Nhiều ý kiến gợi ý sớm di dời mộ tổ án ngữ giữa đường ở Hải PhòngSau khi báo Dân trí phản ánh vụ mộ tổ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng, nhiều bạn đọc gợi ý dòng họ phối hợp chính quyền sớm di dời để đảm bảo giao thông và sự an nghỉ.
Bí thư Đảng ủy một xã ở Khánh Hòa xin nghỉ công tácÔng Phan Tấn Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa), xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân. Đơn xin nghỉ đã được ông Cảnh gửi cách đây gần nửa tháng.
Hải Phòng: Từ điểm đến FDI đến thủ phủ bất động sản hạng sangLà cực hút vốn FDI, Hải Phòng sau sáp nhập đang bước qua một nấc thang phát triển mới.
Giá xăng RON 95 giảm 30 đồng/lítTrong kỳ điều chỉnh ngày 11/9, giá xăng dầu tăng giảm trái chiều. Giá xăng giảm 30-100 đồng/lít, giá dầu tăng.
Vụ gần 100 trẻ chưa đến lớp: "Chốt" thời gian học sinh trở lại trườngLãnh đạo địa phương yêu cầu dừng sáp nhập phân hiệu 2 Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 về điểm trường chính, hoàn tất công tác chuẩn bị cuối tuần này để tuần sau học sinh đi học trở lại.
Vụ ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng: Chủ tịch xã tiết lộ lý doÔng Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây (TP Hải Phòng), cho biết ngôi mộ nằm giữa tuyến đường dự án dân cư mới là mộ tổ dòng họ P.K., chưa thể di dời vì người trong họ không đồng thuận.
Đón đầu lợi nhuận đầu tư nhà phố thương mại tại Hải Dương khi sáp nhậpHải Dương sáp nhập với Hải Phòng hứa hẹn sẽ tạo nên một đô thị đặc biệt thứ 3 của cả nước, sau Hà Nội và TPHCM, được kỳ vọng mở ra chu kỳ phát triển mới cho thị trường bất động sản khu vực.
Bộ Chính trị kết luận số lượng thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh sau sáp nhậpSố lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị sau khi tiến hành cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa được quy định cụ thể trong kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Vụ gần 100 trẻ chưa đến lớp: Sở GD&ĐT đề nghị tạm dừng sáp nhập trườngĐể đảm bảo quyền lợi cho trẻ và chương trình học, Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị xã Thiên Nhẫn chỉ đạo tạm dừng sáp nhập phân hiệu 2 về Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2.
Hải Dương và Hải Phòng dự kiến hợp nhất 12 sở, giữ nguyên 1 sở đặc thùHải Dương và Hải Phòng dự kiến hợp nhất 12 sở ngành và giữ nguyên một sở đặc thù khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, theo thông tin từ Sở Nội vụ Hải Dương.
Hơn 2.500 cán bộ Hải Dương sẽ làm việc tại Hải Phòng sau sáp nhậpSau khi sáp nhập tỉnh Hải Dương vào TP Hải Phòng, khoảng 2.582 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan cấp tỉnh Hải Dương dự kiến sẽ chuyển sang làm việc tại Hải Phòng.
Chỉ có 5 tỉnh thành đạt điểm trung bình môn toán tốt nghiệp THPT trên 529/34 tỉnh thành có điểm trung bình môn toán thi tốt nghiệp THPT dưới 5, trừ Hưng Yên, Hải Phòng, TPHCM, Hà Nội và Ninh Bình.