Iran gửi thông điệp cho Mỹ về đàm phán hạt nhânIran nhận định Mỹ chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán bình đẳng và công bằng về vấn đề hạt nhân.
Phản ứng cứng rắn của Nga khi Ukraine đình chỉ đàm phán hòa bìnhQuan chức ngoại giao Nga cho rằng Ukraine không có ý định đàm phán ngay từ đầu, thay vào đó tìm cách đổ lỗi cho Moscow về cuộc xung đột.
Iran tuyên bố không quay trở lại đàm phán với MỹIran ngày 22/10 tuyên bố sẽ không quay lại đàm phán với Mỹ chừng nào Washington còn đưa ra "những yêu cầu vô lý", theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của nước này.
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt IranTổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nặng nề đối với Tehran và tuyên bố Washinton sẵn sàng thảo luận về vấn đề này.
Giải mã kế hoạch thử hạt nhân của MỹMỹ nhiều khả năng chỉ thực hiện các vụ nổ thử hạt nhân quy mô nhỏ dưới lòng đất sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ thị quân đội lập tức nối lại hoạt động thử hạt nhân.
Nga muốn đàm phán hiệp ước hạt nhân với cả Anh và PhápNga cho rằng, các cuộc đàm phán về hiệp ước hạt nhân nên bao gồm cả Mỹ, Anh và Pháp, những quốc gia phương Tây sở hữu kho vũ khí nguyên tử.
Lãnh tụ Tối cao Iran bác đề nghị đối thoại của Tổng thống Mỹ Donald TrumpLãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ngày 20/10 đã từ chối lời đề nghị nối lại đàm phán từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và bác bỏ khẳng định "Washington đã phá hủy năng lực hạt nhân của Tehran".
Phản ứng của Nga khi Tổng thống Mỹ lệnh nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhânĐiện Kremlin cảnh báo Nga sẽ hành động tương xứng nếu Mỹ vi phạm lệnh tạm dừng thử vũ khí hạt nhân.
Mỹ muốn bàn với Nga, Trung Quốc về cắt giảm vũ khí hạt nhânTổng thống Donald Trump muốn tổ chức một cuộc họp giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc để thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.
Nga gửi thông điệp cho Mỹ về kế hoạch thử vũ khí hạt nhânNga mong đợi lời giải thích từ Mỹ liên quan đến những phát biểu của Tổng thống Donald Trump về thử vũ khí hạt nhân.
Phản ứng của Trung Quốc về đề xuất đàm phán hạt nhân với Mỹ, NgaTrung Quốc tuyên bố việc yêu cầu nước này tham gia các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân với Mỹ và Nga là "vô lý và phi thực tế".
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ủng hộ đóng tàu ngầm hạt nhân nội địaBộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back ngày 5/11 bày tỏ ủng hộ đối với ý tưởng đóng tàu ngầm hạt nhân tại một xưởng đóng tàu của Hàn Quốc thay vì một cơ sở của Mỹ, viện dẫn năng lực đóng tàu của nước này.