Xử lý người đàn ông thông tin sai sự thật về gạo cấp phát cho học sinhT.C.T. đăng tải thông tin quy chụp gạo nhà nước cấp phát cho học sinh là “kém chất lượng”. Làm việc với công an, anh ta thừa nhận hành vi thông tin sai sự thật nhưng lật lọng sau đó.
Công an Hà Nội phạt 2 người đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hộiLàm việc với cơ quan công an, P.H.M. và N.Đ.H. thừa nhận đã lấy thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng trước khi đăng tải. 2 cá nhân này đã bị phạt mỗi người 5 triệu đồng.
Công an làm việc với người đàn ông đăng thông tin sai sự thậtCông an xã Tiên Hưng (Hưng Yên) phát hiện một cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook, gây hoang mang dư luận.
Xử lý nhiều trường hợp ở Hưng Yên chia sẻ thông tin sai sự thậtCông an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, xử lý 6 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội nhằm “câu like”, “câu view”, ảnh hưởng xấu đến dư luận, an ninh trật tự.
Xử phạt người phụ nữ ở Hà Nội đăng thông tin sai sự thật trên FacebookBà T. đã đăng tải thông tin sai sự thật, mang tính chất xúc phạm lực lượng thi hành công vụ trên Facebook cá nhân. Công an đã xử phạt người phụ nữ này 7,5 triệu đồng.
Chủ tịch FAM: “Báo Argentina đưa thông tin sai lệch về cầu thủ Malaysia”Chỉ vài giờ sau khi truyền thông Argentina phơi bày hồ sơ gốc của cầu thủ nhập tịch Malaysia Facundo Garces, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Mohd Yusoff Mahadi tỏ ra tức giận.
Tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ ngày 1/7 là thông tin sai sự thậtHiện một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin mức đóng bảo hiểm y tế tăng lên 6% từ ngày 1/7. Theo Bảo hiểm xã hội khu vực XXVII, đây là thông tin sai sự thật.
Xử phạt người đàn ông chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan A80Ông T.V.H., ở xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình, đã đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước liên quan đến Lễ kỷ niệm A80.
Mỹ đóng cửa văn phòng chống thông tin sai lệch từ nước ngoàiNgoại trưởng Mỹ thông báo đóng cửa một văn phòng trực thuộc bộ này từng hoạt động nhằm chống lại thông tin sai lệch từ nước ngoài, với lý do cơ quan này lạm quyền kiểm duyệt và gây lãng phí ngân sách.
Đưa thông tin sai sự thật trên mạng để kêu gọi tiền mai tángCác đối tượng đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội để kêu gọi tiền từ thiện. Theo Công an xã Trà Liên (Đà Nẵng), đây là hành vi lừa đảo, người dân không nên chuyển tiền cho các đối tượng.
Đề nghị Bộ Công an tiếp nhận thông tin sai phạm đất đai ở Cần ThơThanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin sai phạm của Trung tâm xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt tại Khu công nghiệp Thốt Nốt (giai đoạn 3).
Triệu tập 4 người thông tin sai sự thật về sáp nhập đơn vị hành chínhCông an tỉnh Lâm Đồng xác định 4 người đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang dự luận, ảnh hưởng uy tín các cơ quan, tổ chức.