1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Chê lương ít, nam thanh niên đốt nhà xưởng trả thù

Cơ quan công an TP.Hà Nội vừa đề nghị truy tố Cao Xuân Hùng (23 tuổi, quê quán ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Huỷ hoại tài sản”.

Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.Hà Nội, đồng thời đề nghị truy tố Cao Xuân Hùng về tội "Huỷ hoại tài sản", theo Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Về diễn biến vụ việc, theo kết luận điều tra, đầu tháng 6.2016, Hùng xin vào làm công nhân của công ty Cổ phần Sofia nội thất (trụ sở tại đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Công ty này do ông Nguyễn Minh Tuấn làm giám đốc. Sau khi được nhận vào làm, Hùng được giao việc tại xưởng sơn.

Quá trình làm việc, Hùng được cho ngủ lại tại xưởng mộc của công ty vào buổi tối, được công ty nuôi ăn hàng ngày và trả lương 4 triệu đồng một tháng.

Nhưng, Cao Xuân Hùng cho rằng công ty Cổ phần Sofia nội thất trả lương chưa thoả đáng nên tối 19.6.2017, đối tượng đã nảy ý định đốt nhà xưởng của công ty Sofia để trả thù.

Nghĩ là làm, Hùng đi mua bật lửa ga, lấy 15 lít dung môi (dùng pha sơn) tại xưởng đổ ra nền nhà rồi bật lửa đốt. Khi thấy nhà xưởng cháy, thanh niên 23 tuổi này bỏ ra bến xe Mỹ Đình ngủ qua đêm.

Khoảng giữa đêm, rạng sáng ngày 20.6.2017, nghe thấy tiếng còi báo cháy của xưởng, một số công nhân đang ngủ gần đó đã gọi lực lượng cứu hỏa. Ngọn lửa bùng phát nhanh, cháy lan sang cả một công ty liền kề do có hóa chất tại xưởng sơn.

Kết quả, ngọn lửa đã “nuốt trọn” hàng trăm m² nhà xưởng, vật tư của công ty Hùng đang làm và trụ sở của công ty bên cạnh, ước tính thiệt hại gần 700 triệu đồng. Hùng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Yên Sơn (Tuyên Quang).

Đối tượng Cao Xuân Hùng.
Đối tượng Cao Xuân Hùng.

Trước đó tối 19.6.2017, liên tiếp cả 2 xưởng sản xuất sơn và đồ gỗ của Công ty Nội thất Sofia, có đó chỉ tại quận Nam Từ Liêm bốc cháy ngùn ngụt, khiến hàng chục nam công nhân hoảng loạn. Rất may, do kịp thời được phát hiện nên vụ cháy đã không gây thiệt hại về người, nhưng tài sản thiệt hại ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Qua tổ chức chữa cháy và khám nghiệm hiện trường, công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đã thu thập nhiều chứng cứ tại hiện trường, qua đó cơ quan điều tra công an quận Nam Từ Liêm xác định vụ cháy có dấu hiệu bất thường, cho thấy có kẻ cố ý phóng hỏa, phá hoại tài sản.

Qua rà soát, thu thập tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra công an quận Nam Từ Liêm xác định đối tượng nghi vấn chính là Cao Xuân Hùng. Hùng là nhân viên của xưởng sản xuất sơn nói trên, trong thời gian làm việc tại đây, Hùng được chủ công ty cho ở tại xưởng. Sau khi vụ việc xảy ra, Hùng đột ngột bỏ về nhà tại Tuyên Quang.

Tiếp tục tập trung truy xét, đến 8 giờ 30 ngày 21.6 lực lượng trinh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được Cao Xuân Hùng tại Tuyên Quang.

Qua đấu tranh, Hùng thừa nhận hành vi đốt xưởng của mình. Theo lời khai của Hùng, vì số lượng đơn hàng lớn nên hàng ngày mỗi công nhân như Hùng phải làm việc khoảng 10 tiếng/ngày, nhưng lương tháng được chủ doanh nghiệp trả rất thấp, chỉ khoảng 4 triệu đồng, khiến nhiều người bất bình, nhưng không một ai dám đấu tranh, yêu cầu công ty phải tăng lương. Vì vậy, Hùng đã âm thầm lên kế hoạch phóng hỏa đốt xưởng cho bõ tức.

Ngày 19.6, Hùng lấy chất Butyn (loại chất gây cháy tương tự như xăng) tại xưởng sơn nơi mình làm việc đựng vào một chiếc can nhựa trắng có dung tích khoảng 30 lít, đưa đến góc xưởng đồ gỗ phía sát cánh cửa bên trái, cố ý đổ ra giường ngủ của mình tại xưởng rồi châm lửa đốt. Rồi xách chiếc can ra khỏi hiện trường đám cháy đưa trở lại xưởng sơn để tránh bị nghi ngờ. Sau đó, Hùng tiếp tục lấy chất Butyn trong 2 thùng phi đổ ra nền đốt làm cháy nền xưởng sơn.

Đáng chú ý, thời điểm này, các công nhân tại cả 2 xưởng của công ty vẫn chưa đi ngủ, nên đã nhanh chóng phát hiện có đám cháy, mọi người kịp chạy thoát ra ngoài, không gây thiệt hại về người.

Theo Danviet.vn