những ngày qua ở miền Trung khiến 90 người chết (Quảng Trị có 1 người, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng có 5 người); 12 người mất tích (Đà Nẵng có 2 người, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa có 2 người).
1.154 nhà bị hư hỏng (tăng 208 nhà so với hôm qua); 85.733 nhà bị ngập ở tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay, hiện Gia Lai đã hết ngập. Đắk Lắk còn 4 xã, phường vẫn đang ngập sâu; Khánh Hòa còn 87 hộ/364 khẩu và Lâm Đồng còn 127 hộ dân bị ngập nước.
Về nông nghiệp, trên 80.820ha lúa, hoa màu; trên 117.000ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại. Hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157ha thủy sản thiệt hại (Đắk Lắk 1.000ha, Khánh Hòa 157ha).
Quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến; còn 12 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt sạt lở cục bộ gây ách tắc giao thông.
Về đường sắt, còn cấm đường 6 đoạn: Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Hòa Đa; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Cây Cầy - Hòa Tân.
Trong số gần 1,2 triệu khách hàng mất điện, đã khôi phục lại cho trên 920.000 khách hàng, còn trên 258.000 khách hàng ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa mất điện.











