1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tố Mỹ lấy cớ Triều Tiên nhằm “quân sự hóa” châu Á

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga cho rằng Mỹ đang lấy cớ “mối đe dọa Triều Tiên” để đưa các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự tới Hàn Quốc và Nhật Bản, từ đó “quân sự hóa” châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) bắt tay người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono trong cuộc gặp tại Moscow ngày 24/11 (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) bắt tay người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono trong cuộc gặp tại Moscow ngày 24/11 (Ảnh: Reuters)

Theo RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc trao đổi với báo giới sau khi tiếp đón người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono ở thủ đô Moscow ngày 24/11. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga không thể chấp nhận “những nỗ lực của Mỹ nhằm bơm vũ khí và trang thiết bị quân sự vào khu vực (châu Á - Thái Bình Dương), đồng thời quân sự hóa khu vực này với lý do là mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên”.

“Chúng tôi tin rằng những biện pháp do Mỹ và các đồng minh triển khai trong khu vực hoàn toàn không cân xứng với tình hình thực tế đặt ra”, ông Lavrov nói, cho rằng Mỹ chỉ đang xem Triều Tiên là cái cớ cho các hoạt động của Washington ở châu Á - Thái Bình Dương.

“Chúng tôi được cảnh báo rằng trong vòng hai tháng qua, khi Triều Tiên không tiến hành bất kỳ vụ thử tên lửa nào, có vẻ như Mỹ không hài lòng với điều đó nên đã cố gắng tìm cách chọn giận và khiêu khích Bình Nhưỡng. Cứ như thể Mỹ đang hy vọng rằng Triều Tiên sẽ đáp trả lại và sau đó các phương án quân sự sẽ được đặt ra”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, Moscow bày tỏ quan ngại sâu sắc về thực tế rằng “Nhật Bản và Hàn Quốc đang trở thành nơi chứa các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu mà Mỹ triển khai ở khu vực dưới chiêu bài đáp trả mối đe dọa Triều Tiên”.

Ông Lavrov cũng cho biết Mỹ đang triển khai một hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo tương tự ở châu Âu mà theo Washington mô tả là để bảo vệ nước này khỏi các tên lửa của Iran.

“Nếu các bạn nhìn vào bản đồ, các bạn sẽ thấy hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ đang vây quanh Nga và Trung Quốc một cách bất thường”, Ngoại trưởng Lavrov nói với các phóng viên.

Tổng thống Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách tài trợ khủng bố (Ảnh minh họa: Reuters)
Tổng thống Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách tài trợ khủng bố (Ảnh minh họa: Reuters)

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định ông không đồng tình với quan điểm của Ngoại trưởng Kono khi cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ Nga - Nhật.

“Theo những gì chúng tôi biết về người Mỹ, chúng tôi nghi ngờ rằng họ sẽ nhất trí chuyển giao một số thành phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của họ cho một số nước nào đó”, ông Lavrov nói thêm.

Trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Nhật Bản, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga không hoan nghênh các chương trình hạt nhân và tên lửa vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Triều Tiên. Ngoài ra, Nga và Trung Quốc cũng ủng hộ việc thực thi các điều khoản trong nghị quyết nhằm kêu gọi các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 23/11 cũng lên tiếng chỉ trích việc Mỹ đưa Triều Tiên vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Theo Moscow, động thái này của Washington không giúp ích cho quá trình giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Thay vào đó, quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể sẽ đẩy tình hình căng thẳng hiện nay “lên đến cực điểm”, dẫn tới kết cục thảm họa không chỉ đối với khu vực mà còn trên quy mô toàn thế giới.

Thành Đạt

Tổng hợp