1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo sắc lạnh với Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên sẽ đối mặt với “hỏa lực và cơn thịnh nộ” nếu tiếp tục đe dọa Mỹ. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng dọa sẽ nhấn chìm Mỹ trong "biển lửa".


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới hôm qua 8/8 tại câu lạc bộ golf ở New Jersey, Tổng thống Trump nói: “Tốt nhất Triều Tiên đừng buông thêm bất cứ lời đe dọa nào với Mỹ. Nếu không họ sẽ phải đối mặt với hỏa lực và cơn thịnh nộ mà thế giới chưa từng chứng kiến”.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói thêm, Triều Tiên đang là “mối đe dọa” vượt ra ngoài một quốc gia thông thường nên ông buộc phải đáp trả bằng những ngôn từ vượt ra ngoài những tuyên bố thông thường của một tổng thống Mỹ.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Triều Tiên nói sẵn sàng cho Mỹ một “bài học nghiêm khắc” bằng vũ khí hạt nhân nếu Mỹ có bất cứ động thái quân sự nào chống lại Bình Nhưỡng.

Washington nhiều lần cảnh báo sẽ dùng đến sức mạnh quân sự nếu cần thiết để ngăn chặn chương trình tên lửa và hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cảnh báo, bất cứ một cuộc tấn công quân sự nào cũng có thể kéo theo thảm họa không chỉ với Triều Tiên mà còn với Hàn Quốc, Nhật Bản và hàng nghìn lính Mỹ trong khu vực.

Các biện pháp gây sức ép thông qua lệnh trừng phạt kinh tế vẫn được áp dụng triệt để. Liên Hợp Quốc hồi cuối tuần trước đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới với Triều Tiên. Lệnh trừng phạt do Mỹ soạn thảo nhằm mục tiêu làm kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên giảm 1 tỷ USD.

Sau nghị quyết trừng phạt này, Triều Tiên liên tục đưa ra cảnh báo đáp trả, trong đó có việc sẵn sàng nhấn chìm Mỹ trong “biển lửa”. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố không bao giờ đặt chương trình hạt nhân và tên lửa của mình lên bàn đàm phán.

Minh Phương

Theo BBC