Náo nức đi xem đua thuyền đầu năm trên Cao nguyênNgày 13/2 (nhằm mùng 4 Tết Nguyên đán), hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các vùng phụ cận đã “đổ” về khu vực Hồ Sen (TT. Buôn Trấp, huyện Krông Ana) để xem “Giải đua thuyền nam truyền thống lần thứ VI-năm 2013”.
Không phục trọng tài, tay chèo dùng thuyền… chặn đường đua suốt 2 giờGiải đua thuyền truyền thống tại Đắk Lắk phải tạm dừng hơn 2 giờ và công an vào can thiệp khi các tay đua phản ứng quyết liệt với kết quả từ trọng tài.
Sự thật hình ảnh mỹ nhân mặc bikini trong lễ hội đua thuyền ở Hà TĩnhMột tài khoản Facebook đăng hình ảnh cô gái xinh đẹp mặc bikini đánh trống trong lễ hội đua thuyền ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Sự thật đây là khoảnh khắc trong lễ hội đua thuyền diễn ra ở Đài Loan.
Phần quà đặc biệt cho đội vô địch tại giải đua trải truyền thống ở HuếĐội giành giải tam thắng (vô địch) tại giải đua trải truyền thống trên sông Vực ở thành phố Huế đã được ban tổ chức trao tặng một phần quà đặc biệt.
Liên đoàn đua thuyền Việt Nam tiếp nhận VĐV nghỉ tập vì bị nợ tiền thưởngLiên đoàn đua thuyền Việt Nam đã gửi văn bản xin tiếp nhận vận động viên (VĐV) canoeing số 1 Việt Nam, Nguyễn Thị Hương. Mới đây, cô đã xin nghỉ ở bộ môn đua thuyền Vĩnh Phúc vì bị nợ tiền thưởng.
VĐV canoeing Nguyễn Thị Hương được đảm bảo chế độ tại đội tuyển quốc giaCục Thể dục Thể thao và Liên đoàn đua thuyền Việt Nam (VCRSF) khẳng định vận động viên canoeing Nguyễn Thị Hương hoàn toàn yên tâm tập luyện tại đội tuyển quốc gia sau khi xin nghỉ tập tại Vĩnh Phúc.
Vận động viên canoeing dự Olympic bất ngờ nghỉ tập ở Vĩnh PhúcVận động viên (VĐV) canoeing Nguyễn Thị Hương viết đơn xin được nghỉ tập ở tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1/1 khi chưa được trả tiền thưởng trong suốt 3 năm qua.
Thi đấu bằng xe mượn, tay đua Việt Nam vẫn giành huy chương vàng châu ÁỞ ngày thi đấu thứ hai của giải xe đạp đường trường vô địch châu Á 2025, đoàn Việt Nam bất ngờ giành Huy chương vàng (HCV), thuộc về lão tướng Hoàng Hải Nam.
Hồi ức đón Tết Ất Tỵ của thuyền trưởng tàu không sốCuối năm 1964, sau khi đã đưa hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tiếp tục được giao nhiệm vụ đi chuyến thứ 3 để vào bến đúng Tết Ất Tỵ (năm 1965).
Sau ồn ào VĐV nghỉ tập, Vĩnh Phúc đề xuất nhiều đặc thù phát triển thể thaoSau khi VĐV Nguyễn Thị Hương xin nghỉ tập ở bộ môn đua thuyền vì chưa nhận nhiều khoản tiền hỗ trợ, Vĩnh Phúc đề xuất một số chính sách đặc thù phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2025-2030.
Nghề đóng "thuyền chiến", nhìn mật hiệu để gọi tên thợTheo ông Phạm Nhứt, một người đóng thuyền đua có tiếng tại Quảng Nam, mỗi cơ sở chế tạo đều có mật hiệu riêng, được đánh dấu ở đuôi thuyền để nhận diện, phân biệt xưởng.
Dòng sông Kiến Giang "dậy sóng" mừng Tết Độc lậpLễ hội bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang từ lâu đã trở thành một hoạt động mang nét đẹp truyền thống, văn hóa của người dân huyện Lệ Thủy trong ngày Quốc khánh 2/9.