Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc bình tĩnh trước thông tin chiến tranhLao động Việt Nam khá bình tĩnh trước thông tin có thể xảy ra chiến tranh Triều Tiên - Hàn Quốc. Tuy nhiên, Đại sứ quán Việt Nam vẫn chuẩn bị tinh thần đưa lao động về nước trong trường hợp khẩn cấp.
Nhiều nhóm lao động về nước bị hoãn do vướng thủ tụcChiều ngày 8/8 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thanh Hòa chủ trì cuộc họp với 11 doanh nghiệp đưa lao động sang Lybia. Thứ trưởng chỉ đạo các doanh nghiệp khẩn trương đưa lao động về nước bằng nhiều cách khác nhau.
Chưa biết chính xác ngày về của lao động Việt Nam ở Libăng“Đến thời điểm này, vẫn chưa thể quyết định được khi nào lao động Việt Nam tại Libăng sẽ về nước, bởi số số người đăng ký về rất phập phù, liên tục thay đổi” - ông Trần Việt Tú, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, người trực tiếp sang Libăng đưa lao động về nước cho biết.
Tinh thần Quốc khánh bất diệt thành động lực đưa dân tộc vào kỷ nguyên mớiTinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt tiếp tục trở thành động lực to lớn đưa dân tộc vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.
Người đã mất, thân nhân được đóng bù tiền để đủ điều kiện hưởng chế độ tuấtNếu thời gian đóng BHXH của người lao động qua đời thiếu tối đa 6 tháng là đủ 15 năm, thân nhân của họ có thể đóng bù phần thiếu để đủ điều kiện xét hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.
Doanh nhân hàng đầu Nhật Bản đột ngột từ chức vì bị nghi sử dụng chất cấmCEO Suntory Holdings Takeshi Niinami, một trong những doanh nhân hàng đầu Nhật Bản, đã nộp đơn từ chức sau khi cảnh sát điều tra việc ông mua thực phẩm bổ sung có thể chứa thành phần cần sa.
Lao xe vào lãnh sự quán Nga ở AustraliaMột người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi lao xe vào tổng lãnh sự quán Nga tại Sydney, Australia.
Phải nghỉ việc vì bị đồng nghiệp lườm nguýt, nữ y tá được bồi thường "đậm"Liên tục bị đồng nghiệp lườm nguýt, xúc phạm, bắt nạt và cô lập trong môi trường làm việc, đến mức phải nghỉ việc, nữ y tá sống tại Scotland quyết định đưa sự việc ra tòa và được bồi thường “đậm”.
Lương tỷ phú, CEO công ty lớn thế giới một năm bằng nhân viên làm 2-3 đờiNăm 2024, tỷ lệ lương trung bình giữa CEO và nhân viên tại các công ty S&P 500 là 285:1. Đặc biệt, CEO mới của Starbucks nhận gói thù lao hơn 95 triệu USD, đưa tỷ lệ lương của công ty lên tới 6.666:1.
Ngành điện miền Nam xuyên lễ trên những công trình lưới điệnTrên nhiều công trường đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 110kV, trung thế của Tổng công ty Điện lực miền Nam, không khí lao động vẫn miệt mài từng giờ, từng phút.
Bị phạt 3 năm tù vì cùng lúc đi làm ở 3 cơ quan do "năng lực có thừa"Một người đàn ông tại Anh vừa bị kết án 3 năm tù, vì lợi dụng kẽ hở trong quản lý viên chức để cùng lúc làm ở 3 cơ quan. Đặc biệt, ở cơ quan nào ông cũng... hoàn thành tốt nhiệm vụ.
AI khiến 10.000 người Mỹ mất việc: Đây có phải thời điểm để khởi nghiệp?Các công ty tại Mỹ đang ứng dụng AI sâu rộng vào công việc, khiến hơn 10.000 vị trí việc làm bị cắt giảm tại xứ cờ hoa trong vòng 7 tháng đầu năm nay. Nhưng "trong nguy có cơ", cơ hội ở đây là gì?