Một phụ nữ khoe có "mối quan hệ rộng" để chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồngNguyễn Thị Hồng (34 tuổi, ở Quảng Ninh) khoe "mối quan hệ rộng" có thể làm được sổ đỏ, đưa người đi Canada lao động, để lừa đảo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng của các nạn nhân.
Chuyển 20.000 USD làm visa đi Úc, hơn một năm chưa được xuất cảnhTin tưởng đối tượng môi giới trên mạng xã hội, anh B. đã chuyển 20.000 USD với mong muốn xin visa đi Úc. Hơn 1 năm trôi qua, anh B. chưa được xuất cảnh.
Vỡ mộng "đi đơn tôm hùm", người lao động phải ôm nợTheo kế hoạch, số lao động Nghệ An sẽ sang Guinea theo diện thư mời, từ đây xin visa qua Canada. Tuy nhiên "giữa đường đứt gánh", họ phải quay về Việt Nam và mắc nợ một khoản lớn.
Cảnh báo lừa đảo đưa lao động thời vụ sang Hàn QuốcCục Quản lý lao động ngoài nước cảnh báo người lao động có nhu cầu sang Hàn Quốc theo diện visa E8 (lao động thời vụ) hết sức cảnh giác, không liên hệ với các cá nhân, tổ chức trung gian môi giới.
Tin vào lời hứa "đi nước ngoài không cần học", người đàn ông mất 70 triệuĐược một người quen giới thiệu, anh Toàn (35 tuổi) đóng 70 triệu đồng tiền "chống trốn" với hứa hẹn sẽ được sang Hàn Quốc làm thời vụ mà không cần học nghề hay học tiếng.
Giải cứu 13 lao động Việt Nam bị cưỡng bức tại đặc khu Tam Giác VàngSau khi bị lừa bán sang Lào, 13 lao động Việt Nam bị giam lỏng, cưỡng bức lao động và đào tạo để ép tham gia các hoạt động phạm tội.
Giới thiệu lao động đi Canada làm việc, đóng phí rất cao: Dấu hiệu lừa đảo!Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cảnh báo tình trạng gần đây có đơn vị tư vấn, giới thiệu đi Canada làm việc với mức phí cao có dấu hiệu lừa đảo.
Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đưa người đi làm việc ở Hàn QuốcQuyên mở công ty môi giới lao động sang làm việc ở Hàn Quốc dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Bà ta đã lừa 48 người, chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng.
Mua hàng trên ứng dụng Temu của Trung Quốc - Coi chừng "tiền mất, tật mang"Sàn thương mại điện tử Temu của Trung Quốc đang tiến vào thị trường Việt Nam một cách rầm rộ, nổi bật với những sản phẩm có mức giá rẻ. Tuy nhiên, người dùng cũng cần cẩn trọng khi mua hàng trên Temu.
33 người sập bẫy Việt kiều lừa đảo xuất khẩu lao động châu ÂuĐối tượng quốc tịch Na Uy đã thực hiện chuỗi hành vi lừa đảo khiến 33 người sập bẫy, nộp 360 triệu đồng mong được đi châu Âu làm việc.
Nhận "cái kết đắng" khi lừa cô gái trẻ qua CampuchiaNgô Thị Mỹ Yên lên Facebook đăng thông tin tuyển người làm việc với mức lương cao ở Tây Ninh. Khi có người đồng ý đi làm thì Yên đưa sang Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng.
Phát hiện bất ngờ về văn phòng công ty tại Hà Nội của nữ giám đốc lừa đảoCơ quan chức năng xác định, có khoảng 500 người dân có nhu cầu ra nước ngoài làm việc sập bẫy lừa đảo của nữ giám đốc công ty "ma".