Người phụ nữ ở TPHCM lĩnh án tử sau 20 năm trốn truy nãBị cáo Trịnh Thị Thúy Hường bị cáo buộc mua bán 6 bánh heroin rồi bỏ trốn, 20 năm sau bà ta bị tuyên phạt mức án tử hình.
Chủ hụi nói quen cán bộ tòa, lừa hụi viên “chạy án” để chiếm đoạt tiềnBiết vợ chồng bà T. đang khởi kiện tranh chấp đòi tiền người khác, Mai Hồng Ngọt nói có quen với cán bộ tòa án huyện nên kêu bà T. đưa tiền để giúp thắng kiện.
Công an Thanh Hóa đồng loạt "tấn công" hàng giả, gian lận thương mạiLực lượng chức năng Thanh Hóa đã phát hiện và xử lý 75 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chỉ sau hơn 20 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm.
“Công an xã không phải là một cấp điều tra”VKSND Tối cao khẳng định công an xã không phải là một cấp điều tra. Việc bổ sung quy định này là để tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn khi không tổ chức cơ quan điều tra công an cấp huyện.
Hà Nội: Không để vi phạm về đất đai, xây dựng khi sắp xếp đơn vị hành chínhHà Nội yêu cầu các Sở ngành, địa phương tăng cường quản lý đất đai, đô thị, trật sự xây dựng trên địa bàn thành phố.
Hậu "Pháo" cùng 5 cựu bí thư tỉnh ủy sắp hầu tòaNguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") bị đưa ra xét xử về 3 tội danh Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Bà chủ spa lừa 3 cựu cán bộ công an ở TPHCM, chiếm đoạt tiền tỷPhó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão và 2 cấp dưới nhờ bà chủ tiệm spa "chạy án" để không bị xử lý hình sự nhưng bị lừa mất hơn 2,1 tỷ đồng.
Thông tin mới vụ nữ doanh nhân thương hiệu cà phê Dạ Thảo bị khởi tốThương hiệu cà phê Dạ Thảo của nữ doanh nhân mới bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố liên quan đến sản xuất, bán cà phê giả từng được công nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp huyện.
Diễn biến mới vụ nữ sinh ở Vĩnh Long bị xe tải cán tử vongCơ quan điều tra VKSND Tối cao đã gửi thông báo cho luật sư về việc tiếp nhận tố giác tội phạm.
Giọt nước mắt muộn màng của kẻ hiếp dâm tập thểNăm 1995, Vũ Duy Bình tham gia vào vụ hiếp dâm tập thể rồi trốn truy nã suốt 30 năm. Ngày ra tòa, ông ta liên tục khóc, tỏ ra ân hận và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.
Giả lãnh đạo lừa "sắp xếp vị trí cán bộ sau sáp nhập"Đối tượng tự xưng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, gọi điện cho thân nhân các cán bộ để giới thiệu có thể bố trí vị trí theo nguyện vọng rồi đề nghị chuyển tiền hoặc gửi đường link lạ nhằm cài mã độc.
Bộ Ngoại giao: Chỉ 20% nạn nhân các vụ lừa đảo trình báo cơ quan chức năngTheo Bộ Ngoại giao, chỉ 20% nạn nhân các vụ lừa đảo trình báo sự việc tới cơ quan chức năng. Trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), Deepfake... đang bị lợi dụng để tạo ra các cuộc tấn công.