1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những bức ảnh mới hé lộ chương trình tên lửa của Triều Tiên

(Dân trí) - Những bức ảnh mới được truyền thông Triều Tiên công bố hôm nay 23/8 đã cho thấy những tiến bộ đáng ngạc nhiên trong chương trình tên lửa của nước này, thậm chí có cả tên lửa mới chưa từng được nhìn thấy trước đây.

Bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Học viện Khoa học Quốc phòng. Tấm áp phích trên tường bên phải được cho là ghi thông tin về tên lửa Pukguksong-3 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)
Bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Học viện Khoa học Quốc phòng. Tấm áp phích trên tường bên phải được cho là ghi thông tin về tên lửa Pukguksong-3 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay 23/8 đã đưa tin về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Viện Nhiên liệu Hóa học thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên. Trong chuyến thăm, ông Kim Jong-un đã chỉ thị cho viện này phát triển thêm các động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và các đầu đạn tên lửa.

Tuy nhiên, giới phân tích dành sự chú ý nhiều hơn tới những bức ảnh chụp chuyến đi của ông Kim Jong-un và nhanh chóng đưa ra một số nhận định về chương trình tên lửa của Triều Tiên từ những bức ảnh này.

“Đây chính là cách mà người Triều Tiên đang cho chúng ta thấy, hoặc ít nhất đang thể hiện rằng, chương trình tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn của họ đang được nâng cấp với tốc độ ổn định”, David Schmerler, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Monterey thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chống phổ biến vũ khí James Martin, nhận định.

Trong một bức ảnh, nhà lãnh đạo Kim Jong-un được nhìn thấy đứng cạnh các quân nhân Triều Tiên bên trong một căn phòng. Trên tường của căn phòng này treo một tấm áp phích với nội dung được nhìn thấy liên quan tới tên lửa có tên gọi “Pukguksong-3”. Đây là dòng tên lửa tiếp theo sau hai phiên bản tên lửa Pukguksong tầm trung và sử dụng nhiên liệu rắn trước đó của Triều Tiên.

Triều Tiên thử thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukguksong-1 vào tháng 8/2016. Sau đó, nước này tiếp tục thử thành công tên lửa mặt đất Pukguksong-2 vào tháng 2/2017. Hai tên lửa được cho là tên lửa tầm trung, có thể phóng tới Nhật Bản cùng các căn cứ Mỹ tại đây nhưng không thể vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Theo nhà nghiên cứu Michael Duitsman tại Trung tâm James Martin, lý do khiến Triều Tiên đẩy mạnh phát triển tên lửa nhiên liệu rắn là vì loại tên lửa này có thể bay nhanh hơn và khó bị phát hiện hơn. Ông Duitsman cũng cho biết tất cả các tên lửa đạn đạo của Mỹ và Nga đều là những tên lửa nhiên liệu rắn.

Ông Kim Jong-un đứng cạnh một vật thể màu đồng được cho là vỏ tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong-un đứng cạnh một vật thể màu đồng được cho là vỏ tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

Trong bức ảnh thứ hai, ông Kim Jong-un được nhìn thấy đứng cạnh một vật thể hình trụ lớn màu đồng. Các chuyên gia cho rằng đây có thể là vỏ tên lửa bằng chất dẻo gia cố và việc sử dụng nguyên liệu này sẽ giúp trọng lượng của tên lửa mới nhẹ hơn so với các phiên bản tên lửa làm từ kim loại truyền thống, từ đó cho phép tên lửa Triều Tiên bay xa hơn.

Theo chuyên gia Duitsman, khi Hải quân Mỹ lần đầu chuyển sang sử dụng loại vỏ nhẹ hơn cho tên lửa trong những năm 1960, tên lửa nước này đã bay xa hơn 800km, tức tăng gần 50% quãng đường bay.

Chuyên gia Schlermer cho rằng sự xuất hiện của tên lửa Pukguksong-3 hay vỏ tên lửa mới trong các bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố không phải là sơ suất của Bình Nhưỡng.

“Tôi không nghĩ đây là sơ suất của Triều Tiên. Những bức ảnh này rõ ràng đã cho thấy các thông tin về tên lửa Pukguksong-3. Đây chính là điều mà người Triều Tiên muốn thể hiện về những gì mà chúng ta có thể sắp được nhìn thấy”, ông Schlermer cho biết.

Thành Đạt

Tổng hợp