Tách huyện Từ Liêm: Giới chức cần nhưng dân chưa vội

(Dân trí) - Xu hướng phản biện với những con số đẹp được giới chức Từ Liêm (TL) và Hà Nội đưa ra vẫn chiếm tỉ lệ áp đảo trong các ý kiến đóng góp của bạn đọc trên Diễn đàn. Xem ra việc chia tách này giới chức cần nhưng dân vẫn chưa vội.

Tách huyện Từ Liêm: Giới chức cần nhưng dân chưa vội
Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành 2 quận mới đã được HĐND thành phố Hà Nội thông qua đầu tháng 12/2013 (ảnh: Quang Phong)
 
Tốc độ bất ngờ

 

Có lẽ đã quá quen với cách làm việc theo tốc độ rùa của các cơ quan công quyền lâu nay, nên sự tăng tốc bất ngờ đối với một đề án quá nhanh chóng trở thành “chuyện đã rồi” này  khiến đại đa số người dân, kể cả ở chính huyện TL không thể không… bàng hoàng sửng sốt, kiểu như… qua một đêm bỗng thấy... làng lên phố... Bằng lòng vậy, cầm lòng vậy, nhưng bao nỗi lo lắng về những hệ lụy tiếp theo không cần dự đoán cũng đã biết, khiến người dân vẫn phải tiếp tục lên tiếng để rồi lại phấp phỏng hy vọng: Biết đâu đấy!?

 

“Có thế chứ. Khi có sự lùm xùm, được dư luận và báo chí thông tin phản biện thì có sự tiếp nhận ngay. Mong rằng việc xử lý thông tin sẽ nhanh chóng, làm rõ mọi nghi vấn khiến xã hội bức xúc và quan tâm đợi câu trả lời xác đáng. Nếu các giới chức đều vào cuộc nhanh chóng như vậy thì làm sao tham nhũng có đất sống chứ? Rất hoan nghênh Thủ tướng!” - Như Tùng: nhutung63@gmail.com

 

“Riêng việc tách quận này, tôi thấy các công bộc của dân có vẻ rất sốt sắng, quyết tâm cho cái gọi là "vì lợi ích nhân dân"??? Trong khi dư luận cho rằng điều đó lại 1 lần nữa phản ánh tầm nhìn vụ lợi và hạn hẹp... đến thế là cùng. Đề nghị Thủ tướng xem xét thật kĩ việc này!” - Phạm Hùng:  hungpham@hotmail.com

 

“Chỉ nên thành lập 1 quận mới lấy tên cũ là TL. Nếu nói rộng và đông quá không quản lý được thì chỉ nên tách 1 số xã về 2 quận bên cạnh đã có sẵn. Tiền thuế của dân để dành còn làm nhiều việc khác cấp bách hơn. Làm vậy mới thuận lòng dân” – Nguyễn Chi Khánh:  NCKHANH@yahoo.com.vn

 

“Tách thành 2 quận Bắc TL, Nam TL trong lúc kinh tế khó khăn, nợ công tăng, điện tăng, xăng tăng, dịch vụ y tế tăng, còn bao nhiêu thứ tăng cần được giải quyết? Trong khi ngành nội vụ than thở biên chế chưa giảm được ai, nay lại thêm quận để làm gì? Thêm biên chế, thêm thêm nhiều thứ... Liệu có lợi ích nhóm?” - Kiều Quyên:  kieuquyenbh@yahoo.com

 

“Tôi không đồng ý với ý kiến tách huyện TL thành 2 quận vì:

 

“ Người dân chắc chắn phải còng lưng nuôi thêm một UBND Quận nữa. Mà nên thay vào đó là huyện TL chỉ lên 1 quận TL thôi. Điều chuyển một số xã của huyện TL gần quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân về các quận này là hợp lý và phù hợp với xu thế phát triển. Còn việc lấy ý kiến nhân dân vừa qua làm rất chiếu lệ, coi như sự đã rồi (khi hỏi người dân ngày 2/12/2013 thì đến ngày 5/12/2013 HĐND TP đã thông qua?)  Tôi thấy việc làm như vậy là vô cùng tắc trách của HĐND TP Hà Nội (HN). Sau này có việc gì cần hỏi ý kiến nhân dân thì ít nhất cũng phải lấy trước 2 tháng” - Bùi Văn Đĩnh:  buianhdinh48@gmail.com

 

“Tôi nghĩ chắc phải hoan hô “sáng kiến này quá? Thời nay đường sá tốt, xe cộ tốt, thông tin liên lạc tốt… Nhẽ ra phải sáp nhập để bộ máy cán bộ đỡ cồng kềnh, sao ta cứ làm ngược lại với nguyên lý phát triển của nhân loại thế nhỉ???” – M.Mạnh:  Phanmrnhtang1958@gmail.com
 
Tách huyện Từ Liêm: Giới chức cần nhưng dân chưa vội
Tất cả đại biểu HĐND thành phố có mặt tại hội trường thông qua đề án tách huyện Từ Liêm (ảnh: Quang Phong)

 

“Kịch bản”… lạ

 

Câu hỏi đó vẫn day dứt tâm trí bao người bởi sự sốt sắng khác thường từ phía các cán bộ giới chức, cũng như những con số quá đẹp có được trong thời gian siêu tốc càng khiến lòng dân bất an khi đã từ lâu trong dư luận lan truyền câu ví "HN không vội được đâu"...

 

“Việc huyện TL tách thành 2 quận Nam, Bắc TL sẽ đúng như "kịch bản"? Thật khâm phục những gì đã định thì sẽ xong theo như ý các sếp, còn việc phòng chống tham nhũng thì... phải từ từ thôi?” - Lê Xuân Thủy:  lexuanthuy1962@yahoo.com

 

“Sao không có đề án nào sáp nhập mà toàn là tách không vậy? Chắc là nhập vào mất quyền lợi, tách ra hưởng lợi?...” - Sống Đẹp:  songdep1978@gmail.com

 

“Chỉ cần bổ sung bộ máy quản lý, vài quan chức, vài văn phòng... thế là một Huyện thành 2 Quận. Lãi thế mà không làm thì có mà… dở hơi ư?!” - Minh Tân:  nguyenminhtan@Yahoo.com

 

“Nhiều kẻ còn ngóng chiêu phục hồi giá bất động sản phía Tây đây mà. Trong khi với đại đa số người dân nơi đây, lên phường hay vẫn ở xã, quận hay huyện không quan trọng. Quan trọng là cần làm nhiều việc thực chất hơn vì đời sống của nhân dân dân, chứ đừng để nhóm lợi ích thao túng. Đừng vì cần bố trí thêm ghế cho "quan" địa phương, đừng vì có cớ để phình to thêm biên chế hành chính vốn đã rất cồng kềnh. Cả TP HN có vài triệu dân mà có quá nhiều cấp hành chính, quá nhiều công bộc, lại khổ ngân sách, khổ dân thôi!!!” – Hoa Ha:  dhoaha@yahoo.co.uk

 

“Khi tách TL thành 2 quận thì chỉ  thiệt cho bên Bắc TL. Vụ tách quận này mà thành thì chỉ cho thấy 1 điều càng rõ ràng là: năng lực quản lý của cán bộ ta yếu kém như thế nào” - Lương Mạnh Đức:  luongmanhduc@gmail.com

 

“Phát biểu cho xong việc cơ cấu con người thôi, tôi thấy vẫn quan liêu lắm!” - Luong:  Trungluong1978@yahoo.com

 

“Tôi không tin con số mà ông Chủ tịch UNBD HN đưa ra về việc người dân đồng thuận với đề xuất tách huyện TL đâu. Thời gian qua tôi thấy mọi việc ở HN cứ rối loạn cả lên mà dân chẳng được nhờ gì cả. Vì thế tôi không tin vào quyết định của các ông đâu” – Chau Vu: Chauvu82@gmail.com

 

“Thôi kệ mà, bây giờ cán bộ thuộc diện "con ông cháu cha" thừa nhiều quá, để họ sắp xếp công việc cho những người này chứ ở không cũng lại chỉ làm hỏng xã hội thôi. Biết nói làm sao đây, dân chúng ta nói cũng bằng thừa mà” - Vo Tan Thuan:  thuanbayhieu@gmail.com

 

Với chuyện chẳng khác gì "khắc nhập, khắc xuất..." này, có lẽ điều mong mỏi chung của dư luận nhân dân lại là: Hãy giảm cái tốc độ… siêu tốc này lại chút! Nói cách khác là câu hỏi đầy nghi ngại: HN có cần vội thế chăng?

 

Kiều Anh