1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cơ quan cảnh sát điều tra đang truy tìm Phi Hùng

Mặc dù đã có giấy triệu tập, nhưng suốt ngày hôm qua, cựu tuyển thủ Phi Hùng đã không đến Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C14). Tại Nghệ An, nhà của Phi Hùng ở số 184 Phan Chu Trinh, TP Vinh, cửa đóng im lìm suốt ngày.

Liên lạc qua điện thoại, một người đàn ông nhấc máy tự xưng là đến sửa lại nhà cho Phi Hùng để sắp sửa mở nhà hàng cho biết bà Tâm - mẹ của Phi Hùng - đang ốm nằm ở gác hai, không tiếp khách được.

Một số người dân cạnh nhà này cho biết lúc 13 giờ chiều, cô người yêu của Phi Hùng có đến nhưng nhà không mở cửa. Cô này gọi điện thoại một lúc nhưng không ai mở cửa liền lên xe máy chạy đi.

Chúng tôi nhiều lần gọi điện vào số máy nhà Phi Hùng tại Đức Thọ, Hà Tĩnh để tìm hỏi thông tin về Phi Hùng, chuông đổ nhưng không ai nhấc máy. Gọi điện cho những người quen cựu tuyển thủ này, họ đều trả lời không biết Phi Hùng đang ở đâu.

Theo nguồn tin từ người thân của Phi Hùng cho biết, khả năng giấy triệu tập của cơ quan CSĐT đã đến tay Hùng, tuy nhiên thay vì ra Hà Nội vào tối 22/12 như bà Tâm đã thuyết phục con trai trước đó thì Phi Hùng lại biến đi đâu mất (?).

Chiều qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này đã nhận được lệnh của C14 và đã triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm Phi Hùng.

Liên quan đến đường dây cá độ bóng đá lớn tại Nghệ An, hai nhân vật quan trọng nằm trong bộ sậu "trùm cá độ" tại TP Vinh là Lĩnh "Hải xừ" (ở phường Đội Cung) và Tuấn "chín" (ở phường Hà Huy Tập - đã bị triệu tập và áp giải ra C14 ngày 21/12) liên quan rất mật thiết với Phi Hùng.

Hai nhân vật này đã từng cùng Phi Hùng tổ chức đánh bạc ngay tại nhà Tuấn "chín" vào năm 2004 và bị công an bắt giữ. Đây là bộ ba nổi tiếng về đánh bạc và cá độ tại TP Vinh thời gian qua.

Nguồn tin từ một số người thân cận với các tay trùm này cho biết cầu thủ Quốc Vượng đang nợ vợ Lĩnh "Hải xừ" 50 triệu đồng. Điều này trùng hợp với chi tiết bố của Quốc Vượng - ông Lê Văn Quang - cho biết chiều qua: trước lúc diễn ra SEA Game 23, có một phụ nữ nhìn mặt khá dữ tợn đến nhà ông hỏi Quốc Vượng. Ông đã nghi ngờ Vượng nợ tiền người này nhưng sau đó quên không hỏi lại Vượng.

Ông Quang cũng cho biết ông đã nghe thông tin từ một số người cho biết Quốc Vượng vay nợ của một số tay nổi danh trong giới cờ bạc, cầm đồ tại TP Vinh. Khả năng việc chủ mưu bán độ tại SEA Game 23 của cầu thủ này là do áp lực từ những khoản nợ nần trước đó và đứng đằng sau vụ việc tày trời này là những tay trùm đã dày công đầu tư, ép Vượng vào thế buộc phải "nhúng chàm". 

Nhóm PVNA
Báo Thanh niên

Dòng sự kiện: Bán độ SEA Games 23