Điểm tuần: Tranh cãi chuyện nghe nhạc, dùng điện thoại khi lái ô tô, xe máyTranh cãi chuyện tài xế xe máy bị xử phạt khi đeo tai nghe và vấn đề sử dụng phương tiện âm thanh khi tham gia giao thông là vấn đề được quan tâm nhiều trong tuần.
Đô vật tử vong tại hội làng Hà Nội: Vấn đề pháp lý mấu chốt là gì?Theo luật sư, vấn đề mấu chốt là VĐV có yếu tố lỗi, vi phạm các nguyên tắc thi đấu (ra đòn cấm, sai kỹ thuật...) dẫn tới chết người hay không. Đây sẽ là căn cứ để xem xét trách nhiệm pháp lý.
Bóng đá thế giới mạnh tay “xóa sổ” nạn câu giờBóng đá hiện đại đang chứng kiến một trong những bước điều chỉnh luật đáng chú ý nhất trong nhiều năm qua, khi các nhà làm luật quyết tâm xử lý triệt để tình trạng câu giờ.
Vụ xe con bị "vò nát" trên QL5: Tài xế container chịu trách nhiệm ra sao?Luật sư nhìn nhận với hậu quả làm chết 2 người, nếu bị truy cứu trách nhiệm, tài xế có thể bị xem xét xử lý với khung hình phạt 3-10 năm tù theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.
Việt Nam có tỷ lệ người hút thuốc lá đứng thứ 9 thế giớiTheo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có tỷ lệ người sử dụng thuốc lá đứng thứ 9 trên thế giới. Hơn 56% hộ gia đình Việt Nam có ít nhất một người hút thuốc lá.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Giết thịt một con tê tê, 3 người bị khởi tốCông an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố nữ chủ nhà hàng cùng 2 nhân viên do liên quan đến việc giết thịt một con tê tê - loài động vật nguy cấp, quý hiếm.
Góc nhìn pháp lý vụ "phù phép" lợn bệnh thành đồ hộpTrong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can.
Quy định pháp luật về tội danh Ngân 98 bị khởi tốNgân 98 bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Luật sư phân tích hành vi chặn đường phơi thóc khiến người đi đường tử nạnNgười phụ nữ ở Ninh Bình dùng cục bê tông, gạch đá chặn đường phơi thóc, khiến người khác đâm vào gặp nạn tử vong, sẽ đối diện với mức án tù về tội Cản trở giao thông đường bộ.
Vụ đánh chết nam sinh lớp 9: Bị can dưới 18 tuổi, biện pháp xử lý ra sao?Theo luật sư, ngoài phạt tù hay cải tạo không giam giữ, hai trong ba đối tượng phạm tội có thể được xem xét áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng theo Luật Tư pháp người chưa thành niên.
Hàng loạt câu hỏi pháp lý từ vụ giả chết, chiếm đoạt hơn 1 tỷ tiền bảo hiểmVụ việc Nguyễn Thị Thu giả chết để trục lợi bảo hiểm đang được rất nhiều người quan tâm với hàng loạt câu hỏi liên quan tới trách nhiệm của Thu và tài sản của những người liên quan.