1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Xử lý lãnh đạo Vinashin phải làm “ra ngô, ra khoai”

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá, buổi tiếp xúc cử tri của ông tại các quận Ba Đình, Cầu Giấy sôi động không kém… kỳ họp Quốc hội vừa qua. Và thực tế, những vấn đề “nóng” nhất được đề cập cũng tương tự như tại Quốc hội.

Là người phát biểu đầu tiên trong buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội sáng nay, 30/11, cử tri Nguyễn Quang Vinh (Mai Dịch, Cầu Giấy) đánh giá, kỳ họp Quốc hội vừa qua là một trong những kỳ họp sôi nổi, “nóng” và chất lượng nhất từ trước tới nay. Cùng với nhận xét Chủ tịch Quốc hội đã điều hành phiên chất vấn đúng trọng tâm, trọng điểm, cử tri này cũng hoan nghênh tinh thần làm việc của các đại biểu Nguyễn Minh Thuyết, Dương Trung Quốc, Lê Văn Cuông…

Về trả lời chất vấn, ông Vinh cho rằng, các Bộ trưởng còn nói chung chung, trong khi có những khuyết điểm thuộc về ngành của mình. Riêng phần trả lời của Thủ tướng, ông Vinh hoan nghênh việc người đứng đầu Chính phủ đã đứng ra nhận trách nhiệm.
 
Xử lý lãnh đạo Vinashin phải làm “ra ngô, ra khoai”  - 1
Cử tri Nguyễn Quang Vinh: Làm rõ trách nhiệm của các tư lệnh ngành

Cử tri này cũng mong muốn Bộ Chính trị, UB Kiểm tra Trung ương xúc tiến nhanh việc làm rõ trách nhiệm của các "tư lệnh ngành" để tiếp tục giới thiệu các Bộ trưởng làm tốt vào Trung ương khóa tới.

Cử tri Lê Thanh Mưỡng ( phường Trung Trực, Ba Đình) cũng đồng tình với ý kiến của cử tri Nguyễn Quang Vinh về việc nhanh chóng làm rõ trách nhiệm khi Đại hội Đảng đang đến gần. Tuy nhiên, ông Mưỡng bày tỏ “băn khoăn” với việc Chủ tịch Quốc hội trong phát biểu tại Quốc hội đã nói “tạm dừng” việc thành lập UB lâm thời điều tra trách nhiệm trong vụ Vinashin.

Theo ông Mưỡng, để không mất lòng dân, việc kỷ luật, xử lý lãnh đạo Vinashin phải làm “ra ngô, ra khoai”, đồng thời cũng cần làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước.

Cho rằng “hồng phúc còn lớn” khi vụ việc tại Vinashin được phát hiện, nhưng ông Phan Huy Khang (Trung Hòa, Cầu Giấy) cũng đề nghị nên có quy trình bỏ phiếu tín nhiệm các Bộ trưởng để có tác dụng “răn đe”. Theo ông, nếu các Bộ trưởng làm không tốt, cần phải thay thế bởi những người khác tài giỏi hơn.
 
Xử lý lãnh đạo Vinashin phải làm “ra ngô, ra khoai”  - 2
Cử tri Phan Huy Khang: Vinashin được phát hiện là "hồng phúc còn lớn"

Cũng liên quan tới khía cạnh trách nhiệm, ông Nguyễn Kim Đĩnh (phường Mai Dịch, Cầu Giấy) đặt vấn đề, Vinashin là đơn vị kinh tế chủ lực, không hiểu quản lý ra sao lại để nợ tới 86.000 tỷ đồng, khiến nhiều người dân lo lắng và đặt câu hỏi, trách nhiệm cụ thể thuộc về ai ở tập đoàn này?

Đáp lại những vấn đề các cử tri đặt ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, phát biểu của ông về đề xuất lập UB lâm thời điều tra trách nhiệm là “không cần thiết”, chứ không phải “tạm dừng”.

Theo ông Trọng, vấn đề của Vinashin đã có kết luận của Bộ Chính trị về việc vực dậy tập đoàn này, không để xảy ra việc phá sản, đồng thời xử nghiêm những cá nhân vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm. Thêm nữa, các cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán cũng đang tiến hành các công việc tại tập đoàn này.

Nếu Quốc hội lập UB điều tra sẽ làm vấn đề trở nên rối, trong khi Quốc hội trong một kỳ họp cũng có nhiều việc, rất khó để lập UB điều tra và cuối kỳ báo cáo kết quả.

Cũng theo ông Trọng, cần chờ đợi việc thực hiện kiểm điểm và nếu không nghiêm Quốc hội mới tiếp tục. “Việc tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là vấn đề sẽ được tính sau”, ông Trọng nói

Chuyển sang vấn đề “nóng” khác được đề cập tại kỳ họp Quốc hội vừa qua là việc khai thác bô xít Tây Nguyên, cử tri Lê Thanh Mưỡng cho rằng, Hungari có kinh nghiệm khai thác quặng này hàng trăm năm, nhưng vẫn để xảy ra sự cố nghiêm trọng, càng khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Đáp lại lo ngại này, Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau sự cố tại Hungari, các cơ quan chức năng đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát lại việc khai thác bô xít và UB Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội cũng tham gia việc này.

Chưa hết, theo ông Trọng, đoàn các nhà khoa học của ta sang Hungari đã về nước và Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường, Phạm Khôi Nguyên đã báo cáo bước đầu kết quả của chuyến đi cũng như giải trình trước Quốc hội về những vấn đề liên quan đến khai thác bô xít. “Chúng ta phải tin các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo có trách nhiệm”, ông Trọng nhấn mạnh.
 
Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đã nêu lên vấn đề, Quốc hội ban hành nhiều luật, nhưng lại chậm đi vào cuộc sống, trong đó Luật Người cao tuổi có hiệu lực từ 1/7/2010, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực thi.

Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với cử tri và thừa nhận, quy trình đưa luật vào cuộc sống chưa tốt. Trong nhiều nguyên nhân của tình trạng này có vấn đề Chính phủ hướng dẫn thực hiện luật còn chậm.

 

Cấn Cường