Trường Đại học Y Dược Thái Bình đào tạo cử nhân điều dưỡng tiếng NhậtNăm 2024, Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết sẽ tiếp tục tuyển sinh 2 lớp cử nhân Điều dưỡng tiếng Nhật (54 sinh viên) trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Công ty Dịch vụ Y tế Innovation (IMS) Nhật Bản.
Chọn sai ngành ĐH, nữ sinh rẽ hướng học cao đẳng và cái kết bất ngờTừ việc nghi ngờ bản thân có hợp với việc học ĐH không, Ngân "lột xác" trở nên năng động với loạt thành tích ấn tượng ở trường cao đẳng, trở thành Đại sứ truyền thông của Tổ chức phi chính phủ AIESEC.
Cô giáo về hưu dạy văn trên TikTok bị ném đá, bỡn cợt: "Tôi khác người lắm"Hơn 30 năm trước, sau khi nghỉ mất sức, lớp học thêm của cô Ngô Thúy Trình vẫn nườm nượp học sinh đến học. Khi đó, cô đã nghe đủ lời chê bai thậm tệ về mình.
Chuyện những người "thay gia đình Bác tiếp khách"Các thuyết minh viên là những người thay gia đình Bác Hồ tiếp khách. Với khả năng ngoại ngữ ngày càng hoàn thiện, họ tự tin đón khách quốc tế khi về thăm quê Bác.
Cơ hội làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản khi học chương trình Việt - NhậtNhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp Nhật Bản ngày một tăng, việc theo đuổi chương trình học được chuyển giao từ đại học hàng đầu Nhật Bản có thể giúp sinh viên rộng cửa bước vào "vũ trụ" nghề nghiệp.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam nâng cao kỹ năng cho sinh viên qua các cuộc thiHọc viện Nông nghiệp Việt Nam tạo sân chơi phát triển kỹ năng, mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm cho sinh viên. Mới đây, khoa Du lịch và Ngoại ngữ đã tổ chức cuộc thi "Intellectual land - Vùng đất trí tuệ".
Hành trình từ nữ sinh Gen Z tự nhận "kém nổi bật" đến công ty đa quốc giaTrương Thị Hồng Ngọc là cựu sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân. Từng là một sinh viên mà cô tự nhận "kém nổi bật", Ngọc đã trở thành thành viên của một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Ấn Độ.
Thay đổi thần tốc nhờ học bổng tiếng Anh hỗ trợ 65% học phíTrong thời kỳ hội nhập, tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc để giúp người trẻ Việt Nam hiện thực hóa ước mơ và không còn rào cản giao tiếp với thế giới.
"Tiếng Anh chỉ nên coi là công cụ, vì cốt lõi là trình độ chuyên môn""Tiếng Anh chỉ nên coi là một loại công cụ, bởi bản chất cốt lõi của mỗi người vẫn là trình độ chuyên môn. Một cá nhân giỏi ngoại ngữ nhưng chuyên môn, năng lực yếu kém thì có doanh nghiệp nào nhận?".
Gen Z ở Huế giành giải thưởng tiền tỷ nhờ hùng biện tiếng Anh về di sảnTham gia cuộc thi "Hue Z - Gen Z cùng di sản văn hóa Huế", học sinh, sinh viên tại Huế được nhận giải thưởng cao nhất có trị giá lên đến 9 tỷ đồng.
Cho trẻ thi chứng chỉ Cambridge từ sớm: Vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâmTiếng Anh dần trở nên thông dụng và chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Đây là lý do nhiều phụ huynh mong muốn con em sớm tiếp cận với Anh ngữ để trẻ có hành trang vững chắc trên hành trình hội nhập toàn cầu.
Học sinh thuộc 4 trường phổ thông được tích lũy tín chỉ đại học từ lớp 10Từ năm học 2024-2025, một số học sinh thuộc 4 trường THPT sẽ được tích lũy tín chỉ ngay từ lớp 10 để rút ngắn thời gian học đại học. Dự kiến, khóa đầu tiên ĐHQGHN sẽ đón khoảng 200 học sinh.