Gian lận điểm thi tại Hòa Bình: Trường quân đội sẽ hủy kết quả thi với thí sinh không đủ điểmTrao đổi với báo chí chiều ngày 14/3 về trường hợp gian lận thi ở Hòa Bình, Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng cho biết, hiện Bộ Quốc phòng đang cho rà soát lại các trường hợp thí sinh được nâng điểm theo danh sách của Bộ GD&ĐT gửi, nếu phát hiện trường hợp gian lận sẽ hủy kết quả thi.
AFC hé lộ bóng đá Malaysia chấp nhận bị xử thua tuyển Việt NamNhiều kênh truyền thông ở Đông Nam Á thông tin Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã từ bỏ nhiều nội dung quan trọng trong vụ kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế.
Gian lận với tuyển Việt Nam, nữ game thủ Thái Lan bị bắtNữ game thủ người Thái Lan Naphat Warasin (Tokyogurl) bị cảnh sát nước này bắt giữ bởi hành vi gian lận trong trận gặp tuyển Việt Nam tại SEA Games 33.
Tranh cãi gay gắt về hành vi gian lận ở OlympicỞ môn bi đá trên băng (curling) tại Olympic mùa Đông 2026, đội Canada đã bị đội Thụy Điển tố cáo hành vi gian lận. Điều này tạo nên tranh cãi gay gắt.
Trường học "không điện thoại” ở địa đầu Tổ quốcHọc sinh một trường THPT ở Cà Mau khi mang điện thoại đến trường sẽ cất vào tủ và chỉ được lấy ra khi kết thúc buổi học. Sau 3 năm triển khai, hầu hết phụ huynh và học sinh nhiệt tình ủng hộ.
Báo Indonesia nói về việc LĐBĐ Việt Nam tố cáo Malaysia nhập tịch gian lậnTờ Superball (Indonesia) đã lên tiếng sau khi Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, tiết lộ LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tố cáo Malaysia nhập tịch gian lận.
Ukraine nêu lập trường về nhượng bộ lãnh thổ và thỏa thuận hòa bình với NgaTổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố người dân Ukraine sẽ không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình mà Nga sẽ giành quyền kiểm soát Donbass.
CĐV Thái Lan xấu hổ vì nữ VĐV gian lận khi gặp đội Việt NamNhiều cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã cảm thấy phẫn nộ và xấu hổ khi nữ vận động viên (VĐV) esports Warasin Naraphat (Tokyogurl) bị truất quyền thi đấu ở SEA Games vì gian lận ở trận gặp đội Việt Nam.
Cô giáo sửa bài thi để học sinh điểm thấp: Hi hữu là do chưa bị phát hiện?Vụ giáo viên tiếng Anh ở Gia Lai "thêm chữ" vào bài kiểm tra của học sinh để biến kết quả từ đúng thành sai được đánh giá là hi hữu. Tuy nhiên, một số độc giả có quan điểm khác.
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới"Lịch sử cho thấy trong thời kỳ quá độ giữa cái cũ và cái mới, nếu không kịp thời bắt nhịp với thế giới và xu thế của thời đại, nguy cơ tụt hậu sẽ hiện hữu hơn bao giờ hết", Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ.
Phía sau bộ áo dài bà Nguyễn Thị Bình mặc trong lễ ký Hiệp định Paris 1973Tà áo dài của bà Nguyễn Thị Bình hiện diện bên bàn đàm phán lịch sử ở Paris đã trở thành biểu tượng cho trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh mềm của ngoại giao Việt Nam trên con đường đi tới hòa bình.
Báo Malaysia so sánh đẳng cấp Xuân Son với 3 cầu thủ nhập tịch gian lậnBáo giới Malaysia đang chờ đợi chứng kiến màn so tài giữa Xuân Son và 3 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia trong trận đấu giữa CLB Nam Định và Johor Darul Ta'zim ở cúp C1 Đông Nam Á.