Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế liên kết phát triển du lịch xanhNgày 25/7, tại Quảng Nam, diễn ra Hội thảo liên kết phát triển du lịch xanh Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế.
Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại thị trường AustraliaCục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình xúc tiến tại Melbourne và Sydney nhằm quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị phần.
Hải Phòng xúc tiến du lịch 4 mùa, thúc đẩy hợp tác phát triển bền vữngHội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Hải Phòng 2025 giới thiệu hình ảnh thành phố, mở rộng liên kết và tìm kiếm giải pháp sáng tạo nhằm phát triển du lịch bền vững.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính: “Đà Nẵng cần đô thị về đêm, chứ không chỉ chợ đêm”Bất động sản Đà Nẵng đang bước vào thời điểm thích hợp để đầu tư khi giá còn neo ở mức “dễ chịu”, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng tiềm năng lớn từ các dự án trọng điểm.
Quảng Ninh khai thác tiềm năng du lịch từ di sản vùng thanKhông chỉ có Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh đang phát triển du lịch di sản công nghiệp vùng than, nơi du khách khám phá vẻ đẹp lao động và hành trình “từ than đen đến màu xanh”.
Australia hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam cải thiện sinh kếDự án GREAT cho Chính phủ Australia thực hiện với các đối tác đã hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam có thể cải thiện sinh kế, giúp họ có cuộc sống tốt hơn.
Người dân đổi đời nhờ du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hoáNhiều hộ dân ở xã Mai Châu (Phú Thọ) đổi đời, có thu nhập ổn định nhờ làm du lịch, gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá địa phương.
Quảng Ninh giới thiệu tiềm năng du lịch tại “Ngày Lữ hành 2025”Tại “Ngày Lữ hành Việt Nam 2025”, Quảng Ninh quảng bá tiềm năng du lịch, đặt mục tiêu đón 21 triệu lượt khách năm 2025 và hướng tới trở thành trung tâm du lịch tầm khu vực.
Quảng Ninh bùng nổ concert, tạo “cú hích” cho du lịch và kinh tế đêmCác concert quy mô lớn liên tiếp tổ chức tại Quảng Ninh đang tạo sức hút mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm, kéo dài thời gian lưu trú và định vị tỉnh là trung tâm công nghiệp văn hóa năng động.
Săn mây trên “nóc nhà” Voi Mẹp cao hơn 1.700m so với mực nước biểnĐỉnh Voi Mẹp được mệnh danh là “nóc nhà” của Quảng Trị với độ cao hơn 1.700m so với mực nước biển. Tên Voi Mẹp bắt nguồn từ hình dáng dãy núi, nhìn từ xa như con voi khổng lồ nằm nghỉ.
Bài toán chuyển đổi số ở Quảng Ninh: Từ xỉ than đen đến vật liệu bán dẫnTiềm năng đưa xỉ than thành "vàng", sản xuất hydrogen xanh từ nước biển ở Quảng Ninh liệu có thể trở thành hiện thực?
Ngôi làng người Tày ở Việt Nam là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025"Tối 7/11, đêm khai mạc Lễ hội Du lịch Mùa vàng Bắc Sơn 2025 diễn ra, với điểm nhấn là khoảnh khắc Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được trao danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".