Giám đốc công ty lừa người đi lao động nước ngoài để chiếm đoạt tài sản

Công Bính

(Dân trí) - Dù không được cấp phép hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối về năng lực của công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhung (SN 1984, hộ khẩu phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Thành Chung (Công ty Thành Chung), để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2023 đến nay, Đỗ Thành Nhung đã sử dụng pháp nhân Công ty Thành Chung để nhận làm dịch vụ visa lao động sang các nước Canada, New Zealand nhằm thu phí dịch vụ của khách hàng.

Giám đốc công ty lừa người đi lao động nước ngoài để chiếm đoạt tài sản - 1

Đối tượng Đỗ Thành Nhung bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Dù Công ty Thành Chung không được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam lao động tại nước ngoài theo hợp đồng xuất khẩu lao động, nhưng đối tượng đã đưa ra thông tin gian dối về năng lực của công ty.

Đặc biệt, đối tượng Nhung sử dụng các tài liệu giả của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hứa hẹn đưa khách hàng đi xuất khẩu lao động sang Canada làm việc, với mức lương cao tại các nông trại theo thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa).

Thông qua một công ty trung gian tại thành phố Đà Nẵng, Nhung đã đưa ra thông tin gian dối và chiếm đoạt của 2 khách hàng P.H.H.Y. và N.V.U. tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Số tiền này, Nhung sử dụng phần lớn vào mục đích cá nhân.

Quá trình truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thành Nhung khi đối tượng đang lẩn trốn tại TPHCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, nhằm xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Đỗ Thành Nhung cùng các đối tượng có liên quan, đồng thời tích cực rà soát, thu hồi tài sản chiếm đoạt để trả lại cho bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là bị hại trong vụ án nêu trên, vui lòng liên hệ đến đơn vị để trình báo và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.