Thiếu nữ ra đầu thú sau khi bị truy nã tội Giết người ở Tây NinhSau thời gian lẩn trốn, Lê Ngọc Tường Vy đã đến công an đầu thú về hành vi liên quan vụ đánh người xảy ra tại khu vực bến phà Thốt Nốt, tỉnh Tây Ninh.
TPHCM rực rỡ đêm rước Phật ngọc, mở màn Đại lễ Phật đản 2570Hàng nghìn tăng ni, Phật tử và người dân tham gia lễ cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sanh lần đầu tiên tại TPHCM trong mùa Phật đản.
Góc nhìn pháp lý vụ 2 học sinh bị "bắt làm vợ"Theo luật sư, nếu có căn cứ cho thấy việc "bắt vợ" diễn ra trái ý muốn, có hành vi đe dọa, cưỡng ép, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội cưỡng ép kết hôn.
Cháy ô tô 2 người chết, tài xế có phải chịu trách nhiệm?Theo luật sư, trách nhiệm hình sự có thể được đặt ra trong 2 trường hợp, đó là tài xế có lỗi dẫn tới hỏa hoạn hoặc có điều kiện nhưng không cứu giúp nạn nhân.
Thảm án con rể truy sát bố mẹ vợ: Giết người vì động cơ đê hèn?Theo luật sư, hành vi Giết người nhằm trả thù mâu thuẫn của Đạo có thể thuộc 3 tình tiết định khung theo quy định, trong đó có tình tiết phạm tội vì động cơ đê hèn.
Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Đúng luật nhưng không hợp lý ở điểm nào?Sự việc một thợ điện Nguyễn Cà Rê (ngụ Cần Thơ) vừa bị phạt 90 triệu đồng vì hành vi đem 100USD đi bán cho 1 tiệm vàng ở cùng địa bàn đã khiến không ít người dân quan tâm.
Vụ án Anh “Khàn” ở Sa Pa có xảy ra ở nơi công cộng?Tại phiên tòa xét xử Anh “Khàn” cùng 8 đồng phạm, luật sư và Viện Kiểm sát tranh luận gay gắt về việc khu đất xảy ra xô xát tại khách sạn ở Sa Pa có phải nơi công cộng.
Bắt quả tang luật sư tập sự ở Lạng Sơn nhận 50 triệu đồng để “chạy án”Lê Văn Sơn (33 tuổi, luật sư tập sự) khi đang nhận số tiền 50 triệu đồng từ chị L.A. để “chạy án” cho chồng chị này đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang.
Luật sư: Cựu Chủ tịch Cao su không còn gây nguy hiểm cho xã hộiLuật sư bào chữa cho cựu Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuổi cao, sức khỏe yếu và không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội.
Tội danh bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố có mức án lên đến chung thânBị bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lên đến 131 tỷ đồng, bà Nguyễn Ngọc Tiền có thể đối mặt mức án từ 12 năm tù đến tù chung thân theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Không có ngoại lệ cho người nổi tiếng trong cuộc chiến chống ma túyPháp luật không hề có quy định nào nói rằng nghệ sĩ được xử lý nhẹ hơn người khác.
Điểm tuần: Vấn đề pháp lý từ vụ nam sinh 19 tuổi bị hành hung ở Hà NộiTrách nhiệm pháp lý của 2 nghi phạm, trong đó đặc biệt là đối tượng Sơn đã có 3 tiền án cùng nguyên tắc phản kháng khi bị đánh là những chủ đề được quan tâm liên quan tới vụ việc nổi bật tuần qua.