1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dọa cho Mỹ “bài học nghiêm khắc” bằng vũ khí hạt nhân

(Dân trí) - Triều Tiên sẵn sàng dạy cho Mỹ một “bài học nghiêm khắc” bằng lực lượng hạt nhân chiến lược nếu Washington có bất cứ động thái quân sự nào với Bình Nhưỡng.


Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, trong một tuyên bố cung cấp cho truyền thông tại hội nghị an ninh khu vực ở Manila, Philippines hôm nay, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết, Triều Tiên sẵn sàng dạy cho Mỹ một "bài học nghiêm khắc".

Thông cáo cũng cho biết, Triều Tiên sẽ không đặt chương trình hạt nhân hay tên lửa lên bàn đàm phán.

Ngoài ra, thông cáo cũng chỉ trích lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc là “ngụy tạo” và cảnh báo Triều Tiên sẽ có những “biện pháp đáp trả mạnh mẽ” để “thực thi công lý”.

Thông cáo nói rằng, các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đây của Triều Tiên cho thấy toàn bộ lãnh thổ của Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên và những tên lửa này vũ khí phòng vệ hợp pháp của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ tăng cường kho vũ khí hat nhân và khiến Mỹ phải trả giá hàng nghìn lần vì đã đưa ra các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc thông qua các lệnh trừng phạt mới với mục đích làm kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên giảm 1 tỷ USD. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng tuyên bố, Mỹ sẵn sàng dùng biện pháp quân sự với Triều Tiên nếu cần thiết.

Minh Phương

Theo CBC