Bộ Ngoại giao nói về việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 1974Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ XVII, phù hợp luật pháp quốc tế.
Cuộc sống giàu sang kín tiếng của kẻ điều hành đường dây lừa đảo CrossFiĐiều hành đường dây lừa đảo kêu gọi đầu tư đồng tiền ảo XFI, Bùi Huy Hoàng có tháng hưởng lợi đến 1 tỷ đồng. Đối tượng mua nhiều xe sang và bất động sản nhưng rất kín tiếng, không khoe khoang sống ảo.
Khởi tố 15 đối tượng trong tổ chức lừa đảo xuyên quốc giaCông an Quảng Bình vừa khởi tố 15 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng liên quan đến tổ chức lừa đảo xuyên biên giới, hoạt động tại Campuchia.
Lộ diện tổ chức lừa đảo 1.800 tỷ đồngMột tổ chức tội phạm hoạt động tại khu Kim Sa 2 (Campuchia), do đối tượng người Trung Quốc điều hành vừa bị Công an Đà Nẵng phát hiện. Trong khoảng 5 tháng, các đối tượng đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng.
Thủ đoạn dẫn dụ người Việt lừa đảo người Việt ở CampuchiaNhững nạn nhân sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao" sẽ bị bán cho các công ty lừa đảo do người Trung Quốc quản lý. Lừa đảo không đủ chỉ tiêu, nạn nhân sẽ bị đánh đập, chích điện.
Bắt đối tượng bị truy nã khi đang giao dịch tại một ngân hàng ở Bạc LiêuSau khi bị Công an Kiên Giang truy nã, Nguyễn Hoàng Giang đã sa lưới khi đang giao dịch ở một ngân hàng tại Bạc Liêu.
Lấy tên nước ngoài lập kênh đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồngHoàng Trung Nghĩa mạo danh là Tony Hoàng, lập ra các trang web, tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2,35 tỷ đồng.
Tổ chức lừa đảo quốc tế: Hàng nghìn tài khoản Facebook ảo vận hành thế nào?Sau khi có được tài khoản Facebook, Đồng thay đổi thông tin cá nhân, ảnh đại diện, bài đăng để biến nó thành vỏ bọc của "doanh nhân thành đạt". Đây là công cụ để nhân viên trong tổ chức dùng lừa đảo.
"Nữ quái" ở Bình Dương cầm đầu băng nhóm mở tài khoản ngân hàng để lừa đảoNgười phụ nữ ở Bình Dương cùng đồng bọn thuê người mở tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, và bán tài khoản cho các đối tượng lừa đảo bên Campuchia.
Số phận pháp lý của Mr Pips Phó Đức NamTheo luật sư, hành vi của Nam có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Việc xem xét mức phạt tùy thuộc số tiền chiếm đoạt và khả năng khắc phục của nghi phạm.
Đề nghị truy tố nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn MótLợi dụng lòng tin của các bị hại, nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót đã bàn bạc, tiếp tay cho một người phụ nữ ở TPHCM lừa đảo hơn 96 tỷ đồng việc mua bán đất ở TP Phú Quốc.
Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh VAMCTrần Tấn Hoàng đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty VAMC được cơ quan thi hành án giao bán đấu giá nhiều tài sản, để một người dân tin tưởng nộp 52,2 tỷ đồng đặt cọc và bị lừa.