Nước lụt tại Đà Nẵng rút dần, rác thải bủa vây nhiều nơiĐến khoảng 5h ngày 12/6, nước đã bắt đầu rút ở nhiều khu vực tại Đà Nẵng và để lại rất nhiều rác trên mặt đường. Tại “điểm nóng” ngập lụt đường Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu), vẫn còn khu vực ngập thấp.
Bãi biển "đẹp nhất hành tinh" bị xâm thực nặng, giờ ra sao?(Dân trí) -Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng), bị xâm thực mạnh vào cuối năm 2024. Ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm hiện tại, các vị trí sạt lở cơ bản được khắc phục.
Gần 500 xã dọc miền Trung nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đấtNhiều nơi ở miền Trung đã và đang tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo gần 500 xã, phường từ Thanh Hóa đến Bình Phước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Cả thôn suy sụp nhìn những hồ cá, tôm tiền tỷ trôi theo dòng lũMưa lớn kéo dài khiến người dân ven sông ở thành phố Đà Nẵng không kịp trở tay, suy sụp khi nhìn tôm, cá nuôi trong hồ bị cuốn trôi, gây thiệt hại cả tỷ đồng.
Bình Định cảnh báo 16 khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và sụt lúnNgày 23/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định phát đi cảnh báo danh sách 16 khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét và sụt lún trên địa bàn tỉnh.
Bãi biển "đẹp nhất hành tinh" ở Đà Nẵng tan nát chỉ sau một đêmBãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) từng được mệnh danh là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, nhưng chỉ sau một đêm, khu vực dài gần 100m đã bị sóng đánh tan nát, xâm thực mạnh vào bờ.
Trận lụt dị thường lần đầu xuất hiện ở HuếLãnh đạo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế nhận định, đây là trận mưa lũ vô cùng đặc biệt và lần đầu xuất hiện tại Huế. Điều đó cho thấy thời tiết ngày càng dị thường, không theo quy luật.
Hơn 200 người "vá" bãi biển đẹp nhất hành tinh ở Đà NẵngHơn 200 người đã được huy động để đắp đê cát nhằm "vá" lại các điểm sạt lở nghiêm trọng tại bãi biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), hạn chế tình trạng xâm thực sâu vào bờ.
Mặt cầu Đắk Mi 1 xô lệch nghiêm trọngDo mưa lớn những ngày qua gây sạt lở, khối lượng đá mồ côi rất lớn lăn xuống cầu Đắk Mi 1 trên tuyến quốc lộ 14E (đoạn qua huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), làm lệch hệ mặt cầu.
Huyện chi 14 tỷ đồng bạt núi bảo vệ 5 hộ dân: Vì sao không di dời dân?Nhiều ý kiến cho rằng việc chi 14 tỷ đồng chống sạt lở để bảo vệ 5 hộ dân là không phù hợp. Chủ đầu tư cho biết, dự án này không chỉ bảo vệ dân mà còn ngăn sạt lở gây chia cắt đường giao thông.
Lợi dụng thi công đường, nhà thầu tự ý khai thác đá trái phépTrong khi thi công tuyến đường ĐH sạt lở do bão lũ từ năm 2020 ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam, nhà thầu tự ý khai thác đá tại chỗ để thi công mà chưa được cơ quan chức năng cho phép.
Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, 10 tỉnh thành nguy cơ lũ, sạt lởSau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tính đến 16h ngày 19/9, tại 305 xã ở 10 tỉnh, thành phố có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.