Trên 90% người dân đồng ý tên hai quận Bắc - Nam Từ Liêm!

(Dân trí) - UBND huyện Từ Liêm cho biết, 90,5% số hộ dân của huyện nhất trí đặt tên hai quận mới là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Huyện này khẳng định việc lấy ý kiến trên được thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, tôn trọng, đề cao ý kiến của người dân.

UBND huyện Từ Liêm vừa thông báo kết quả lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận, điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn để thành lập 23 phường.

Đề án trên được tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong các ngày từ 29/11 đến ngày 2/12. Theo kết quả huyện Từ Liêm công bố, 87.766 hộ dân (tổng số hộ dân trên địa bàn huyện) nhận được giấy mời lấy ý kiến cho Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó có 72.406 số hộ dự và tham giá đóng góp ý kiến.

UBND huyện Từ Liêm cho biết có đến 90,5% người dân nhất trí tên Bắc - Nam Từ Liêm
UBND huyện Từ Liêm cho biết có đến 90,5% người dân nhất trí tên gọi Bắc - Nam Từ Liêm

Thông báo của UBND huyện Từ Liêm cho biết, có đến 72.330 (99,9%) số hộ nhất trí với đề án điều chỉnh địa giới hành chính. Về tên gọi hai quận mới thành lập là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, UBND huyện cho biết có đến 65.473 (90,5%) số hộ dân nhất trí. Số hộ đề nghị đặt tên khác của 2 quận (24 cặp tên quận khác nhau) 6.857 (9,5%).
 
Kết quả này khác rất xa so với kết quả thăm dò độc giả trên báo điện tử Dân trí. Cụ thể, tính đến 13h15 chiều hôm nay (5/12), có đến 83% độc giả báo Dân trí nói chung đã chọn phương án tên hai quận mới tách ra từ huyện Từ Liêm là quận Từ Liêm và quận Mỹ Đình, trong khi chỉ có 8% độc giả chọn phương án tên gọi Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.
 
Kết quả thăm dò độc giả báo Dân trí tính đến 13h15 chiều 5/12
Kết quả thăm dò độc giả báo Dân trí tính đến 13h15 chiều 5/12

Phía UBND huyện Từ Liêm khẳng định việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận, điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn để thành lập 23 phường thuộc thành phố Hà Nội, được thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, phát huy dân chủ, tôn trọng và đề cao ý kiến của nhân dân.

Theo lịch dự kiến ngày 6/12, UBND thành phố Hà Nội sẽ trình HĐND thành phố Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm. Sau khi được HĐND thành phố thông qua, thành phố sẽ trình Chính phủ thông qua.
 
Xin mời độc giả tham gia bình chọn cùng Dân trí:

Việc tách huyện Từ Liêm thành hai quận đang gây tranh luận rất “dữ dội” ở khía cạnh đặt tên hai quận mới. Theo quan điểm của bạn nên sử dụng tên gọi nào?
Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm
Từ Liêm và Mỹ Đình
Từ Liêm và Tây Thăng Long
Ý kiến khác
  

Quang Phong