Mang thai hộ: Cần có cơ quan xem xét từng trường hợp cụ thể!Việc mang thai hộ giải quyết nguyện vọng làm mẹ chính đáng của những phụ nữ không đủ sức khỏe sinh nở. Vậy nhưng cần có cơ quan xem xét, cân nhắc đối với từng trường hợp.
Tranh cãi quanh chuyện đẻ thuê ở AustraliaGiới chức Australia đang xem xét lại các thỏa thuận về việc mang thai hộ quốc tế sau vụ việc một cặp vợ chồng người Australia bị cáo buộc bỏ lại một đứa con ruột bệnh tật cho người mang thai hộ ở Thái Lan.
Mang thai hộ - trẻ sinh ra là người chịu hậu quả nhiều nhấtKhông phủ nhận tính nhân văn của đề xuất cho phép mang thai hộ nhưng các đại biểu Quốc hội vẫn nghi ngại những chuyện phát sinh. Nhiếu ý kiến cảnh báo, người chịu ảnh hưởng, hậu quả pháp lý, xã hội nhiều nhất chính là đứa trẻ sinh ra từ việc mang thai hộ.
Chỉ huy trưởng quân sự lặn sâu 2m, mở cửa cứu thai phụ trong lũLũ quá cao, ông Lê Ngọc Lâm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành (Nghệ An), quyết định lặn xuống độ sâu 2m mở chốt cửa để vào nhà, đưa thai phụ đi cấp cứu.
Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia với giá 400 triệu đồngTheo Cục Cảnh sát hình sự, trong đường dây của Wang, mỗi phụ nữ mang thai hộ được nhận khoảng 300-400 triệu đồng/ca mang thai.
Trung Quốc: Cụ bà gây náo loạn tàu điện vì giành ghế là tội phạm truy nãVụ lùm xùm trên tàu điện ngầm Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) khiến dư luận dậy sóng khi một phụ nữ 73 tuổi tranh chỗ ưu tiên, dùng túi xách đánh người, sau đó bị đá ngã.
Trường hợp người lao động không ốm vẫn được nghỉ việc, hưởng chế độ ốm đauBộ Nội vụ có thông tư hướng dẫn cách xác định các trường hợp được hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo luật BHXH năm 2024.
Loạt chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10Quy định cho phép phụ nữ độc thân được thụ tinh trong ống nghiệm; cấp giấy chứng sinh cho trẻ; chủ ô tô phải chuyển đổi sang tài khoản giao thông; xóa bỏ độc quyền vàng miếng… có hiệu lực từ tháng 10.
Loại trái cây phổ biến ở Việt Nam có nhiều lợi ích cho thai phụChỉ cần nửa quả bơ (100g) cung cấp gần 7g chất xơ, tương đương khoảng 25% lượng chất xơ khuyến nghị tối thiểu 28g mỗi ngày trong thai kỳ.
Những người lính lao về phía hiểm nguyTrong đêm tối, bão bùng, những người lính cứu nạn, cứu hộ lao về phía hiểm nguy. Nơi đó, những em bé mới chào đời, thai phụ sắp sinh hay những cụ già đang chờ được cứu giúp.
Thông tin mới nhất về cô gái mang thai được ghép tạm tay đứt lìa vào chânNgày 27/9, Sở Y tế TPHCM đã cung cấp thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe cô gái mang song thai được ghép tạm tay đứt lìa vào chân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.
U xơ tử cung: Hiểu đúng để bảo vệ sức khoẻ phụ nữBuổi tọa đàm trực tuyến “Hiểu đúng về u xơ tử cung” do Báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức chiều 3/10 đã mang đến nhiều kiến thức bổ ích về nhận diện và điều trị căn bệnh này.