1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thông báo sắp có “sự kiện lớn”

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 13/4 đã thông báo với các phóng viên nước ngoài ở Bình Nhưỡng chuẩn bị cho một “sự kiện lớn và quan trọng”. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang lo ngại về một vụ thử hạt nhân mới của Bình Nhưỡng.

Kỳ họp đánh dấu 5 năm cầm quyền của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng hôm 12/4 (Ảnh: KCNA)
Kỳ họp đánh dấu 5 năm cầm quyền của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng hôm 12/4 (Ảnh: KCNA)

Reuters đưa tin khoảng 200 nhà báo, phóng viên quốc tế đang có mặt tại Bình Nhưỡng để đưa tin về ngày lễ lớn nhất ở Triều Tiên - lễ kỉ niệm 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4), hay còn gọi là “Ngày Mặt trời”. Giới chức Bình Nhưỡng thông báo sắp có “một sự kiện lớn” song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Những thông báo trước đó của Triều Tiên cũng không có thông tin cụ thể, khiến giới truyền thông khá “hụt hẫng”. Điều này khiến nhiều người lo ngại về một động thái khiến những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang.

Hồi năm 2012, Triều Tiên đã từng phóng một tên lửa tầm xa nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Mặc dù sau đó Bình Nhưỡng xác nhận vụ phóng này thất bại nhưng cộng đồng quốc tế vẫn quan ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày một nóng lên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố đặt Bình Nhưỡng vào tầm ngắm, cho rằng ông không thể chịu đựng được những động thái gây leo thang căng thẳng của Triều Tiên.

Ngay sau đó, Hải quân Mỹ đã triển khai nhóm tàu chiến bao gồm tàu sân bay USS Carl Vinson tới khu vực bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng lập tức cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân để đáp trả hành động của Washington.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các giải pháp hòa bình. Ông nhấn mạnh Trung Quốc cam kết các mục tiêu xoa dịu những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực và giải quyết các vấn đề bằng các biện pháp hòa bình.

Trong khi đó, Mỹ cho biết các hình ảnh vệ tinh thu thập được ngày 12/4 cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị tích cực tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri và nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ sớm tiến hành thử hạt nhân.

Nhật Minh

Tổng hợp