1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Chủ tịch TPHCM nói thời điểm các huyện lên thành phố, xây dựng đa trung tâm

Q.Huy
Đô thị đa trung tâm ở TPHCM

(Dân trí) - Chủ tịch TPHCM cho biết, giai đoạn 2030-2040, thành phố sẽ tổ chức các vùng đô thị. Đến năm 2040, TPHCM sẽ hình thành 5 thành phố giống như TP Thủ Đức hiện tại, từ đó xây dựng mô hình đa trung tâm.

Tại hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 31 sáng 13/6, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã báo cáo với các đại biểu về kết quả cuộc họp hội đồng thẩm định cấp Nhà nước quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa diễn ra. 27 thành viên của hội đồng đã thống nhất thông qua bản quy hoạch này và đưa ra những góp ý.

Chủ tịch UBND TPHCM, nêu rõ, từ nay đến năm 2030, thành phố vẫn giữ nguyên 16 quận, 5 huyện và TP Thủ Đức. Giai đoạn này, thành phố sẽ củng cố, tăng chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các địa phương.

Các huyện hiện hữu của thành phố sẽ xây dựng hạ tầng hướng đến các chỉ tiêu đô thị để chuyển lên thành phố trực thuộc tỉnh. 

Chủ tịch TPHCM nói thời điểm các huyện lên thành phố, xây dựng đa trung tâm - 1

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM (Ảnh: Hoàng Quy).

"Giai đoạn 2030-2040, TPHCM sẽ tổ chức các vùng đô thị gồm đô thị trung tâm, TP Thủ Đức nằm ở phía đông và các thành phố phía Nam, Tây Nam và các hướng khác. Đến năm 2040, TPHCM sẽ hình thành 5 thành phố giống như TP Thủ Đức hiện tại, từ đó xây dựng mô hình đa trung tâm", ông Phan Văn Mãi thông tin.

Đối với mô hình này, hệ thống đường sắt đô thị sẽ là phương thức kết nối chính. Lãnh đạo UBND TPHCM cho rằng, thời gian qua, thành phố chưa hoàn chỉnh hạ tầng giao thông nên công tác quy hoạch vẫn như "vết dầu loang".

Chủ tịch TPHCM thông tin thêm, các thành viên hội đồng đã đặt vấn đề, TPHCM phải trở lại vị trí đầu tàu, là cái nôi của năng động, sáng tạo, tiên phong về thể chế, mô hình. Điều này đặt ra yêu cầu thành phố cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để có thể chế quản trị đô thị phù hợp với vai trò đầu tàu.

Chủ tịch TPHCM nói thời điểm các huyện lên thành phố, xây dựng đa trung tâm - 2

Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 31 sáng 13/6 (Ảnh: Q.Huy).

"Trong quá trình đánh giá các điểm nghẽn, nhiều chuyên gia cũng đặt câu hỏi vì sao 10 năm trở lại đây, TPHCM bắt đầu giảm dần tỷ trọng đóng góp vào kết quả chung của quốc gia, vai trò đầu tàu của TPHCM cũng giảm dần", lãnh đạo UBND TPHCM đặt vấn đề.

Ông Phan Văn Mãi làm rõ, một phần nguyên nhân là các địa phương khác cũng phát triển mạnh mẽ thời gian qua. Tuy nhiên, trong nội tại, các động lực phát triển của thành phố đã bị bào mòn, các điểm nghẽn không được giải quyết, vấn đề thể chế, quản trị đô thị cũng là điểm nghẽn.

"Các chuyên gia cũng đánh giá cơ cấu kinh tế của chúng ta chưa hợp lý, chuyển sang kinh tế dịch vụ quá sớm và chưa đạt chất lượng cao. Tỷ lệ công nghiệp vẫn dưới 20% trong khi cần đạt trên dưới 30%", ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, quy hoạch TPHCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060 là nhiệm vụ rất quan trọng, là công việc trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của thành phố.

Chủ tịch TPHCM nói thời điểm các huyện lên thành phố, xây dựng đa trung tâm - 3

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho rằng, công tác quy hoạch của thành phố còn chậm do địa bàn rộng lớn, nhiều vấn đề cần tính toán nên phải làm kỹ, bám sát quy hoạch tổng thể quốc gia, các nghị quyết của Bộ Chính trị và đảm bảo căn cứ khoa học, thực tiễn.

Thành phố đã huy động các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, nhà nghiên cứu, những người gắn bó với TPHCM qua nhiều chặng đường lịch sử, đội ngũ tri thức trẻ, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có tâm huyết với thành phố trong việc hoàn thiện các quy hoạch.

"Nói chung, chúng ta đã nỗ lực thực hiện cho các công việc trước mắt, trung hạn, dài hạn phát triển TPHCM bền vững theo hướng hiện đại, văn minh, nghĩa tình", ông Nguyễn Văn Nên đánh giá.