Lao động thời vụ của Việt Nam nhận lương gần 50 triệu đồng/thángSau 7 năm triển khai, chương trình lao động thời vụ Việt - Hàn đã giúp hơn 10.000 người có việc làm, thu nhập ổn định, mở rộng hợp tác nhân lực và quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
“Tấm vé phi lợi nhuận” mang lại cho lao động Việt gần 700 triệu USD/nămNhờ chương trình phi lợi nhuận, hơn 155.000 lao động Việt đã có “tấm vé đổi đời” ở xứ người, vừa cải thiện thu nhập, vừa góp phần nâng tầm hình ảnh người Việt trên trường quốc tế.
Sếp bóng đá Indonesia phát biểu dứt khoát, HLV Shin Tae Yong hết cơ hộiBất chấp việc HLV Shin Tae Yong mới đây tuyên bố sẵn sàng tái hợp với đội tuyển Indonesia nếu nhận được lời mời, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (PSSI) Erick Thohir vẫn dứt khoát từ chối.
LĐBĐ Hàn Quốc khởi kiện kẻ tung tin bịa đặt về HLV Park Hang SeoLiên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Hàn Quốc (KFA) chính thức khởi kiện những cá nhân phát tán tin giả liên quan đến HLV Park Hang Seo và đội tuyển quốc gia nước này.
Bóng đá Đông Nam Á dậy sóng vì HLV Park Hang SeoHai đội tuyển Thái Lan và Indonesia đều đang đặt HLV Park Hang Seo vào tầm ngắm để thay thế các HLV Masatada Ishii và Patrick Kluivert.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ trực tiếp giám sát kỳ thi tiếng Hàn tại Đà NẵngThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trực tiếp kiểm tra quá trình làm thủ tục và giám sát việc làm bài của người lao động, khâu chấm điểm của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc.
Lao động Việt ra thế giới với hướng đi mới của ngoại giao nhân lựcTheo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, việc đưa lao động Việt ra nước ngoài không chỉ tạo cơ hội phát triển kinh tế cho người dân, mà còn mở rộng ngoại giao nhân lực trong thời kỳ hội nhập.
Dân văn phòng chi đậm tiền để… "ở tù", trốn áp lựcLàm việc quá sức, áp lực không có cách giải tỏa, nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc chi 500.000 won để có 7 ngày trải nghiệm dịch vụ mô phỏng cuộc sống trong tù.
Phú Thọ: Doanh nghiệp cần hơn 40.000 lao động dịp cuối nămQuý IV, doanh nghiệp tại Phú Thọ cần tuyển hơn 40.000 lao động, nhưng nguồn cung chưa ổn định, khiến nhiều đơn vị rơi vào thế bị động trong sản xuất.
Bộ trưởng Nội vụ ký kết hợp tác phái cử lao động sang Hàn QuốcBộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc ký Bản ghi nhớ giai đoạn 2025-2027, tiếp tục đưa lao động Việt sang Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
Từ 1/4/2027, lao động nước ngoài tại Nhật được hưởng thêm hỗ trợ gì?Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua một số chính sách nhằm phát triển nguồn nhân lực nước ngoài, nhằm thu hút lao động gắn bó lâu dài.
Sàn việc làm quốc gia giúp người lao động thuận lợi tìm việc làm mớiNhiều quốc gia đã xây dựng sàn việc làm quốc gia để kết nối cung - cầu lao động, đồng thời quản lý thị trường hiệu quả.