Bồi đắp danh dự công vụ Bộ quy tắc đạo đức công vụ nên cân nhắc và bổ sung yêu cầu về "Danh dự công vụ" vào vị trí hàng đầu trong số các yêu cầu phẩm chất đạo đức.
Viện trưởng Lê Minh Trí nói về căn cứ phân hóa xử lý tội phạm vụ Việt Á Theo Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, trong vụ Việt Á, cơ quan điều tra, VKS, tòa án cùng nghiên cứu, đề xuất cấp chủ trương phân hóa làm 3 loại: Xử lý nghiêm, giảm và không xử lý hình sự.
Trả lương theo chức vụ và vị trí việc làm để "giữ chân nhân tài" Các chuyên gia kỳ vọng làn sóng chuyển dịch nhân lực từ khu vực công sang tư sẽ được kiểm soát khi thực hiện chính sách tiền lương mới, trả lương theo chức vụ và vị trí việc làm.
Hungary nêu lý do chưa duyệt Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO Ngoại trưởng Hungary cho rằng chủ nghĩa chỉ trích của phương Tây là lý do khiến nước này chưa phê duyệt Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO.
Trả lời sao khi nhà tuyển dụng hỏi: "Cho tôi biết về bản thân bạn?" Khi đi phỏng vấn xin việc, nhiều người cảm thấy bối rối và bất ngờ khi nhận được câu hỏi rất chung chung kiểu như: "Cho tôi biết về bản thân bạn?".
Chủ tịch VIB Đặng Khắc Vỹ: "Chưa bao giờ mất vốn vì vấn đề nợ xấu" Chủ tịch HĐQT VIB chia sẻ nợ xấu của ngân hàng có tăng, giảm theo biến động thị trường nhưng chưa bao giờ gặp vấn đề mất vốn vì nhà băng này có chính sách cho vay, thẩm định tài sản chặt chẽ.
Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Họp các ngành không phải để bàn tội danh, mức án Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định việc "cơ quan điều tra, VKS, Tòa án họp với nhau" là để bàn giao hồ sơ, thống nhất lộ trình xét xử chứ không phải họp bàn về mức án, quyết "ông này bao nhiêu năm".
Công Phượng nói lời gan ruột về quyết định sang Nhật Bản Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Vetter (Nhật Bản), Công Phượng đã chia sẻ về quyết định sang Nhật Bản thi đấu.
Bồi thường oan sai, tòa không thể tự ý chi người này 1 tỷ, người kia 2 tỷ "Chúng tôi rất chia sẻ với những trường hợp oan sai; luôn mong muốn sửa sai nhanh, bồi thường nhanh. Nhưng phải theo luật chứ tòa không thể tùy nghi chi cho người này 1 tỷ, người kia 2 tỷ".
Bộ trưởng Đức bị cáo buộc nói dối để thăng tiến sự nghiệp Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach bị cáo buộc khai man là nhà nghiên cứu cho một dự án do chính phủ tài trợ vào những năm 1990.
Chính phủ vừa "chốt", nhiều chính sách mới về visa sắp được trình Quốc hội Cấp thị thực cho công dân tất cả các nước, nâng thời hạn thị thực điện tử lên 3 tháng, nâng thời hạn tạm trú của người nước ngoài lên 45 ngày là những chính sách mới được Chính phủ thống nhất.
Nghi vấn binh sĩ Đài Loan bơi vượt eo biển tới Trung Quốc để trốn nợ Một binh sĩ Đài Loan bị nghi mất tích đã được xác nhận đang có mặt tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc.