Chủ tịch FIFA bất ngờ bị điều traChủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Kirsty Coventry tuyên bố tổ chức này sẽ xem xét liệu Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (đồng thời là thành viên IOC), có vi phạm Điều lệ Olympic không.
Nợ công 2025-2027: Chính phủ vay tối đa 2,2 triệu tỷ, trả 1,3 triệu tỷ đồngTổng mức vay của Chính phủ tối đa khoảng 2,2 triệu tỷ đồng; tổng trả nợ của Chính phủ tối đa hơn 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1,2 triệu tỷ đồng.
TPHCM: Cơ sở y tế nợ hơn 36 tỷ đồng, đề xuất trả đến năm 2086Lãnh đạo trung tâm y tế cũ tại TPHCM đề xuất trả khoản nợ hơn 36 tỷ đồng đến năm 2086, cũng như kiến nghị những cơ chế hỗ trợ khi đã chuyển thành trạm y tế không điều trị nội trú.
Yêu cầu rà soát tiêu chuẩn chức danh lãnh đạoChính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì rà soát toàn diện các quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý nhằm bảo đảm thống nhất với quy định mới của Ban Bí thư.
Sắp có quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng, thêm kênh vốn dài hạn cho nền kinh tếBộ Tài chính lần đầu đề xuất quy định về quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng, giúp huy động vốn từ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài để phát triển hạ tầng, phục vụ kinh tế - xã hội.
TPHCM nêu tên hơn 4.200 đơn vị nợ thuế, nhiều đại gia địa ốc bị gọi tênCơ quan Thuế TPHCM vừa công khai danh sách 4.233 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm tháng 11, tổng số tiền gần 14.370 tỷ đồng.
Kinh tế 2026 tiềm ẩn rủi ro, kiến nghị không mở rộng chính sách tiền tệDù GDP năm 2025 dự kiến đạt trên 8%, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính cảnh báo năm 2026 vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về tỷ giá và nợ xấu, kiến nghị Chính phủ điều hành chính sách thận trọng hơn.
Vì sao Nhà máy xi măng Quang Sơn thua lỗ 1.943 tỷ đồng?Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm của Tổng công ty Vinaincon dẫn tới Dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn (Thái Nguyên) thua lỗ nặng nề 1.943 tỷ đồng, phải chuyển hồ sơ tới Bộ Công an làm rõ.
Lý do ACB tăng gấp đôi trích lập dự phòng rủi roNăm 2025, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, nhưng chi phí trích lập dự phòng tín dụng tăng hơn gấp đôi so với năm 2024, khiến lợi nhuận trước thuế bị “ăn mòn”, chỉ còn khoảng 19.500 tỷ đồng trong cả năm.
Đề xuất ghi nợ tiền sử dụng đất trên sổ đỏ: Bộ Tài chính nói gì?Bộ Tài chính vừa phản hồi kiến nghị về miễn, giảm và ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển đất vườn, ao sang đất ở, đồng thời làm rõ quy định về đối tượng và thời hạn thanh toán.
Thủ tướng: Thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữaThủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn hoặc sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.
Elon Musk cảnh báo Mỹ “vỡ nợ 1.000%”: Canh bạc AI và 3 nơi trú ẩn sống cònNợ công Mỹ tăng 74.000 USD mỗi giây, tiền trả lãi đã vượt ngân sách quốc phòng. Elon Musk cảnh báo nước Mỹ chỉ còn một lối thoát duy nhất là AI và robot hoặc đồng USD sẽ phải trả giá.