PhotoStory

Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng 20.000m2 khiến cựu lãnh đạo Khánh Hòa hầu tòa

Thực hiện: Trung Thi

(Dân trí) - Doanh nghiệp muốn tiếp tục triển khai dự án khách sạn, căn hộ tại khu đất rộng hơn 20.000m2 (số 28E đường Trần Phú, Nha Trang). Tuy nhiên, tòa án quyết định giao Khánh Hòa thu hồi vì có sai phạm.

Phán quyết của TAND tỉnh Khánh Hòa trong bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate ngày 18/12 xác định, UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm thu hồi quản lý, sử dụng toàn bộ khu đất rộng hơn 20.000m2 tại số 28E đường Trần Phú theo quy định.

Nguyên nhân do trước đó, các cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa đã có những hành vi trái pháp luật trong quá trình giao đất, cho thuê đất, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng 20.000m2 khiến cựu lãnh đạo Khánh Hòa hầu tòa - 1

Khu đất 28E Trần Phú có tổng diện tích hơn 20.000m2, bao gồm 2 thửa đất liền kề nhau, do Công ty CP Điện lực Khánh Hòa và Trung tâm Điều dưỡng thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung quản lý, sử dụng.

Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng 20.000m2 khiến cựu lãnh đạo Khánh Hòa hầu tòa - 2

Khu đất này có vị trí vô cùng đắc địa, với mặt tiền đường Trần Phú - trục đường chuyên kinh doanh sản phẩm du lịch, dịch vụ ở Nha Trang - và sát bãi biển.

Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng 20.000m2 khiến cựu lãnh đạo Khánh Hòa hầu tòa - 3

Vị trí từ khu đất vào trung tâm TP Nha Trang khoảng 2km.

Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng 20.000m2 khiến cựu lãnh đạo Khánh Hòa hầu tòa - 4

Từ năm 2013 đến năm 2016, ông Nguyễn Chiến Thắng với cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có những chỉ đạo để cấp dưới ký, ban hành các quyết định thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (Công ty Đỉnh Vàng) xây khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp.

Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng 20.000m2 khiến cựu lãnh đạo Khánh Hòa hầu tòa - 5

Được giao đất, Công ty Đỉnh Vàng bắt tay vào xây các khối nhà cao 40 tầng ở mặt biển Nha Trang.

Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng 20.000m2 khiến cựu lãnh đạo Khánh Hòa hầu tòa - 6

Tuy nhiên sau đó, qua thanh kiểm tra phát hiện việc tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất cho Công ty Đỉnh Vàng là trái luật. Từ đó, dự án "đứng bánh", hạng mục thi công dang dở đọng nước đen ngòm.

Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng 20.000m2 khiến cựu lãnh đạo Khánh Hòa hầu tòa - 7

Sắt thép bỏ ngổn ngang trong khuôn viên dự án, hư hỏng.

Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng 20.000m2 khiến cựu lãnh đạo Khánh Hòa hầu tòa - 8

Cây cối um tùm, hoang hóa trong khu "đất vàng" ven biển Nha Trang.

Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng 20.000m2 khiến cựu lãnh đạo Khánh Hòa hầu tòa - 9

Một hạng mục nhà ở cũng được xây dựng dang dở rồi bỏ hoang.

Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng 20.000m2 khiến cựu lãnh đạo Khánh Hòa hầu tòa - 10

Hiện dự án vẫn được rào kín cổng, cao tường.

Cảnh hoang tàn ở khu đất vàng 20.000m2 khiến cựu lãnh đạo Khánh Hòa hầu tòa - 11

Qua điều tra xác định, 4 cựu cán bộ của tỉnh Khánh Hòa có sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate gồm: các ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh); ông Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa).

Trong đó, ông Thắng bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, ông Thái bị tuyên 4 năm tù; ông Vinh và ông Thiên cùng bị tuyên 3 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong ảnh là ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Đào Công Thiên tại một phiên xét xử. Tại tòa, đại diện Công ty Đỉnh Vàng mong muốn tiếp tục triển khai dự án ở vị trí trên. Tuy nhiên, đề nghị này của doanh nghiệp không được tòa án xem xét. Tòa phán quyết giao khu "đất vàng" cho tỉnh Khánh Hòa thu hồi.