1. Dòng sự kiện:
  2. Học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà
  3. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong hầu tòa
  4. Giả chết để trục lợi bảo hiểm

Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” dịp Tết

Thái Bá

(Dân trí) - Lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, nhiều đối tượng lừa đảo đẩy mạnh thủ đoạn tinh vi, sử dụng chiêu trò dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" để lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Ninh Bình vừa có cảnh báo tới mọi người dân về chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cơ quan công an cho biết, dịp Tết Nguyên đán nhiều công dân Việt Nam đang lao động, học tập ở nước ngoài trở về quê hương sum họp gia đình. Sau kỳ nghỉ Tết, nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài để làm việc, học tập, lao động lại gia tăng.

Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo “việc nhẹ lương cao” dịp Tết - 1

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp trục xuất người nước ngoài nhập cảnh trái phép và tiếp nhận công dân Việt Nam (là nạn nhân của "việc nhẹ lương cao" trở về địa phương (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng lừa đảo đẩy mạnh việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi, điển hình là sử dụng chiêu trò dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” nhằm lôi kéo người dân xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước ngoài.

Qua công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Bình kịp thời phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp xuất cảnh, cư trú, lao động bất hợp pháp tại nước ngoài, đã bị cơ quan chức năng nước sở tại trục xuất, trao trả về nước.

Cơ quan công an cho biết thêm, cơ quan chức năng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo tình trạng xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp tại nước ngoài. Tuy nhiên, một bộ phận người dân, nhất là thanh, thiếu niên vẫn chưa nêu cao tinh thần cảnh giác, vẫn còn nhẹ dạ cả tin, bị các đối tượng môi giới dụ dỗ xuất cảnh trái phép với những lời quảng cáo hấp dẫn như “việc nhẹ lương cao”, không cần bằng cấp, kinh nghiệm, thủ tục đơn giản, chi phí thấp.

Khi sang đến nơi (nước ngoài), nhiều người mới phát hiện công việc là bất hợp pháp, bị ép buộc tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến, đe dọa, đánh đập, cưỡng bức lao động; muốn về nước phải nộp số tiền chuộc rất lớn, thậm chí trở thành nạn nhân của tội phạm buôn bán người.

Cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác; thận trọng khi tiếp cận các thông tin tuyển dụng, nhất là việc làm ở nước ngoài; không tin vào các lời quảng cáo mập mờ, không rõ doanh nghiệp, hợp đồng, không qua cơ quan chức năng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp hình ảnh, dữ liệu giấy tờ tùy thân trên không gian mạng; chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về công việc, điều kiện lao động, chế độ đãi ngộ; tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm và thông báo cho người thân trước khi đi làm ăn xa.

Đối với người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp được cấp phép, không thông qua trung gian. Đồng thời, khi phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết xử lý theo quy định của pháp luật.