Kẻ đào trộm lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát đối diện mức án nào?Luật sư cho rằng vì lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát là di tích lịch sử nên hành vi của các đối tượng đào trộm thuộc trường hợp định khung tăng nặng 2-7 năm tù.
Vụ mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm: Công an vào cuộc điều traSau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng thành phố Huế đã vào cuộc điều tra việc mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm.
Vụ mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm: Sự việc hy hữuLãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho rằng, lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát bị đào trộm là một sự việc hy hữu.
Tài xế bôi bẩn biển báo giao thông để vào đường cấm: Hành vi phá hoại!Theo luật sư, hành vi bôi bẩn hay xịt sơn để tẩy xóa biển báo là hành vi phá hủy biển báo giao thông, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.
Phó chủ tịch Công ty Vận tải và Du lịch Hương Sơn bị bắtBùi Mai Lâm, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Du lịch Hương Sơn, bị khởi tố để điều tra về hành vi tự ý cho đấu nối để bán điện của công ty, chiếm đoạt hơn 746 triệu đồng.
Khởi tố người phụ nữ liên tục phá ngô của hàng xómTheo cảnh sát, trong vòng 12 tháng, bà Sàu liên tục nhổ, phá ngô và hủy hoại tài sản của hàng xóm.
Cưỡng chế công trình trên sân golf của giám đốc chi nhánh ngân hàngHết thời gian khắc phục nhưng gia đình giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại Đắk Lắk chưa tháo dỡ công trình trái phép trên đất nông nghiệp nên chính quyền sẽ cưỡng chế.
Góc nhìn pháp lý vụ một phụ nữ bị tạm giam vì thuê người phá rừngTheo luật sư, trường hợp phụ nữ thuê người phá rừng để trồng keo, bạch đàn ở Gia Lai có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
Người đàn ông chặn đầu, đập phá xe tải do không được nhường đườngDo không được nhường đường, Huỳnh Chí Tâm (43 tuổi, ở Kiên Giang) chặn đầu xe tải, đập phá, chửi bới gây ùn tắc giao thông và bức xúc dư luận.
Hàng loạt giám đốc công ty bị xử phạt vì chặt phá cây rừng trái phép6 người là tổng giám đốc, giám đốc và kỹ sư xây dựng đã bị UBND tỉnh Quảng Nam xử phạt gần 1,1 tỷ đồng về hành vi chặt, phá cây rừng trái phép.
Nửa đêm mang dao chặt phá vườn "cây tỷ đô" của người khác vì ghen tứcDo có mâu thuẫn, lợi dụng đêm khuya, một người đàn ông tại Đắk Lắk đã dùng dao phá hoại hàng chục cây sầu riêng của người dân cùng buôn làng.
5 người lĩnh án tù vì phá rừng để lấy đất trồng sắnĐể lấy đất trồng mì (sắn), 5 người ở tỉnh Kon Tum đã rủ nhau chặt phá hơn 11.000m2 rừng tự nhiên. Sau khi xem hành vi, mức độ vi phạm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 5 bị cáo 112 tháng tù giam.