1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sự im lặng khó hiểu của Triều Tiên

(Dân trí) - Sau chuỗi ngày “khẩu chiến” gay gắt hồi đầu tháng này giữa Mỹ và Triều Tiên, thay vì tiến hành các vụ thử tên lửa hay hạt nhân như dự đoán, Bình Nhưỡng “im lặng” đến khó hiểu, Business Insider dẫn nhận định của chuyên gia.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) đã chỉ đạo tăng cường sản xuất đầu đạn tên lửa giữa lúc căng thẳng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) đã chỉ đạo tăng cường sản xuất đầu đạn tên lửa giữa lúc căng thẳng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Gần một tháng kể từ khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa lần hai, và 14 ngày kể từ khi Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-1B phô diễn ở bán đảo Triều Tiên, hai bên vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, có chăng chỉ là những “lời qua tiếng lại”.

Liên Hợp Quốc mới đây đã thông qua các lệnh trừng phạt mới do Mỹ đề xuất nhằm vào Triều Tiên. Trước kia, với mỗi diễn biến kiểu này, Triều Tiên sẽ phản ứng rất mạnh, nhưng hiện giờ thì không. Triều Tiên chỉ đưa ra những lời cảnh báo thay vì thử tên lửa hay hạt nhân như dự đoán.

Giới quan sát cho rằng, đó có thể là lý do khiến Mỹ cũng “xuống nước”, tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Cụ thể, Mỹ đã giảm lượng binh sĩ tham gia tập trận chung với quân đội Hàn Quốc, tuyên bố để ngỏ đối thoại với Triều Tiên.

“Tôi cho rằng, Mỹ đã chủ ý thu hẹp quy mô tập trận”, chuyên gia về Triều Tiên Yun Sun tại Viện nghiên cứu Stimson, nhận định với Business Insider. Bà cũng cho rằng, Mỹ không chỉ giảm binh sĩ tập trận mà còn hạn chế cả trang thiết bị quân sự tham gia diễn tập.

Mặc dù giới chuyên gia từng cho rằng nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Triều Tiên ngày càng tăng sau những lời đe dọa lẫn nhau, song thực tế nguy cơ đó đang nhạt dần và mở ra cánh cửa đối thoại.

Chuyên gia Sun cho rằng, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau nếu không có thêm bất cứ cuộc tập trận chung nào giữa Mỹ và Hàn Quốc, thì cơ hội đối thoại giữa các bên càng rộng mở.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cảnh báo, Triều Tiên vốn có xu hướng hành động bất ngờ, do vậy không loại trừ khả năng sự im lặng hiện giờ của Triều Tiên chỉ là nhất thời.

“Có một giả thuyết là sự im lặng của Triều Tiên vào lúc này là để mở đường cho một vụ thử hạt nhân lần 6 vào tháng 9”, bà Sun nói.

Thực tế, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, Triều Tiên có thể đang âm thầm chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm hoặc thử hạt nhân lần 6.

Triều Tiên được cho là đang nỗ lực phát triển tên lửa tầm xa với động cơ sử dụng nhiên liệu ở thể rắn. Nếu được phóng từ các bệ phóng di động, các tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu ở thể rắn sẽ khó bị vệ tinh phát hiện hơn trước khi phóng.

Minh Phương

Theo BI