DMagazine

Tình tiết mới vụ cậu bé 4 tháng tuổi bị "khiêu dâm hóa" trên bìa album

(Dân trí) - Hình ảnh cậu bé 4 tháng tuổi khỏa thân để lộ bộ phận sinh dục trên bìa album "Nevermind" (1991) của nhóm nhạc Nirvana đã trở thành tâm điểm của một vụ kiện liên quan tới "khiêu dâm trẻ nhỏ".

Tình tiết mới vụ cậu bé 4 tháng tuổi bị "khiêu dâm hóa" trên bìa album

Hình ảnh cậu bé 4 tháng tuổi khỏa thân để lộ bộ phận sinh dục trên bìa album "Nevermind" (1991) của nhóm nhạc Nirvana đã trở thành tâm điểm của một vụ kiện liên quan tới "khiêu dâm trẻ nhỏ".

Tình tiết mới vụ cậu bé 4 tháng tuổi bị khiêu dâm hóa trên bìa album - 1
Tình tiết mới vụ cậu bé 4 tháng tuổi bị khiêu dâm hóa trên bìa album - 2

Tòa án tại bang California, Mỹ, vừa bác bỏ vụ kiện hướng vào nhóm nhạc Mỹ Nirvana (hoạt động từ năm 1987 - 1994). Nguyên đơn là cậu bé khỏa thân xuất hiện trên bìa album "Nevermind" (1991), album này là một sản phẩm âm nhạc có tính chất đột phá trong sự nghiệp của nhóm nhạc Nirvana.

Cậu bé xuất hiện trên bìa album là Spencer Elden (hiện 30 tuổi). Hồi tháng 8/2021, Elden đã đệ đơn kiện đối với nhóm Nirvana và các bên liên quan trong hoạt động đưa album "Nevermind" ra thị trường. Elden cho rằng hình ảnh của mình đã bị trục lợi, bị khiêu dâm hóa, khi anh này mới chỉ là một đứa trẻ vài tháng tuổi, không thể tự đưa ra quyết định gì xung quanh việc này.

Trong hình ảnh đó, cậu bé Spencer Elden 4 tháng tuổi khỏa thân bơi về phía tờ một USD và bộ phận sinh dục của cậu lộ ra trong bức ảnh.

Elden cho rằng hình ảnh trên bìa album là quấy rối tình dục trẻ em và cho rằng mình đã phải chịu đựng những khốn khổ và hệ lụy trong suốt cả cuộc đời như một hậu quả gây ra bởi bìa album quá nổi tiếng này.

Đầu tuần này, thẩm phán Fernando M. Olguin đã tuyên bố hủy bỏ vụ kiện sau khi phía anh Elden không có động thái hồi đáp nào trước đơn đề nghị hủy bỏ vụ kiện mà luật sư đại diện cho ban nhạc Nirvana đệ trình lên tòa án.

Hiện tại, phía Elden vẫn còn cơ hội để đưa ra một động thái phản hồi chính thức, nhằm khiến vụ kiện chính thức được tòa án thụ lý, họ có thời hạn hành động tới ngày 13/1, sau thời hạn này, nếu phía Elden tiếp tục im lặng thì vụ kiện sẽ chính thức bị khép lại mà không có một phán quyết nào được đưa ra.

Tình tiết mới vụ cậu bé 4 tháng tuổi bị khiêu dâm hóa trên bìa album - 3

Album "Nevermind" (1991) là một sản phẩm âm nhạc có tính chất đột phá trong sự nghiệp của nhóm nhạc Nirvana (Ảnh: New York Post).

Trong đơn yêu cầu hủy bỏ vụ kiện được phía Nirvana đưa ra cách đây hai tuần, họ cho rằng vụ kiện mà Elden đang tiến hành có rất nhiều điều không hợp lý, không đáng để phải đưa ra xét xử và tất cả chỉ cho thấy rằng người đàn ông 30 tuổi này đang muốn nhận được một khoản tiền.

Luật sư đại diện của nhóm Nirvana cho hay: "Tuyên bố của ông Elden rằng bức ảnh xuất hiện trên bìa album "Nevermind" là khiêu dâm trẻ em quả thực quá nặng nề, chúng ta đều hiểu mọi chuyện không hề nghiêm trọng tới như vậy.

Nếu theo lập luận của ông Elden thì bất cứ ai sở hữu hình bìa album này đều sẽ phạm tội sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em, nhưng chúng ta thấy rõ rằng mọi chuyện không phải như vậy. Trước đây, ông Elden đã từng đạt được những lợi ích trong cuộc sống cá nhân vì từng xuất hiện trên bìa album nổi tiếng "Nevermind" của nhóm Nirvana.

Ông Elden đã xuất hiện trong những bộ ảnh tái hiện lại hình bìa năm xưa, những buổi chụp hình này đều có thù lao. Ông Elden còn xăm tên album lên ngực, từng xuất hiện trong talkshow với phục trang màu nude để chia sẻ về trải nghiệm của mình.

Ông ấy còn ký lên những hình bìa album rồi rao bán trên sàn thương mại điện tử. Trong đời sống tình cảm cá nhân, ông ấy cũng dùng chuyện từng xuất hiện trên bìa album "Nevermind" để gia tăng cơ hội tiếp cận thành công những người phụ nữ".

Tình tiết mới vụ cậu bé 4 tháng tuổi bị khiêu dâm hóa trên bìa album - 4
Tình tiết mới vụ cậu bé 4 tháng tuổi bị khiêu dâm hóa trên bìa album - 5

Trong đơn kiện, Elden khẳng định rằng cha mẹ anh không hề đồng ý cho một bức ảnh khỏa thân như vậy được sử dụng công khai.

Đơn kiện cũng khẳng định Elden chưa từng nhận được lợi ích thực tế nào từ hình ảnh của mình trên bìa album nổi tiếng, cha mẹ của Spencer cũng chưa từng ký vào một giấy tờ thỏa thuận nào liên quan tới hình ảnh này.

Thông tin trước đây mà một số tờ tin tức âm nhạc có được cho biết rằng gia đình Spencer đã nhận 250 USD tiền thù lao khi cho con trai tham gia buổi chụp hình. Trong đơn kiện, Spencer Elden muốn nhận được tiền đền bù tối thiểu 150.000 USD từ mỗi bị đơn (đơn kiện hướng vào 15 bị đơn).

Elden cho rằng ban nhạc Nirvana đã không thực hiện đúng cam kết với cha mẹ của anh, rằng sẽ không để lộ bộ phận sinh dục của con trai họ trong bức hình bìa. Elden khẳng định rằng ban nhạc Nirvana đã cố tình dùng hình ảnh này để tạo nên chi tiết gây sốc nhằm quảng bá cho album.

Đơn kiện có đề cập đến việc các bị đơn đã "trục lợi thương mại từ hình ảnh khỏa thân của trẻ nhỏ suốt từ khi Spencer còn là một đứa trẻ cho tới tận hôm nay".

Cậu bé 4 tháng tuổi kiện nhóm Nirvana vì hình ảnh "khiêu dâm" sau 30 năm (Video: Daily Mail)

Spencer khẳng định bản thân đã phải chịu đựng "những tổn hại dài lâu" từ hình bìa album ra mắt hồi năm 1991, chịu đựng "những căng thẳng cảm xúc cực điểm và kéo dài vì cách khắc họa hình thể của mình", điều này đã dẫn tới những tổn hại khó đong đếm đối với Spencer trong hoạt động học tập, làm việc, khả năng kiếm sống và tận hưởng niềm vui sống.

Đơn kiện của Elden khẳng định hình ảnh trên bìa album "Nevermind" là "khiêu dâm", là "gợi dục", và còn có nhiều miêu tả mang tính cảm xúc khác nói về cảm nhận của Spencer trước hình ảnh này.

Những đứa trẻ từng xuất hiện trên những bìa album nổi tiếng

Sau khi xuất hiện trên bìa album nổi tiếng, có những đứa trẻ thấy đó là trải nghiệm vui. Nhưng có những đứa trẻ cảm thấy mình bị "làm hỏng cả cuộc đời".

Cậu bé xuất hiện trên bìa album "Placebo" (1996)

Tình tiết mới vụ cậu bé 4 tháng tuổi bị khiêu dâm hóa trên bìa album - 6

Cậu bé xuất hiện trên bìa album "Placebo" (1996) (Ảnh: New York Post).

Cậu bé mặc áo đỏ xuất hiện trên bìa album đầu tay của nhóm nhạc rock đến từ Anh - Placebo có tên David Fox. Khi xuất hiện trong bức ảnh bìa album, David mới 12 tuổi. Một người anh họ của David là nhiếp ảnh gia, người anh khi đó đã đề nghị David làm người mẫu xuất hiện trong những bức ảnh của mình.

Khi album "Placebo" ra mắt và gương mặt của David xuất hiện trên hình bìa, cậu đã bị một số bạn học ở trường bắt nạt và bỗng cảm thấy mình bị xa lánh, tẩy chay.

Quá bất ngờ trước những sự đổi thay xảy ra ở trường, cậu xin cha mẹ cho tạm nghỉ học ở nhà một năm, sau đó, việc học tập ở trường của David dù có tiếp tục nhưng diễn ra không tốt đẹp, khi tới thời điểm thi lấy bằng tốt nghiệp trung học, David cũng bỏ thi. Hiện giờ, David Fox là một đầu bếp có công việc không ổn định, khả năng kinh tế của người đàn ông này cũng không vững vàng.

Thực tế, hồi năm 2012, David từng tuyên bố rằng anh có ý định kiện ban nhạc vì đã "làm hỏng cuộc sống" của mình. Thực tế, David từng chỉ nhận được một cuộc gọi thông báo rằng bức ảnh chụp mình đã được lựa chọn để làm hình bìa album cho một nhóm nhạc.

Album "Placebo" về sau đạt được thành công lớn và khiến cuộc sống của David bỗng đổi thay theo hướng tiêu cực: "Chỉ trong vòng một tuần, tôi đi đâu cũng thấy những hình ảnh quảng cáo cho album xuất hiện, điều này ngay lập tức khiến tôi cảm thấy khó chịu", Fox từng chia sẻ hồi năm 2012.

Dù vậy, sau tuyên bố thu hút sự chú ý, hoạt động kiện tụng đã không diễn ra như David dự định, bởi kỳ thực, David không có thu nhập thường xuyên và ổn định để có đủ khả năng theo đuổi hoạt động kiện tụng, trước đó, David cũng chia sẻ rằng nếu tiến hành kiện tụng, anh sẽ phải vay tiền của mẹ.

Những đứa trẻ trên bìa album "Houses of the Holy" (1973)

Tình tiết mới vụ cậu bé 4 tháng tuổi bị khiêu dâm hóa trên bìa album - 7

Những đứa trẻ trên bìa album "Houses of the Holy" (1973) (Ảnh: New York Post).

Hình ảnh 6 đứa trẻ xuất hiện trên bìa album "Houses of the Holy" (1973) của nhóm nhạc rock đến từ Anh - Led Zeppelin kỳ thực là ảnh ghép chụp hai chị em trong một gia đình - Stefan và Samantha Gates. Khi chụp hình, hai chị em nhà Gates đang ở tuổi lên 5 và lên 7.

Hiện giờ, Stefan đang là một đầu bếp, anh khá có tiếng trong giới ẩm thực và thường được mời xuất hiện trong các show truyền hình về ẩm thực tại Anh. Khi chia sẻ cảm nhận về hình bìa album năm xưa, Stefan thừa nhận rằng anh từng thấy hình bìa đó "gây ám ảnh và tạo nên cảm giác không thoải mái".

Về Samantha Gates, cô hiện đã ở tuổi 53, là mẹ của một người con gái. Cuộc sống của Samantha diễn ra bình dị ở Cape Town, Nam Phi, cô không còn để tâm tới bìa album đã chụp năm xưa nữa. Trong khi đó, người em trai Stefan vẫn sinh sống ở Anh. Thực tế, đầu bếp Stefan (hiện 51 tuổi) chưa từng nghe qua album "Houses of the Holy" cho tới khi đã ở tuổi U50.

Nguyên nhân là bởi đôi khi những tờ tạp chí âm nhạc vẫn tìm tới để phỏng vấn Stefan về trải nghiệm chụp hình bìa cho album nổi tiếng năm xưa, vì vậy, sau cùng, Stefan quyết định thử nghe album một lần.

Trước đây, Stefan không thiện cảm với album này ngay từ hình bìa, nhưng sau cùng, khi đã được thưởng thức album, Stefan cảm thấy... nhẹ nhõm vì thấy âm nhạc trong "Houses of the Holy" rất ấn tượng.

Cô bé xuất hiện trên bìa album "Korn" (1994)

Tình tiết mới vụ cậu bé 4 tháng tuổi bị khiêu dâm hóa trên bìa album - 8

Cô bé xuất hiện trên bìa album "Korn" (1994) (Ảnh: New York Post).

Album đầu tay của nhóm nhạc rock đến từ Mỹ - Korn có sự xuất hiện của một cô bé ngồi trên xích đu. Tên cô bé là Justine Ferrara, khi chụp bức hình này, Justine mới 6 tuổi. Sau này khi được biết mình chính là cô bé đã xuất hiện trên bìa album đầu tay của nhóm nhạc rock Korn, Justine thành thực chia sẻ rằng cô chẳng nhớ gì nhiều về buổi chụp hình.

Justine chỉ nhớ hôm đó, có một người đàn ông rất... tốt bụng cứ đứng che nắng cho cô và cô quan sát người này khá nhiều, nên hình ảnh của "người đàn ông tốt bụng, giúp che nắng" vẫn còn đọng lại trong ký ức của Justine. Trong bức hình bìa, người đàn ông này không lộ diện trực tiếp mà chỉ có cái bóng của người này được "lên hình".

Cậu bé xuất hiện trên bìa album "Boy" (1980) và "War" (1983)

Tình tiết mới vụ cậu bé 4 tháng tuổi bị khiêu dâm hóa trên bìa album - 9
Tình tiết mới vụ cậu bé 4 tháng tuổi bị khiêu dâm hóa trên bìa album - 10

Cậu bé xuất hiện trên 2 bìa album ra mắt ở thời kỳ đầu thành lập nhóm nhạc rock đến từ Ireland - U2 có tên là Peter Rowen. Cậu bé là em trai của một người bạn chơi với nam ca sĩ Bono (thành viên trong nhóm U2) thời trẻ. Rowen về sau chia sẻ rằng nam ca sĩ Bono vẫn thường tới nhà mình chơi nhiều năm về trước.

Khi Bono mời cậu bé Rowen xuất hiện trên hình bìa album của nhóm U2, nam ca sĩ đã mua những món đồ ăn vặt, những bánh kẹo mà cậu bé Rowen yêu thích nhất để trả "thù lao" cho cậu bé. Nhận được những món "thù lao" này, Rowen rất vui vẻ và sẵn sàng tham gia chụp hình.