1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ “đánh tiếng” với Nhật Bản về phương án tấn công Triều Tiên

(Dân trí) - Mỹ đã thông báo với Nhật Bản rằng nước này có thể sẽ triển khai hành động quân sự với Triều Tiên nếu Trung Quốc không gia tăng sức ép để kiềm chế tham vọng hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Đội hình phối hợp của các tàu chiến Mỹ và Nhật Bản (Ảnh: Sputnik)
Đội hình phối hợp của các tàu chiến Mỹ và Nhật Bản (Ảnh: Sputnik)

Kyodo dẫn các nguồn tin cho biết trong cuộc gặp giữa hai bên hồi đầu tháng, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với các quan chức Nhật Bản về phương án tấn công quân sự Triều Tiên trong trường hợp không nhận được sự trợ giúp từ phía Trung Quốc.

Cuộc gặp diễn ra trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida và theo quan chức Mỹ trên, ông chủ Nhà Trắng cũng mong muốn có thể nhắn gửi lập trường của Mỹ về vấn đề Triều Tiên tới nhà lãnh đạo Trung Quốc trong cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa nguyên thủ hai nước.

Theo đó, quan chức Mỹ nói rằng chỉ có hai phương án trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên: một là Trung Quốc gia tăng sức ép và hai là Mỹ buộc phải tấn công.

Cuộc gặp gỡ giữa các quan chức Nhật Bản và Mỹ cho thấy sự sẵn sàng của Washington trong việc hợp tác với Tokyo để hối thúc Trung Quốc có hành động cụ thể nhằm gây sức ép với Triều Tiên. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng quan ngại rằng việc Mỹ tấn công Triều Tiên có thể dẫn tới hành động trả đũa của Bình Nhưỡng nhằm vào Nhật Bản và Hàn Quốc.

Sau cuộc gặp trên, Tổng thống Trump ngày 6/4 đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và trao đổi với nhà lãnh đạo châu Á về việc Mỹ đã cân nhắc tất cả các phương án đối phó Triều Tiên.

Mỹ gần đây đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu tới khu vực bán đảo Triều Tiên. Động thái này được cho là nhằm phô diễn sức mạnh của Washington và phát đi một thông điệp cứng rắn ngầm tới Bình Nhưỡng.

Thành Đạt

Theo Kyodo