Thanh Hóa chỉ đạo nhiều vấn đề “nóng” của giáo dục đầu năm học mớiNề nếp, kỷ luật, kỷ cương; thu, chi, dạy thêm, học thêm; liên kết đào tạo tại các cơ sở giáo dục; tình trạng giáo viên dôi dư... là những vấn đề mà tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành Giáo dục cũng như các địa phương, đơn vị liên quan cần thực hiện đầu năm học mới.
Thanh Hóa: Hàng loạt giáo viên cấp 2 chuyển sang dạy... mầm nonHiện nay, tình trạng giáo viên dôi dư đang là vấn đề “nóng” của huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Do tình trạng dôi dư nhiều nên trong năm học 2015 - 2016, địa phương này đã ra quyết định luân chuyển hơn 20 giáo viên THCS sang bậc học mầm non.
Thanh Hóa: Kiểm soát chặt chẽ việc ký hợp đồng lao động, tuyển dụng giáo viênÔng Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ngành giáo dục Thanh Hóa phải giải quyết dứt điểm tình trạng giáo viên dôi dư; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc ký hợp đồng lao động, tuyển dụng giáo viên ở tất cả các cấp học...
Các địa phương cần quyết tâm chuyển trụ sở công dôi dư thành trường họcViệc cải tạo trụ sở công thành trường học là giải pháp nhanh chóng nhất góp phần giải quyết tình trạng thiếu trường học trên cả nước hiện nay.
"Soi" thực trạng thừa, thiếu công chức ở thành phố lớn nhất nước741 công chức dôi dư, 154 công chức còn thiếu, con số từ việc rà soát biên chế cấp xã ở Đà Nẵng, cho thấy thực trạng phân bổ nhân lực không đồng đều giữa các xã, phường tại thành phố.
Khoản dự phòng cải cách tiền lương dư lớn khi số lượng công chức giảm mạnhTrong bối cảnh biên chế dần ổn định sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đại biểu Quốc hội lo ngại nguồn dự phòng cải cách tiền lương sẽ dư lớn, có thể dẫn đến tồn đọng, lãng phí ngân sách.
Trụ sở công dôi dư trở thành trường học, cơ sở y tếĐể phát huy tối đa giá trị của các trụ sở công dôi dư thì giải pháp đầu tiên có thể thực hiện là ưu tiên đáp ứng các nhu cầu bức bách nhất, nóng bỏng nhất hiện nay ở địa phương.
Cán bộ dôi dư thừa sức vào doanh nghiệp tư, chỉ cần ngưng… tự áiSở Nội vụ TPHCM tính hướng "tìm việc" cho cán bộ tinh giản khi sắp xếp bộ máy. Tại sự kiện, chuyên gia đào tạo nêu nhận định lạc quan "cán bộ dôi dư là nguồn nhân lực quý mà doanh nghiệp đỏ mắt tìm".
"Không để sau sáp nhập, dân phải ùn ùn đi đổi căn cước, làm lại sổ đỏ"Theo đại biểu Quốc hội, cùng với tinh gọn bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, phải ứng dụng công nghệ thay giấy tờ, bởi nếu người dân ùn ùn đi đổi căn cước, làm lại sổ đỏ, bộ máy không thể làm được.
Đề xuất bố trí trụ sở dôi dư làm nhà công vụ cho giáo viên miền núiTỉnh Quảng Nam đề nghị các địa phương xây dựng phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập. Các huyện miền núi có thể đề xuất bố trí nhà ở công vụ cho giáo viên.
Đề xuất dùng trụ sở dôi dư xây bãi đỗ xe thông minh, có nơi ngồi đọc sáchĐại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh đề xuất dùng một số trụ sở dôi dư xây dựng nhà đỗ xe thông minh sẽ kết hợp làm trạm sạc và thư viện mini, có khu vực để người dân đọc sách khi chờ sạc điện.
Dành tối thiểu 20% tổng chi ngân sách cho giáo dụcNghị quyết 71 của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo đạt tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước.