VFF: "Khả năng đội tuyển Việt Nam được xử thắng Malaysia rất cao"Sau khi FIFA công bố 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch bằng hồ sơ giả, phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có phản ứng. Chúng ta chờ phán quyết công bằng tiếp theo từ FIFA và AFC.
Báo chí thế giới đồng loạt lên tiếng vụ Malaysia dùng cầu thủ trái phépBáo chí thế giới đồng loạt đăng tải thông tin FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) do sử dụng giấy tờ giả để sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch ở trận đấu gặp tuyển Việt Nam ngày 10/6.
“Kỷ luật nhẹ” học sinh: Cần nhưng chưa đủNếu chúng ta là phụ huynh, rõ ràng không muốn con em mình phải học tập trong một môi trường có những học sinh lặp đi lặp lại vi phạm, gây ảnh hưởng đến việc học tập của cả lớp mà giáo viên “bất lực”.
Đề xuất khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm 1 lần theo lộ trình ưu tiênĐây là nội dung trong Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Báo Đông Nam Á gọi vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia giả mạo là điều xấu hổTruyền thông Đông Nam Á đồng loạt lên tiếng về vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia dùng giấy tờ giả mạo, để thi đấu trận gặp đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6. Một số tờ báo gọi đây là điều “xấu hổ”.
Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật cựu Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng HưngBộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật cựu Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng do ông Hưng đã có nhiều vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Đề nghị phạt cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng 28-30 năm tùBà Lê Thúy Hằng bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng và bị VKS đề nghị mức án 28-30 năm tù.
Bộ GD&ĐT: “Kỷ luật không nhằm đẩy học sinh khỏi môi trường giáo dục”Theo đại diện Bộ GD&ĐT, kỷ luật để học sinh tiến bộ, tự nhận thức và thay đổi, không phải nhằm đẩy học sinh ra khỏi môi trường giáo dục.
Giáo viên có thể bị phạt 20 triệu đồng nếu dạy thêm sai quy địnhNếu vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, các cá nhân, tổ chức có thể bị phạt tiền 2-20 triệu đồng.
"Nhiều người tin nhờ đòn roi, mắng mỏ của thầy cô mà nên người"Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, nhiều người lớn lên với đòn roi và lời mắng mỏ từ thầy cô và tin rằng chính nhờ chúng mà chúng ta nên người.
Kỷ luật học sinh cần "phòng bệnh hơn chữa bệnh"Thạc sĩ giáo dục học Đinh Thu Hồng - giáo viên tiểu học tại Georgia, Hoa Kỳ - khẳng định cần áp dụng những biện pháp phòng ngừa hành vi tiêu cực thay vì bàn chuyện phạt học sinh như thế nào.
Bỏ đình chỉ học, kỷ luật nặng nhất với học sinh là viết kiểm điểmHọc sinh vi phạm kỷ luật chỉ bị nhắc nhở, phê bình, cao nhất là viết bản kiểm điểm, thay vì đình chỉ học như hiện nay.