Lao động ngại làm thứ 7, nhiều doanh nghiệp chấp nhận làm 4 ngày/tuầnQuan sát quá trình tuyển ứng viên, nhà tuyển dụng thấy được nhiều người coi yêu cầu làm việc ngày thứ 7 là "cấm địa". Họ sẵn sàng từ chối công việc vì lý do này.
Viên thuốc từng gây thảm họa y tế tại Mỹ, khiến 7 triệu người bị "nghiện"Khi sử dụng thuốc thường xuyên, cơ thể bệnh nhân dần thích nghi với liều lượng ban đầu, khiến họ phải tăng liều để duy trì hiệu quả giảm đau.
Chỉ nhờ một lưỡi dao, thành phố thu về gần 17 tỷ đồng nhờ khách đổ xô tớiDoanh số bán loại dao được rèn thủ công tại thành phố Sakai (Nhật Bản) ước tính khoảng 660.000 USD (gần 17 tỷ đồng) mỗi năm, trong đó hơn một nửa là khách nước ngoài mua về làm quà.
Bộ GD&ĐT lập đoàn kiểm tra về dạy thêm, học thêmThời hạn kiểm tra việc dạy thêm, học thêm từ ngày 20/2 đến ngày 20/3 tới.
Ngành từng sa thải hàng loạt nay lại có mức lương cả trăm triệu đồngDù gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây, nhân sự ngành công nghệ thông tin bất ngờ có mức thưởng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2025 và dự báo lương sẽ tiếp tục tăng.
3 trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT trong năm 2025Trong nhiều trường hợp, người đã có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng phải mua thẻ khác. Những trường hợp này, người tham gia BHYT sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT.
Những nghề "hot" nhưng thực tế rất ít doanh nghiệp tuyển dụngNhiều ngành nghề được các bạn trẻ đăng ký học nhiều như báo chí, luật sư, công nghệ sinh học… nhưng thực tế nhu cầu tuyển dụng rất thấp.
Lọ Lem khoe thành tích: 3 tuổi đã kiếm tiền, 16 tuổi có trong tay 1 tỷ đồngLọ Lem lần đầu hé lộ thành tích bản thân đạt được trong suốt hành trình trưởng thành, phủ nhận chuyện là "bình hoa di động".
Phim "Đèn âm hồn" cán mốc 100 tỷ đồng bất chấp tranh cãi thảm họa"Đèn âm hồn" - phim kinh dị tâm linh của đạo diễn Hoàng Nam - đã gia nhập câu lạc bộ những tác phẩm trăm tỷ của điện ảnh Việt.
"Đất hứa" chạy nước rút để giữ chân, hút lại lao động di cưTrước thực trạng dòng lao động đến TPHCM có xu hướng giảm, doanh nghiệp và nhiều chuyên gia cho rằng cần đầu tư dài hạn để thu hút và giữ chân lao động giỏi gắn bó với thành phố.
Chủ hộ kinh doanh thiệt thòi khi không được tham gia BHXH bắt buộcChị Lan là chủ cửa hàng thời trang. Chị cảm thấy thiệt thòi vì nhân viên được tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, còn bản thân là chủ hộ kinh doanh lại phải tham gia BHXH tự nguyện.
Đề xuất bổ sung các loại phụ cấp, tránh việc "chẻ" phúc lợi né đóng BHXHBảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị quy định cụ thể các loại phụ cấp, khoản bổ sung không phải đóng bảo hiểm xã hội ngoài tiền lương.