Chi tiết 3 đợt tinh giản biên chế đối với công chức Hà NộiHà Nội sẽ thực hiện tinh giản biên chế mỗi năm 3 đợt đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 154.
Cà Mau sẽ làm gì với hàng chục cơ sở nhà, đất dôi dư?Qua rà soát cho thấy, 3 phường ở tỉnh Cà Mau có 80 cơ sở nhà, đất là tài sản công còn dôi dư đang cần được sắp xếp, xử lý.
Đề xuất chuyển gần 900 trụ sở dôi dư sang mục đích công cộng, cho thuêTỉnh Gia Lai ưu tiên bố trí cơ sở nhà đất dôi dư cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị tiếp tục làm trụ sở làm việc, hoạt động sự nghiệp hoặc chuyển đổi sang mục đích công cộng.
Đề xuất cơ chế bố trí, biệt phái viên chức dôi dư sau sáp nhậpVới những viên chức bị dôi dư do sáp nhập, theo đại biểu Quốc hội, cơ quan quản lý cần có trách nhiệm bố trí, biệt phái hoặc giới thiệu họ sang đơn vị phù hợp với chuyên môn, năng lực.
Nhận "nuôi em" ở Kenya, nhà hảo tâm bị yêu cầu đóng tiền cho năm học cũVân Anh, nhà hảo tâm người Việt sống tại Pháp, chia sẻ về trải nghiệm không tốt khi nhận nuôi một học sinh tại Kenya thông qua dự án Nuôi em của Hoàng Hoa Trung.
Sắp xếp đơn vị sự nghiệp, viên chức có được nghỉ hưu trước tuổi?Viên chức nghỉ hưu trước tuổi khi tổ chức lại Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao có được hưởng các chế độ như công chức khi chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính, bỏ cấp huyện không?
Cách chức 18 người đứng đầu và cấp phó vì để xảy ra tham nhũngTổng Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2025 có 40 người đứng đầu và cấp phó bị kỷ luật do để xảy ra tham nhũng. Trong đó, có 14 người bị khiển trách, 8 người bị cảnh cáo, 18 người bị cách chức.
Ký hợp đồng với xã mới có phải trả lại tiền trợ cấp tinh giản đã nhận?Người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc diện tinh giản và đã được giải quyết chế độ, khi ký hợp đồng lao động ở đơn vị cấp xã (mới) thì không phải hoàn trả tiền trợ cấp được nhận.
Không bán trụ sở dôi dư sau sáp nhập, sắp xếp ở địa phươngTỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí tài sản; không bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Không thuộc diện 178, công chức thôi việc hưởng trợ cấp ra sao?Từ 7/2025, công chức dôi dư sau sáp nhập hưởng chính sách riêng của nghị định 154; người tự nguyện hoặc buộc thôi việc áp dụng nghị định 170, quyền bảo hiểm vẫn giữ.
Viên chức thành thất nghiệp bất đắc dĩ khi thiếu cơ chế bảo vệNhiều viên chức, đặc biệt nhóm 35-50 tuổi, rơi vào nguy cơ thất nghiệp bất đắc dĩ khi sắp xếp bộ máy dù vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
Chính sách với công chức nghỉ việc khi dừng trợ cấp theo Nghị định 178Từ ngày 1/9, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy không còn được hưởng chế độ, chính sách của Nghị định 178, mà chuyển sang thực hiện theo Nghị định 154.